Các giám mục Hoa Kỳ công bố “Sứ điệp đặc biệt” về vấn đề di dân
Tác giả: Christine Rousselle
P.X Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ ALETEIA
TGPSG/ALETEIA -- Các Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) đã thông qua một “Sứ điệp Mục vụ Đặc biệt” về vấn đề di dân vào thứ Tư, ngày 12-11, trong Khóa họp Toàn thể của các ngài.
Các thành viên USCCB đã đưa ra một tuyên bố lên án các đợt trục xuất hàng loạt và tình trạng mà các ngài gọi là “một bầu khí sợ hãi” liên quan đến những biện pháp thực thi luật di trú.
Các Giám mục nhấn mạnh trong tuyên bố: “Chúng tôi phản đối việc trục xuất hàng loạt cách bừa bãi. Chúng tôi cầu xin chấm dứt mọi lời nói và hành vi mang tính hạ phẩm giá con người, dù nhắm vào người di dân hay vào các nhân viên thực thi pháp luật”. Văn bản này đã được thông qua gần như tuyệt đối vào ngày 12-11-2025, trong Khóa họp Toàn thể của Hội đồng Giám mục.
Các Giám mục bày tỏ niềm hy vọng rằng “Chúa sẽ hướng dẫn các nhà lãnh đạo quốc gia chúng ta”, và các ngài bày tỏ lòng biết ơn về những cơ hội — trong quá khứ cũng như hiện tại — được đối thoại với giới chức công quyền. “Trong cuộc đối thoại này, chúng tôi sẽ tiếp tục cổ võ cho việc cải cách nhập cư vốn rất ý nghĩa.”
Theo lời các Giám mục, những người di dân đã “đóng góp to lớn cho sự thịnh vượng” của Hoa Kỳ. Các ngài khẳng định: “Chúng tôi yêu mến quê hương này và cầu nguyện cho hòa bình cũng như sự phát đạt của đất nước.”
Bản tuyên bố viết, chính vì lòng yêu mến nước Mỹ, mà các ngài “cảm thấy bị thúc bách phải cất lên tiếng nói để bảo vệ phẩm giá con người do Thiên Chúa ban.”
Các Giám mục lên án “tình trạng xuống cấp của các cuộc tranh luận hiện nay và việc bôi nhọ người di dân”, đồng thời bày tỏ quan ngại “về điều kiện trong các trung tâm tạm giữ và việc thiếu thốn chăm sóc mục vụ tại đó.”
“Chúng tôi đau buồn khi chứng kiến một số người di dân tại Hoa Kỳ bị mất tình trạng pháp lý một cách tùy tiện. Chúng tôi cũng lo ngại trước những đe dọa nhắm vào sự linh thánh của các nơi thờ phượng, cũng như bản chất đặc thù của bệnh viện và trường học,” các Giám mục cho biết.
Các ngài nói thêm rằng: “Chúng tôi vô cùng đau xót khi gặp những bậc cha mẹ sợ bị bắt giữ ngay cả khi đưa con đến trường, và khi chúng tôi cố an ủi những gia đình đã bị chia cắt với người thân của họ.”
Kêu gọi cải tổ di trú và bảo vệ phẩm giá con người
Các Giám mục nhắc lại: Giáo huấn Công giáo dạy rằng các quốc gia phải “công nhận phẩm giá căn bản nơi mọi người, kể cả nơi những người di dân”. Các ngài kêu gọi một “cuộc cải tổ thật sự có ý nghĩa” đối với luật Di dân và thủ tục di trú tại Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng “phẩm giá con người và an ninh quốc gia không hề mâu thuẫn.”
Các Giám mục khẳng định: “Cả hai đều có thể đạt được nếu những người thiện chí biết cùng nhau cộng tác”.
Tuyên bố cho biết các quốc gia “có trách nhiệm quản lý biên giới và thiết lập một hệ thống di trú công bằng và trật tự vì lợi ích của công ích.” Việc không chu toàn trách nhiệm này, theo các ngài, khiến con người dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người và các hình thức khai thác bất hợp pháp khác.
Bản tuyên bố nêu rõ: “Những con đường hợp pháp và an toàn là phương thuốc đặc trị ngăn ngừa các rủi ro ấy”.
Các Giám mục khẳng định: “Chúng tôi hiệp thông với anh chị em (di dân) trong đau khổ, vì khi một chi thể đau, mọi chi thể cùng đau.”
Các ngài bày tỏ lòng biết ơn vì biết bao linh mục, tu sĩ và giáo dân “đang đồng hành và trợ giúp người di dân trong việc đáp ứng những nhu cầu căn bản của họ.”
“Chúng tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí tiếp tục và mở rộng những nỗ lực ấy.”
bài liên quan mới nhất
- Các bệnh viện nổi tiếp nối di sản của Đức Giáo hoàng Phanxicô ở Amazon
-
Đức Lêô XIV: “Chúng ta không thể tiếp tục dung thứ những bất công mang tính cơ cấu” -
Gặp gỡ tu sĩ Dòng Tên người Mỹ trên con đường nên thánh -
Đức Giáo hoàng viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để “khơi dậy” tinh thần Công đồng Vatican II -
Đức Lêô XIV: Không có tình huynh đệ, chúng ta không thể tồn tại -
Đức Lêô XIV: Huấn luyện con tim để nhận ra vẻ đẹp của Hội Thánh -
Rôma bắt đầu quá trình phong chân phước cho bé gái 8 tuổi người Pháp -
ĐHY Parolin: Chúng ta cần thực hiện ngay các hành động cụ thể để chống biến đổi khí hậu -
Gìn Giữ Sự Sống – Trao Niềm Hy Vọng: Cầu Nguyện Cho Việc Ngăn Ngừa Tự Tử -
Khởi động lại nền kinh tế: Tái suy tư về kinh tế dưới ánh sáng Năm Thánh
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y