Vị Giám mục mới đặt quyền ưu tiên cho thủ đô Columbia

Vị Giám mục mới đặt quyền ưu tiên cho thủ đô Columbia

Đức TGM của GP Bogota sẽ lưu tâm đến Cuộc sống, Gia đình và Hòa bình

WGPSG/ZENIT -- BOGOTA, Colombia, 17/08/ 2010 - Đức TGM Jesús Salazar Gómez 67 tuổi của GP Bogota vừa nhậm chức hôm thứ Sáu vừa qua, sẽ lưu tâm đến ba vấn đề ưu tiên là: bảo vệ hôn nhân, sự phối hợp giữa một nam và một nữ, gìn giữ bảo vệ sự sống thai nhi và thúc đẩy hòa bình tại Colombia.

Đức TGM Salazar Gómez nhậm chức trong Thánh lễ ngày thứ Sáu tại nhà thờ Chính toà của Giáo phận Bogota.

Để đề cập đến công việc của người tiền nhiệm, ĐHY Pedro Rubiano Sáenz, TGM đã nói trong bài giảng của ngài rằng Ngài đến để "thu hoạch mùa gặt bội thu và quyết tâm để tiếp tục gieo trồng."

TGM nói: "Tôi sẽ ủng hộ từng người và mỗi người anh chị em với tính cách như một người cha, một người anh, một người bạn, vì chúng ta có chung một nhiệm vụ khó khăn." Ngài nói thêm rằng, điều đó là cần thiết "để cùng nhau nhận ra ý Chúa dành cho dân của Ngài và củng cố các phương thế góp phần nỗ lực cho công việc truyền giáo."

Gia đình

Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Caracol, tân TGM bày tỏ lo ngại về những chuyển biến gần đây ở Colombia về việc Tòa Hiến pháp chấp nhận hôn nhân đồng tính ở nước này.

Ngài nói: "Chúa tạo dựng người nam, người nữ và Người đòi buộc phải là nam và nữ, hai người này sẽ kết hợp bền chặt với nhau mà chúng ta gọi là hôn nhân."

TGM khẳng định: "Xã hội chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng vững chắc đó, chỉ ở nơi đó mới có khả năng sinh sản tự nhiên sung mãn và những điều kiện căn bản giúp xã hội có thể tiến bộ."

Tòa án quyết định chọn ngày 29/01/2009, để công nhận hôn nhân đồng tính có hiệu lực pháp luật, có các quyền pháp lý tương tự như các cặp vợ chồng đã kết hôn.

Cuộc đời trong trắng

Đức TGM Salazar Gómez cũng đề cập tới một phán quyết tòa án buộc các trường học phải đưa giáo dục giới tính vào chương trình học, giảng dạy về quyền được phá thai trong ba trường hợp mà không bị coi là phạm tội hình sự ở đất nước này là: dị tật thể chất của thai nhi, hãm hiếp hoặc loạn luân, hoặc nguy hiểm cho sự sống của người mẹ.

TGM nêu rõ: "Điều thiết yếu là để cứu nguy thực tại của sự kết hợp phái tính trong tình yêu, không phải là để tách rời họ ra, vì ngay sau khi họ bị tách rời có nhiều lạm dụng xảy ra và nhiều sự xuyên tạc về ý nghĩa thực sự của tính dục [gia tăng]."

Kiến tạo hòa bình

ĐTGM, người đang phục vụ trong tác vụ Giám mục ở Colombia kể từ năm 1992, cũng phát ngôn viên GH với tư cách là trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột bạo lực tại Colombia.

Ngài nói: "Chúng tôi luôn sẵn sàng làm mọi chuyện dẫn đến hòa bình, đây là vấn đề quan tâm sâu sắc nhất của chúng tôi."

Đức Tổng Giám mục nhắc lại: "Hoà bình chính là tâm điểm của Tin Mừng." Chúa Giêsu đã nói: "Ta đến để mang lại bình an”; nên, chúng ta cũng như GH phải là những sứ giả của hòa bình, phải làm tất cả mọi việc trong khả năng, tạo điều kiện mang lại hòa bình trên quê hương chúng ta."

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top