Giới trẻ Công giáo Tây Phi quy tụ cấp vùng lần đầu tiên tại Ghana
Tác giả:Gabriel Asempa Antwi – Accra
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Những thông điệp mạnh mẽ đang xuất hiện trên các bảng quảng cáo khắp Ghana, khi hàng ngàn người trẻ Công giáo từ nhiều nơi ở Tây Phi quy tụ tại Accra trong tuần này.
Đối với ban tổ chức Ngày Giới trẻ Tây Phi (WAYD) 2026, cuộc quy tụ hàng ngàn người trẻ tại Accra là lời mời gọi họ trở thành “những tác nhân và người kiến tạo hòa bình và hy vọng” tại một khu vực đang phải đối diện với những thách đố sâu sắc về xã hội, chính trị và an ninh.
Người trẻ Công giáo: Hãy can đảm
WAYD 2026 diễn ra tại Accra từ ngày 7 đến ngày 11/9/2026, với các hoạt động chính được tổ chức tại trường Achimota.
Gần 4.000 người trẻ Công giáo đến từ các quốc gia thuộc Hội đồng Giám mục Vùng Tây Phi (RECOWA) đang tham dự.
Chủ đề “Hãy can đảm: Người trẻ Công giáo là những tác nhân và người kiến tạo hòa bình và hy vọng tại Tây Phi” mang lại cho cuộc gặp gỡ một ý nghĩa vượt xa một sinh hoạt thông thường dành cho giới trẻ Công giáo.
Tây Phi là khu vực nơi hàng triệu người trẻ đang lớn lên giữa những bất ổn chính trị, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, căng thẳng giữa các cộng đồng, khó khăn kinh tế, thất nghiệp, áp lực di cư và một môi trường thông tin ngày càng nhiều tranh chấp.
Tại một số nơi trong khu vực, các thể chế dân chủ đang chịu áp lực nghiêm trọng, trong khi xung đột và tình trạng bất an tiếp tục làm xáo trộn các cộng đồng và khiến nhiều gia đình phải di dời.
Tây Phi đương đại
Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo mời gọi người trẻ không chỉ cầu nguyện cho hòa bình, mà còn tham gia vào việc xây dựng hòa bình.
Đối với một người trẻ Công giáo tại Ghana, Nigeria, Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Togo hay bất kỳ quốc gia nào khác được đại diện tại cuộc gặp gỡ, hòa bình không phải là một khái niệm thần học trừu tượng.
Hòa bình có thể có nghĩa là sống cùng những người thuộc các sắc tộc và có khuynh hướng chính trị khác nhau, chống lại sự thù ghét trên mạng, không để mình bị thao túng, giải quyết những bất đồng mà không dùng đến bạo lực, và can đảm phục vụ những cộng đồng đang gặp khó khăn.
Theo nghĩa đó, chủ đề của WAYD 2026 trực tiếp chạm đến những thực tại của Tây Phi đương đại.
.png)
Các bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm tại Accra (©Ban Truyền thông WAYD)
Giáo hội cấp vùng quy tụ quanh người trẻ
Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Vùng Tây Phi (RECOWA) và các cơ cấu giới trẻ Công giáo cấp vùng, với Giáo hội tại Ghana là đơn vị đăng cai.
Cộng đoàn Công giáo Ghana đã tích cực huy động các nguồn lực để chuẩn bị cho sự kiện.
Đức Tổng Giám mục John Bonaventure Kwofie của Accra đã kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân chuẩn bị cả về mặt thiêng liêng lẫn vật chất để đón tiếp những người trẻ hành hương, đồng thời mô tả trách nhiệm đăng cai là vừa một đặc ân, vừa là một nhiệm vụ lớn lao đối với Giáo hội địa phương.
Hội đồng Giới trẻ Công giáo Quốc gia Ghana cũng xác định sự kiện này là một biểu hiện quan trọng của đức tin, tình huynh đệ và tinh thần phục vụ nơi người trẻ.
Sức trẻ và tình liên đới cấp vùng
Chính quá trình chuẩn bị cũng đã trở thành một phần của câu chuyện.
Các nhóm giới trẻ Công giáo và các giáo phận đã tham gia vận động, gây quỹ và chuẩn bị để đón tiếp các tham dự viên.
Hình ảnh nhận diện của sự kiện, hiện được trưng bày nổi bật trên các bảng quảng cáo công cộng tại Accra, kết hợp các biểu tượng Công giáo với những họa tiết văn hóa Ghana và Tây Phi, truyền tải thông điệp về đức tin, sức trẻ và tình liên đới cấp vùng.
Vì thế, cuộc gặp gỡ này không chỉ được định hướng như một sự kiện Công giáo cấp quốc gia, mà còn là một cuộc gặp gỡ cấp vùng, mang ý nghĩa đối với toàn thể cộng đồng Tây Phi rộng lớn hơn.
Vượt ra ngoài 5 ngày tại Accra
Vì thế, Ngày Giới trẻ Tây Phi lần đầu tiên không chỉ đơn thuần là quy tụ những người trẻ Công giáo.
Sự kiện còn nhằm xây dựng những mối tương quan vượt qua biên giới, văn hóa và ngôn ngữ, những mối tương quan có thể củng cố xác tín rằng Tây Phi không chỉ là một tập hợp các quốc gia láng giềng.
bài liên quan mới nhất
- Ngày Giới trẻ Tây Phi: 5 ngày vun đắp hòa bình và hy vọng
-
Một nữ tu Ba Lan trở thành ‘mẹ các trẻ em’ tại Senegal -
Đức Lêô XIV: Con tim tôi hướng về người dân Ukraine đang đau khổ -
Caritas quốc tế cứu trợ Nepal và kêu gọi chăm sóc ngôi nhà chung của nhân loại -
Chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen sẽ được phong Chân phước -
Ngày làm việc thứ hai của cuộc gặp gỡ các Nhóm Hiệp hành Quốc gia Á châu của FABC -
Các Thánh Bổn Mạng của WYD Seoul 2027 -
Chăm sóc Công trình sáng tạo là một vấn đề thần học -
Đức Lêô XIV: Giáo hội được kêu gọi phục vụ nhân loại, vạch rõ những mâu thuẫn của xã hội -
Đức Lêô XIV: Vẫn chưa quá muộn để biến sự hủy diệt thành sự sống
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y