WYD Seoul kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á chung tay tiếp cận giới trẻ

TGPSG / RVA -- Ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) Seoul 2027 đang kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại Châu Á hỗ trợ lan tỏa thông điệp của sự kiện đến hàng triệu người trẻ – những người có thể không có điều kiện đến Hàn Quốc tham dự trực tiếp.

Cô Stephanie Sun, người phụ trách mảng truyền thông toàn cầu của Ủy ban Tổ chức Địa phương WYD Seoul 2027, cho biết thách thức không chỉ nằm ở việc đưa càng nhiều người trẻ đến Seoul càng tốt, mà còn là đảm bảo rằng trải nghiệm WYD có thể đến được với cả những người ở lại quê nhà.

Phát biểu tại Hội nghị Nhà truyền giáo Kỹ thuật số Công giáo Châu Á lần thứ nhất ở Quezon City (Metro Manila) vào ngày 12/9/2026, cô Sun nhận định rằng khoảng cách địa lý, chi phí và các rào cản khác sẽ khiến nhiều người trẻ không thể tham dự sự kiện diễn ra từ ngày 3 đến ngày 8/8/2027 sắp tới.

Cô nói: "Câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có thể đưa bao nhiêu người trẻ đến Hàn Quốc," mà là "trải nghiệm WYD có thể lan tỏa xa đến mức nào để chạm tới những người đang ở ngay tại nơi họ sinh sống."

Cô khuyến khích các nhà truyền giáo kỹ thuật số đừng chỉ coi mình là đối tượng mà Seoul cần tiếp cận, mà hãy nhìn nhận bản thân là những người có thể giúp WYD kết nối với người khác thông qua ngôn ngữ, văn hóa và cộng đồng của chính họ.

Cô Sun cho rằng dù các buổi phát trực tuyến (livestream) có thể tiếp cận lượng lớn khán giả, nhưng chúng không thể thay thế việc ngồi lại lắng nghe một thanh thiếu niên đang gặp khó khăn, giải đáp thắc mắc bằng ngôn ngữ địa phương hay thấu hiểu thực tế tại một giáo xứ hoặc cộng đồng cụ thể. Các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại địa phương có thể làm được những điều đó vì họ đã có sẵn sự tin tưởng từ những người mà họ phục vụ.

"Đó chính là sự khác biệt giữa việc tiếp cận và việc làm chứng," cô chia sẻ.

Sự kiện tại Seoul sẽ diễn ra với chủ đề "Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian" (trích từ Tin Mừng Gioan 16,33). Cô Sun cho biết Giáo hội Hàn Quốc hiểu về lòng can đảm thông qua ba hành động cụ thể: tìm kiếm sự thật, thực hành đức ái và kiến ​​tạo hòa bình.

Hòa bình mang ý nghĩa đặc biệt tại Hàn Quốc – quốc gia vẫn đang trong tình trạng chia cắt. Giao tranh trên Bán đảo Triều Tiên đã chấm dứt nhờ hiệp định đình chiến năm 1953, nhưng chưa có hiệp ước hòa bình nào chính thức kết thúc cuộc xung đột này.

Cô cũng lưu ý rằng WYD Seoul 2027 sẽ là kỳ đại hội đầu tiên được tổ chức tại một nền văn hóa mà Kitô giáo chưa bao giờ là tôn giáo chiếm đa số. Đây cũng sẽ là kỳ WYD thứ hai được tổ chức tại Châu Á, sau sự kiện tại Manila vào năm 1995.

Cô Sun cho biết vai trò của các nhà truyền giáo kỹ thuật số đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đại hội Giới trẻ Thế giới (WYD) Lisbon 2023 đã tổ chức Thánh lễ đầu tiên dành riêng cho các người có sức ảnh hưởng (influencer) Công giáo và các nhà truyền giáo kỹ thuật số, trong khi Năm Thánh 2025 tại Roma cũng quy tụ các influencer Công giáo với chủ đề về sứ mệnh truyền giáo trên nền tảng kỹ thuật số.

Đối với sự kiện tại Seoul năm 2027, ban tổ chức đang lên kế hoạch cho một buổi gặp gỡ và lễ hội dành riêng cho các nhà truyền giáo kỹ thuật số trong tuần lễ diễn ra WYD. Dự kiến ​​việc đăng ký tham dự sẽ bắt đầu vào tháng 10 năm 2026.

Cô Sun cũng kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số tại châu Á cùng tham gia định hình chiến lược truyền thông thay vì chỉ đơn thuần tiếp nhận tài liệu từ Seoul. Ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những tiếng nói uy tín tại các quốc gia và ngôn ngữ khác nhau, thấu hiểu những phương thức hiệu quả tại địa phương, và cùng sáng tạo nội dung có sức lan tỏa khắp châu Á.

Cô cho biết, bài hát chủ đề của WYD – được phát hành vào tháng 8 – là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận này; bài hát đã lan tỏa mạnh mẽ khi các bạn trẻ cùng chia sẻ, học hát và biến nó thành dấu ấn của riêng mình.

Tương tự, Thánh giá và Ảnh tượng WYD đã và đang hành trình khắp châu Á cũng như Hàn Quốc từ năm 2024, luân chuyển giữa các giáo phận.

"Thánh giá không nằm chờ tại Seoul để đón khách hành hương. Chính Thánh giá sẽ tìm đến họ," bà Sun chia sẻ.

Cô kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy suy ngẫm về những nhóm người chưa được tiếp cận, những hoạt động chỉ có thể thực hiện tại địa phương, cũng như những hỗ trợ cần thiết từ phía Seoul.

Cô Sun cho biết mối quan hệ hợp tác này cần được khởi động trước thềm WYD 2027, với các cuộc họp trực tuyến dự kiến ​​diễn ra vào đầu năm 2027.

"Chúng tôi không thể không nói về những gì mình đã thấy và đã nghe," cô nói, nhắc lại câu Kinh Thánh trong sách Công vụ Tông đồ 4:20 – nguồn cảm hứng cho hội nghị các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á.

Cô nói thêm rằng, dù không phải ai cũng có điều kiện đến Seoul, nhưng "tất cả mọi người đều nên cất tiếng chia sẻ."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top