Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Gặp gỡ Giáo lý viên phụ trách các lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân ngày 24-10-2020

Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Gặp gỡ Giáo lý viên phụ trách các lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân ngày 24-10-2020

Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Gặp gỡ Giáo lý viên phụ trách các lớp giáo lý Dự tòng và Hôn nhân ngày 24-10-2020

WGPSG -- “Đối thoại như con đường dẫn tới ơn cứu độ và là phương thế loan báo Tin Mừng”. Đó là chủ đề của buổi gặp gỡ anh chị em giáo lý viên (GLV) Hôn nhân và Dự tòng lần thứ V trong năm 2020, thuộc TGP Sài Gòn diễn ra vào lúc 8g sáng thứ Bảy 24.10.2020, tại Nhà Truyền thống - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Buổi gặp gỡ do Tiểu ban Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng tổ chức, với phần trình bày của Lm Giuse Nguyễn Văn Am - phó giám tỉnh dòng Don Bosco. Hiện diện trong buổi gặp gỡ có 80 tham dự viên gồm các nữ tu và các GLV phụ trách các lớp giáo lý Hôn nhân hoặc Dự tòng tại các giáo xứ trong Tổng giáo phận.

Theo thuyết trình viên: "đối thoại là nhu cầu của con người trong thế giới đa dạng hôm nay. Đối với Giáo Hội, đối thoại không chỉ là nhu cầu, nhưng còn là sứ mệnh: đối thoại để chuyển đạt ơn cứu độ, để loan báo Tin mừng cho mọi người".

Chủ đề lần lượt được khai triển qua các vấn đề:

1. Tại sao Giáo hội của Vatican II phải đi vào con đường đối thoại trong việc loan báo Tin Mừng?

2. Có những "hố ngăn cách" nào trong cuộc đối thoại của Giáo hội tại Việt Nam với xã hội/văn hoá/chính trị/tôn giáo?

3. Ecclesiam Suam khai mở cho chúng ta/anh chị điều gì? Một Giáo hội canh tân có phải là một Giáo hội đối thoại nhiều hơn và ngược lại không?

4. Giáo hội đối thoại bộc lộ CHÂN LÝ hàng đầu nào? Đâu là những rút tỉa mục vụ anh chị mang theo mình sau buổi hội thảo này?

Sau giờ giải lao, các tham dự viên đã chia thành 6 nhóm để thảo luận trong 30 phút với các câu hỏi gợi ý sau:

1. Chiều kích đối thoại soi sáng cho anh chị dọn bài giáo lý ra sao? Hãy chia sẻ kinh nghiệm.

2. Anh chị phản ứng ra sao trước các vấn nạn của những người học giáo lý?

3. Trong việc trình bày chân lý đức tin, chiều kích đối thoại giúp cho anh chị những gì? Đâu là những hoa trái anh chị thu lượm được?

4. Chiều kích đối thoại giúp cho anh chị và những người được anh chị hướng dẫn những gì trong việc cầu nguyện?

Sau khi thảo luận, các nhóm đã trở lại hội trường để chia sẻ và lắng nghe đúc kết của thuyết trình viên.

Đỉnh cao của buổi gặp gỡ là Thánh lễ do Lm Phêrô Nguyễn Văn Hiền - trưởng ban giáo lý - chủ tế. Nhân dịp này, các tham dự viên đã chúc mừng 35 Hồng ân Linh mục của ngài.

Buổi gặp gỡ kết thúc với bữa cơm huynh đệ tại căn tin của Trung tâm Mục vụ.

Các tham dự viên ra về với niềm vui và hẹn gặp lại nhau trong buổi gặp gỡ lần tới sẽ được tổ chức vào ngày 26-12-2020.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top