Từ 12-12-2012, có thể tweet với Đức giáo hoàng trên Twitter
WHĐ (4.12.2012) – Sáng hôm qua, 3-12-2012, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giải thích việc Đức giáo hoàng tham gia mạng xã hội Twitter và cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng phương tiện truyền thông mới của Tòa Thánh.
Hiện diện tại buổi họp báo có Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội; Đức ông Paul Tighe, Thư ký của Bộ; cha Federico Lombardi, SJ, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Đài phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican; và ông Gian Maria Vian, giám đốc báo L’Osservatore Romano.
Ngoài ra còn có ông Gregory Burke, cố vấn Phủ Quốc Vụ khanh Tòa Thánh về truyền thông và bà Claire Díaz-Ortiz, giám đốc chương trình “Đổi mới về xã hội” dành cho Twitter.
Vào ngày 3-12-2012, Tòa Thánh Vatican cho biết: ngày 12-12-2012, lễ Đức Mẹ Guadalupe, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên sử dụng Twitter. Từ bây giờ, mọi người ở khắp nơi sẽ có dịp tweet các câu hỏi liên quan đến đức tin và niềm tin bằng cách sử dụng hashtag [3] #AskPontifex. Câu hỏi sẽ được một ban điều phối của Vatican giúp cho Đức giáo hoàng trả lời trên tài khoản Twitter mới của ngài vào ngày 12-12 khi Đức giáo hoàng tweet trực tiếp trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư hằng tuần.
Các nhà lãnh đạo tinh thần và tôn giáo trên khắp thế giới gửi thông điệp và hiện diện đặc biệt mạnh mẽ trên Twitter. Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy rất nhiều người tham gia vào lĩnh vực tôn giáo và tâm linh: các follower [4] phản hồi các chủ đề này bằng các câu trả lời, tweet lại, và nhấp chuột vào các “liên kết” (links) về các chủ đề này thường xuyên hơn là vào các đề tài khác. Từ những tên tuổi được cả toàn cầu biết đến, đến các vị mục tử ở địa phương và các nhóm tôn giáo, nhiều nhà lãnh đạo tinh thần đã sử dụng Twitter để phục vụ cộng đoàn và chia sẻ những thông điệp đầy ý nghĩa.
Ngoài tiếng Anh [@pontifex] [5] là ngôn ngữ chính, trang Twitter của Đức giáo hoàng còn bao gồm các ngôn ngữ:
- Tây Ban Nha: @pontifex_es
- Ý: @pontifex_it
- Bồ Đào Nha: @pontifex_pt
- Đức: @pontifex_de
- Ba Lan: @pontifex_pl
- Ả rập: @pontifex_ar
- Pháp: @pontifex_fr
Sự hiện diện của Đức giáo hoàng trên Twitter có ý nghĩa rằng: bất kể bạn sống ở đâu hay bạn là ai, bạn luôn có thể kết nối với một trong những nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới, và được ngài trực tiếp khích lệ.
–––––––––––––––––––
Chú thích của WHĐ:
[1] tweet: tin nhắn/gửi tin nhắn trên mạng xã hội Twitter.
[2] Twitter: mạng xã hội cho phép nhắn tin tối đa 140 ký tự.
[3] hashtag: thuật ngữ của mạng xã hội Twitter, để chỉ “từ hoặc chuỗi các ký tự bắt đầu với một dấu #”.
[4] follower: thuật ngữ của mạng xã hội Twitter, có nghĩa là “bạn đọc theo dõi” hay “người ghi danh đọc tweet”.
[5] Liên quan đến chi tiết này, ngày 29-11 vừa qua, WHĐ đã có bài “Bênêđictô XVI, vị giáo hoàng của kỷ nguyên số và mạng xã hội” dựa theo bản tin (tiếng Pháp) của hãng tin Zenit ngày 27-11-2012; trong đó, phóng viên Anita Bourdin của Zenit cho biết, cha Lombardi đã công bố địa chỉ trang Twitter của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI là: @BenedictusPPXVI.
Tuy nhiên theo thông tin mới nhất của Tòa Thánh Vatican (VIS) trên đây, địa chỉ chính thức của trang Twitter này là @pontifex.
Cũng xin nói thêm, cả trang web của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội (tiếng Pháp) ngày 28-11 cũng đã đăng lại nguyên văn bản tin của Zenit, sau đó mới sửa đổi bằng cách xóa bỏ địa chỉ không chính xác là @BenedictusPPXVI.
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y