Tổng giáo phận Sài Gòn Đại hội giới trẻ năm 2025
TGPSG -- “Lòng Bừng Cháy”, là chủ đề của Đại hội Giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn (TGPSG) năm 2025, bắt đầu từ lúc 13g30 thứ Bảy ngày 22-11-2025, tổ chức tại Trung tâm Mục vụ TGPSG, địa chỉ: 6 bis Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM.

Tham dự Đại hội gồm có:
- Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng, ĐGM phụ tá Giuse Bùi Công Trác
- Các linh mục: Linh mục Gioan Vũ Quang Việt - Trưởng Ban Mục vụ Giới trẻ TGPSG (MVGT), quý Lm phó Ban MVGT và quý Lm phụ trách giới trẻ trong TGPSG. Cùng với sự tham dự của 5000 bạn trẻ và sự phục vụ của 1200 tình nguyện viên, thuộc khu vực TGP Sài Gòn.



Ý nghĩa và mục đích chủ đề
Trong Thư Chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN, 10/2025) nhấn mạnh: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai” Chúa Giêsu sai đi LBTM với ơn ban Chúa Thánh Thần tràn đầy, khiến “Lòng Bừng Cháy” và “Chân Bước Nhanh”.
Ý nghĩa của “Lòng Bừng Cháy” : Lòng bừng cháy tượng trưng cho niềm tin, sự nhiệt thành và đam mê trong việc theo đuổi đức tin và sống theo Lời Chúa. Và cũng thể hiện sự khao khát, mong muốn được gặp gỡ, được kết nối với Chúa và với mọi người.
Ý nghĩa của “Chân Bước Nhanh”: Chân bước nhanh tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, linh hoạt và sẵn sàng trong việc thực hiện các công việc phục vụ, chia sẻ và truyền giáo. Cũng thể hiện sự quyết tâm, kiên trì và không ngừng nghỉ trong việc theo đuổi mục tiêu và lý tưởng. Năm của Hy Vọng - chạy mà không mỏi.
Với tất cả những ý nghĩa trên, Chương trình Đại hội gồm 5 chương: Chương I – Bước đi bên nhau, Chương II - Khai mạc đại hội, Chương III - Bước chân theo Giêsu, Chương IV - Bước chân gieo hy vọng, Chương V - Bước chân gieo hy vọng.
CHƯƠNG I: BƯỚC CHÂN ĐI BÊN NHAU
PHẦN 1: NHỮNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHÔNG GIAN ĐẠI HỘI (120P)
Đón tiếp
Từ lúc 13g00 Ban Tổ chức đón tiếp khách tham dự tại Trạm Đăng ký trở thành Những người Lữ Hành Hy Vọng nơi 2 cổng:
- Cổng TTMV: trạm soát vé tham dự viên
- Cổng ĐCV: trạm soát vé khách mời, diễn viên
WORKSHOP
Bắt đầu lúc 13h15, tại Khu nhà A, B - WORKSHOP về những chuyên đề hội thảo củng cố đức tin: Đây là phần mở đầu, mang tính chất đào sâu kiến thức và đức tin. Những buổi hội thảo sẽ giúp người trẻ hiểu rõ hơn về các khía cạnh của đức tin Công giáo trong cuộc sống hiện đại, tạo nền tảng cho các hoạt động trong cuộc sống.
Bảy chuyên đề nối kết lại với nhau trong ý nghĩa mang tâm tình của hành trình hy vọng, tiếp nối hành trình của hai môn đệ làng Emau, mời gọi khai phá hành trình ơn gọi và thắp sáng lên niềm hy vọng cho hành trình phía trước.
Những chuyên đề hội thảo được các giảng viên và cộng tác viên giúp tham dự viên nhằm củng cố và thực hành đời sống đức tin trong công cuộc sống và LBTM, gồm có
- Thắp lửa hy vọng: Giảng viên trình bày: Têrêsa Hoàng Minh Tố Nga – Tiến sĩ trị liệu tâm lý cặp đôi và gia đình. Nói lên Chúa luôn đồng hành với chúng ta.
- Lửa bùng lên: Giảng viên phụ trách: Têrêsa Phạm Thị Thúy Vân, giảng viên tư vấn nhân sự của Tập đoàn DKSR Việt Nam. Nói lên cách tạo nhiệt huyết để phục vụ tha nhân và Giáo hội.
- Cùng gom lửa: Giảng viên phụ trách: Martino Le Duy Quang, giảng viên về Workshop và Sales, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Châu Việt. Nơi đây xây dựng cùng kết nồi với nhau trong hành trình trong đời sống.
- Cùng giữ lửa: Giảng viên phụ trách: Emmanuel Trần Thiên Ân, giảng viên tư vấn nhân sự và Tài chính. Học cách chữa lành trong Chúa.
- Nhóm lửa thiêng: Giảng viên phụ trách: Phạm Vũ Xuân Bằng, giảng viên cấp cao kỹ năng quản lý và lãnh đạo phát triển con người. Học cách Lan tỏa sứ mạng của chúng ta đến những người chung quanh
- Lửa trên đường: Giảng viên phụ trách: Vũ Ngọc Tín, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng. Học cách lan tỏa tình yêu thương, lan tỏa Tin Mừng của Chúa đến mọi người.
- Lửa trong gió: Giảng viên phụ trách: Cô Hoài An - Giúp cùng nhau cầu nguyện để hơi thở của Chúa Thánh Thần thổi bùng lên, giúp đời sống nợi tâm phong phú để sống như bản gốc mà Chúa đã trao ban cho mỗi người.
Tại sân trước dãy nhà A, B: Triển Lãm của 12 nhóm tại các quầy, giới thiệu các ơn gọi dành cho người trẻ. Ngoài ra còn có triển lãm khoảng 130 tranh về các phép lạ thánh thể, là bộ sưu tầm của thánh Carlo Acutis, được trưng bày trung quanh khu vực của đại hội.
Cầu gỗ: nơi diễn ra Photobooth chụp hình kỷ niệm Đại Hội Giới Trẻ 2025.
- Chụp hình lưu niệm giới trẻ của từng Giáo hạt với Cha đặc trách giới trẻ Giáo Hạt, Giáo Phận, ĐGM phụ tá Giuse, Đức TGM Giuse.
- Có cả nơi trao Chứng nhận Hành Hương.
PHẦN 2: TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Lúc 15g45-16g15: tại Sân khấu, nơi diễn ra các hoạt động chính của Đại Hội, đang quy tụ nhóm Emmanuel, và Nhóm múa cử điệu, tạo nên sự sôi động nơi sân khấu, qua những bài hát, múa cử điệu từ những nhạc khúc do ban nhạc trình diễn hay từ nhạc nền.


1. Trao các giải thưởng
Đại hội Giới Trẻ là một hành trình được chuẩn bị từ rất lâu, với nhiều hoạt động phong phú dành cho liên hạt, như các giải bóng đá đá Laudato’ si và thi đua Học hỏi Kinh Thánh – “Cùng Thánh Luca gặp Chúa Giêsu”. Kết quả hôm nay được Đức Giám mục (ĐGM) Giuse Bùi Công Trác, Lm đặc trách Gioan, và Lm Gioan Baotixita. trao Kỷ niệm Chương cho tất cả các đội đã tham gia và trao giải nhất - nhì – ba, gồm có các đội đoạt giải như sau:
- Giải bóng đá Laudato’ si. Trải qua 5 vòng thi đấu, kết quả
Giải bóng đá nữ: Giải III Giới trẻ Hạt Phú Thọ, Giải II SV Công Giáo Tôma Thiện, và Cúp vô địch dành cho Giải I, GT hạt Tân Sơn Nhì.
Giải bóng đá nam: Giải III Giới trẻ hạt Tân Sơn Nhì, Giải II GT hạt Bình An, và Cúp vô địch dành cho Giải I, GT hạt Gia Định.


- Cuộc thi Kinh Thánh – “Cùng Thánh Luca gặp Chúa Giêsu”
Giải đồng đội: Giải I giới trẻ hạt Gò Vấp.
Giải cá nhân: Giải III Augustino Nguyễn Hoàng Duy – GX Tân Dân, Giải II Têrêsa Vũ Trúc Linh - GX Phú Hạnh, và vòng nguyệt quế dành cho Giải I Phêrô Vũ Thanh Ân - GX Phú Hạnh.

2. Chia sẻ của ĐGM Giuse Bùi Công Trác
Lúc 16g40: ĐGM Giuse Bùi Công Trác chia sẻ về đời sống nhân đức nên thánh của hai vị thánh trẻ, Thánh Carlo Acutis (1991-2006) và Thánh Pier Giorgio Frassati (1901-1925).

ĐGM Giuse chọn chia sẻ đôi nét về cuộc đời Thánh Carlo Acutis, và rút ra 3 bài học được từ gương Thánh Acutis đó là:
- Sùng kính Chúa Giêsu Thánh Thể
- Yêu mến Đức Mẹ, siêng năng lần chuỗi Mân Côi
- Sử dụng Internet truyền thông các giá trị cao đẹp và để loan báo Tin Mừng.
ĐGM Giuse cũng nói về các đề nghị của HĐGMVN trong Thư chung 2025, nói về bổn phận của các tín hữu trong việc loan báo Tin Mừng, chia theo mốc thời gian:
Năm 2025-2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14)
Năm 2026-2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai: “Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm người được cứu độ (CV 2, 47)
Năm 2026-2027: Hội Thánh Giáo hội Việt Nam lên đường theo lệnh truyền: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân thành môn đệ của Thầy.” (Mt 28, 19).

Thư chung HĐGM VN cũng nói đến sáu bổn phận nhắc nhở chúng ta làm:
- Hãy cầu nguyện hằng ngày cho công cuộc truyền giáo vì chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ mạng cao cả này nhờ ơn Chúa, đồng thời cầu nguyện cũng là phương thế đào tạo tinh thần truyền giáo cho các tín hữu.
- Hãy học về Bí tích Rửa tội, Thêm Sức và Tông huấn loan báo Tin Mừng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, để xác tín rằng, sứ mạng loan báo tin mừng gắn liền với chúng ta, những người đã chịu phép rửa và được ghi ấn tín của Chúa Thánh Thần.
- Hãy tập thói quen đọc Kinh Thánh và suy niệm Lời Chúa hằng ngày, để Lời Chúa thấm vào tâm trí và trở thành ánh sáng soi dẫn tư tưởng lời nói Việt Nam của chúng ta. “Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.” (Ga 6, 63).
- Hãy mạnh dạn làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống thực hành Lời Chúa, tại nơi làm việc cũng như trong mọi môi trường của xã hội. Thật, tôi bảo thật. Các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. (Ga 8, 51)
- Hãy sử dụng các phương tiện truyền thông với tư cách môn đệ thừa sai. Mỗi nút Like nơi bình hình ảnh, bài viết chúng ta đưa lên Internet và mạng xã hội đều góp phần làm cho đời sống sẵn đẹp hơn hoặc ngược lại.
- Hãy có mặt trong môi trường kỹ thuật số này với ý thức chúng ta là các môn đệ được Chúa trao cho sứ mạng, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an họa vào nơi trăn chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, mở ngoặc, kinh hòa bình đóng ngoặc.
CHƯƠNG II: KHAI MẠC ĐẠI HỘI
Dẫn dắt chương trình là 2 MC: Trà My và Minh Hải, tạo sự nối kết các tham dự viên trong tình hiệp nhất, hòa nhịp "lòng bừng cháy” trong từng tiết mục và sẽ cùng các bạn trẻ hành hương đi qua các vùng miền của đất nước: tìm về bên Mẹ Maria của từng vùng miền Bắc - Trung - Nam. Vì con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất là thông qua Mẹ Maria.
Khát khao của người trẻ là tìm kiếm hạnh phúc đích thực, thế nhưng sự mập mờ trong việc phân định đúng sai, trong cơn cuồng phong danh vọng, vật chất, của đời sống thực tại, đã làm mờ đi con đường hành hương tìm về với Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thật, sự viên mãn của con người, và chỉ có duy nhất ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô mới đưa người trẻ chúng ta đi đúng đường, về đúng hướng. Với ý nghĩa đó, Linh mục đặc trách giới trẻ giáo phận Sài Gòn thân yêu - Gioan Lê Quang Việt lên sân khấu khai mạc cho đại hội hôm nay, và các bạn trẻ đã dành tràng pháo tay thật dài chào đón sự hiện diện của Lm Gioan đặc trách.
Lúc 16g45, Lm Đặc trách Giới trẻ Gioan Vũ Quang Việt, chủ sự nghi thức khai mạc, ngài phát biểu:
Nghi thức khai mạc được bắt đầu với phần múa khai mạc “Nơi bình minh đầy nắng” và “Hoả ca”, trong bầu khí sôi động lòng bừng cháy. Và nhất là sau khi tham dự Workshop, lòng Giới trẻ đã đang bừng cháy hơn nơi sân khấu này, nhưng không chỉ là những tiếng tung hô, tiếng hát, điệu múa, nhưng còn là với nhiều hy vọng nhiệt huyết hơn trong cộng cuộc sống chứng nhân loan báo Tin Mừng. Trong ý nghĩa đó, mỗi người trẻ không chỉ bùng cháy trong lời ca tiếng hát mà còn để tâm hồn mình chạm được tình yêu của Chúa. Mục tiêu của Ban tổ chức đại hội là làm sao thổi thêm lửa yêu thương, con tim của người trẻ được mở rộng hơn,
Kết thúc phát biểu Lm Gioan tuyên bố khai mạc Đại hội Giới trẻ tuyên bố khai mạc, trong màn pháo lửa bùng cháy trên sân khấu, hòa trong tiếng vỗ tay, reo hò của 6 ngàn tham dự viên, và lúc này bài ca chủ đề “Lòng bừng cháy” được cất lên kèm với điệu múa bài ca chủ đề.
Sau những giờ phút sân khấu bùng nổ qua nhiều bài ca ý nghĩa, điệu múa sinh động, và những tiếng hò reo đầy nhiệt huyết của các bạn trẻ. Giờ đây, chuẩn bị bước vào chương mới, những giây phút lắng đọng tâm hồn, chuẩn bị tham dự Thánh lễ.
CHƯƠNG III: BƯỚC CHÂN THEO GIÊSU
Lúc 17g30, Thánh lễ đỉnh cao của Đại hội. Đoàn đồng tế được rước từ nhà khách của TTMV, tiến lên lễ đài.


Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế Thánh lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ. Đồng tế với ngài có 28 linh mục phụ trách giới trẻ trong Giáo phận.

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse có lời chào, thăm hỏi đến toàn thể tham dự viên, và ngài mời gọi mọi người lắng đọng tâm hồn trong giờ linh thánh này, để Chúa đốt cháy lòng chúng ta. Ngài nói: “Giờ phút này chúng ta bước vào niềm vui linh thánh, với chủ đề ‘Lòng bừng cháy, chân bước nhanh’, chúng con đã đốt cho nhau những ngọn lửa của tình bạn, của tuổi trẻ; nhưng giờ này chúng ta cần đến với Chúa, để Chúa đốt lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa bừng cháy, để sau Thánh lễ này, sau đại hội này, chúng con ra về với thái độ nhanh nhẹn, chân bước nhanh để đến với anh chị em chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn việc cử hành Đại hội Giới trẻ vào ngày lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, để cuộc đời chúng ta bước theo Chúa, là lý tưởng, lễ sống và niềm vui của chúng ta. Xin Chúa Giêsu là Vua thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa hăng say nhiệt tình, yêu mến để chúng ta được trung thành bước theo Chúa trong cuộc sống phục vụ anh chị em.”
Bài giảng
Mở đầu bài giảng, Đức TGM Giuyse nhắc lại câu Kinh Thánh chủ đề của Năm Thánh 2025: “Ai trong cậy vào Chúa thì người đó không bao giờ thất vọng”.
Trong bài Tin Mừng, kể lại giờ phút trên cây thập giá, cuối cuộc đời, anh trộm lành đã trông cậy vào Chúa: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”
Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”
Cuộc sống mà Chúa Giêsu mang đến cho anh ta đó là cuộc sống mai sau, cuộc sống vĩnh cửu, viên mãn được ở bên Chúa. Đó là niềm hy vọng lớn lao của chúng ta.
Nghĩ đến tình cảnh của đồng bào nhiều nơi các vùng lũ lụt, đang chịu đau khổ, mất mát nhiều thứ…Nhưng những người dân Việt Nam, Giáo hội, đã chung tay giúp đỡ đem lại niềm hy vọng trước mắt vượt qua khó khăn. Nhưng điều quan trọng là đem lại cho họ trông cậy vào niềm hy vọng viên mãn không bao giờ mất.
Tất cả chúng ta đều mong ước một cuộc đời tốt đẹp…nhưng đường đời có những lúc khiến ta chao đảo, tai họa bất ngờ ập đến. Hôm nay đến với Chúa, được khơi dây niềm hy vọng vào Chúa được lớn lên, sẽ không bao giờ làm ta thất vọng. Chúa khôi phục lại những đổ vỡ trong cuộc đời chúng ta.
Chúa Giêsu từ trong Vinh Quang, trong Vĩnh cửu, đến trần gian mạc khải cho chúng ta về điều đó, và Ngài đã đánh đổi mạng sống của mình trên cây thập giá, để con người hưởng niềm hy vọng vĩnh cửu xứng đáng với phẩm giá con người.
Trong suốt hai ngàn năm qua, nhiều Thánh Tử đạo đã chịu đổ máu mình ra làm chứng cho sự thật, niềm tin vào Thiên Chúa, vào sự sống vĩnh cửu. Vì thế chúng con hãy chọn Chúa Giêsu là lý tưởng của cuộc đời chúng ta. Mừng lễ Chúa Kitô Vua là bước theo Chúa, nhìn nhận Ngài là lẽ sống của cuộc đời. vì vậy phải sống cuộc đời này cho dù có khổ nhưng có ý nghĩa. Chính giá trị tâm linh, sống tốt làm nên giá trị cho cuộc sống chúng ta.
Thánh Carlo Acutis nói: “Mỗi người chúng ta được Chúa tạo dựng nên như một bản gốc, nhưng chúng ta chết như một bản sao.” Giải thích “chết như một bản sao”, ngài kể câu chuyện "Những con cừu của Panurge", muốn nói khi sao chép người khác thì sống như đàn cừu; bắt chước nhau, chạy theo đám đông, không có sự suy nghĩ, cùng lao vào cái chết.
Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse nhắn nhủ bạn trẻ hãy noi gương Thánh Acutis, hãy sống như một bản gốc độc đáo. Ngài đề nghị giới trẻ các điều như sau:
- Chọn Chúa Giêsu là lẽ sống của cuộc đời mình.
- Sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ anh chị em, chứ đừng nô lệ chúng.
- Xin Chúa là Vua làm chủ cuộc đời của chúng con.




Cuối lễ, sau phép lành trọng thể của Đức TGM Giuse, anh Đaminh Nguyễn Văn Liễn đại diện Ban MVGT Sài Gòn cảm ơn quý Đức Cha, quý linh mục, quý Dòng, và tất cả mọi người đã góp phần giúp cho Đại hội được bừng cháy đầy sức sống của Chúa Kitô. Xin Chúa Giêsu phục sinh đã đồng hành với hai môn đệ Emmau tiếp tục đồng hành với đồng hành với mỗi người trẻ, để sống sứ vụ môn đệ thừa sai trong đời sống hôm nay.

Với tất cả tâm tình yêu thương, đại diện Giới trẻ dâng lên Đức TGM Giuse và cha Will – linh mục Thừa sai Paris, bó hoa tươi thắm tri ân.
Đáp từ, Đức TGM Giuse cảm ơn Giới trẻ, là sức sống tràn đầy năng lượng của Giáo phận này, của dân tộc Việt Nam.

Giáo huấn của Giáo hội nói: Người trẻ không chỉ là tương lai của Giáo hội mà còn là hiện tại của Giáo hội. Hôm nay chúng con đến đây để Chúa tang thêm năng lượng, đầy tràn niềm hy vọng cho chúng con, hãy gieo rắc lửa bừng cháy đến với những người chung quanh, loan truyền Chúa đến cho mọi người bằng sự phục vụ vui tươi và hy sinh.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Đại hội diễn ra trong thời tiết đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con tiếp tục sống với “Lòng bừng cháy”. Đức TGM Giuse chúc Giới trẻ hưởng một đêm Đại hội thật vui và bình an.

Bài hát kết thúc Thánh lễ trong tâm tình tin yêu phó thác, dâng lên Chúa nhiều ước nguyện, để mãi mãi cuộc đời mỗi người trong niềm cậy trông thuộc trọn vẹn về Chúa.
Sau đó, giới trẻ đã ghi lại khoảng khắc đẹp lưu niệm cùng với Đức TGM Giuse và đoàn đồng tế. Trong lúc này, toàn thể đại hội đã cất lên bài hát Happy Birthday – Chúc mừng sinh nhật Đức TGM Giuse, vào ngày 24 tháng 11, sắp tới. Ngài đã biểu lộ niềm vui, hạnh phúc trong bầu khí nhiệt tình với tràng vỗ tay kéo dài chúc mừng.
CHƯƠNG IV: BƯỚC CHÂN MÃI KHÔNG MỎI
Lúc 19g00, sau Thánh lễ, mở đầu chương Bước chân mãi không mỏi với tâm tình cùng vũ điệu của bài hát “Tạ ơn khi Ngài bẻ bánh” – Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh có Chúa đồng hành.
Tiếp tục, sự bừng cháy cùng DJ Ngọc Quý trong các bài: hành khúc Hy vọng, Mẹ dẫn con đi, Trên đường Emmau…
Cha Will cũng đã trình diễn violon và hát một số bài hát, như Eve Maria, Alleluia, Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai…
GIÁO HỘI VÀ NGƯỜI TRẺ
Giờ phút này, hướng về Mẹ Maria, là thân mẫu Đức Giêsu và cũng là Mẹ của giáo hội, Mẹ nối kết giữa giáo hội và người trẻ; là Mẹ của toàn thế giới, Mẹ của Việt Nam. Sự chuyển cầu của Mẹ đến với Chúa là con đường hiệu quả nhanh nhất. Các môn đệ đã luôn có Mẹ trong hành trình LBTM.
Tiếp nối hành trình truyền giáo của các môn đệ khi xưa, bước chân của các vị truyền giáo đã đem ánh sáng của Chúa Kitô trải dài mọi miền đất nước Việt Nam: Bắc – Trung – Nam, cùng sự đồng hành của Mẹ Maria, che chở chúng con dưới tà áo thánh thiêng của Mẹ, để vượt qua mọi phong ba, bão tố của sự bắt bớ, cấm đạo…gìn giữ Giáo hội Việt Nam ngày càng phát triển cho đến ngày nay.
.png)
Ngày nay, Giáo hội vẫn luôn có Mẹ Maria đồng hành, và cuộc đời của mỗi Kitô hữu luôn cần có Mẹ. Những người con của từng vùng miền xin dâng lên Mẹ nhửng bài hát tôn vinh Chúa, ngợi khen Mẹ, cùng những lời nguyện cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.
Lần lượt nhiều ca sĩ đã thể hiện các bài hát với tâm tình dạt dào, cảm xúc thiết tha và hân hoan vui tươi, đặt trọn niềm tin yêu trong Chúa và Mẹ Maria của các vùng Miền Bắc, Miền Trung, cao nguyên, Miền Nam Sài Gòn, Miền Tây.
Linh Hoạt Viên
Nhóm linh hoạt viên đã chuẩn bị cho một Đại hội từ lâu, giữ ngọn lửa nhiệt huyết cho đến khi đại hội tiếp theo, bắt đầu từ những hành động nhò.
Sứ mạng của nhóm linh hoạt viên Giới trẻ GP Sài Gòn:
Giúp người trẻ hiện nay thông qua việc sinh hoạt và huấn luyện quá trình hình thành và xây dựng của nhóm Linh Hoạt Viên. Linh Hoạt Viên hướng tới tương lai; và nhân rộng nén bạc Chúa trao này qua việc đào tạo và phát triển tiềm năng về các kỹ năng sống, kỹ năng mềm, … giúp người trẻ có hành trình trưởng thành một cách toàn diện,
Sứ mạng thứ hai: Lãnh ơn sai đi để đào tạo đội ngũ giảng viên nòng cốt nơi các giáo xứ, giáo hạt.
Đã có Chương trình “Nén bạc Chúa trao tôi sẽ làm gì?” đã diễn ra 2 mùa, chuẩn bị vào mùa 3.
Cha Will (Lim) chia sẻ
Cha Will chia sẻ tấm gương của Thánh trẻ Carlo Acoustic, chuyên đề “Lời mời gọi nên Thánh qua bí tích Thánh Thể”
Ngài chia sẻ cuộc đời của ngài, 15 năm trước, khi đến Việt Nam, ngài mang nhiều hoài bão… và muốn lập gia đình. Nhưng rồi ngài đã gặp được Chúa và dâng trọn cuộc đời cho Chúa trong đời sống tu trì, trở thành một linh mục dòng Thừa Sai Paris. Hôm nay, cha cảm ơn Giáo hội VN, cảm ơn các Đức Giám mục, những người VN, đã giúp ngài định hướng cho cuộc đời của mình, được tự do như Thánh Carlo Acutis, chỉ đam mê Chúa Giêsu Thánh Thể - “Không phải tôi mà chính Thiên Chúa”.
Năm năm trước, khi cha trở lại Sài Gòn, hôm đó, ngài đau buồn khi nhận được tin Bố của ngài vừa qua đời, nhiều người bạn đã động viên, an ủi. Năm năm sau khi trở lại, ngài nhận ra trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn. Thánh Acutis nhận ra điều đó khi còn nhỏ. Ngài từng cầu nguyện cho người ông của ngài được chữa lành bệnh, nhưng rồi lại bị chết. Thiên Chúa sẽ trả lời cho bạn theo cách thức của Ngài. Thánh Acutis từng nói: “Nỗi buồn sẽ đến khi chúng ta chỉ nhìn vào chính mình, nhưng niềm hạnh phúc sẽ đến khi chúng ta nhìn lên Thiên Chúa.” Đó là lời mời gọi cho chúng ta hôm nay, trong việc dấn thân và sai đi. Cha không hứa với các bạn bất cứ điều gì, ngoài lời đoan chắc rằng Chúa Giêsu trong danh của Ngài sẽ giúp các bạn trở nên Thánh.
Cách tốt nhất nên Thánh là đến gần Ngài. Càng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta càng trở nên thánh thiện.
Giờ chầu Thánh Thể sắp đến, cha hy vọng các bạn hãy mở lòng với Chúa với Chúa mà thưa: “Con muốn sống cho Ngài!” các bạn hãy đi trên đường cao tốc để thẳng tới thiên đàng, và Thánh Thể chính là đường cao tốc dẫn đến Thiên đàng.
Các bạn hãy lắng nghe thông điệp (Video) của Mẹ Thánh Carlô: “Chúa yêu các bạn vô cùng!”. Xin Thánh Acutis cầu cho chúng con!
CHƯƠNG V: BƯỚC CHÂN GIEO HY VỌNG
1. Cung nghinh Thánh Thể
Lúc 20g45, trong giờ phút thiêng liêng, trang nghiêm, cộng đoàn hướng về đoàn cung nghinh Thánh Thể, rước Thánh Thể từ Núi Đức Mẹ lên sân khấu. Lm Gioan Baotixita Đỗ Văn Tiến chủ sự giờ chầu Thánh Thể, Công đoàn đã sốt sắng, trang nghiêm dâng những lời nguyện và hát ca khen tình yêu của Ngài.
Lm Gioan Baotixita đã nâng cao Mặt nhật Thánh Thể để cộng đoàn thờ lạy.
Trước Thánh Thể, cộng đoàn giới trẻ đã dâng lên Chúa lời kinh nguyện cầu cho đồng bào nơi vùng đang khốn khổ vì bão lụt. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, xin Chúa thương ban ơn cho đồng bào chúng con.
Giờ chầu Thánh Thể kết thúc lúc 21g15.
2. Nghi thức sai đi
“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Chúa Giêsu” đó là thông điệp mà Lm Gioan Baotixita nhắn nhủ đến các bạn trẻ trong nghi thức sai đi.
Đại hội Giới trẻ 2025 khép lại, nhưng ngọn lửa “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh” đầy nhiệt huyết nhờ ơn Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục trong đời sống của các bạn trẻ, để danh Thiên Chúa ngày càng nhiều người biết mà được đón nhận tình yêu và ơn Cứu độ của Ngài.
.png)
Các bạn trẻ hứa hẹn gặp nhau trong Đại hội Giới trẻ năm 2026.
Album hình:
https://tgpsaigon.net/noi-dung-album/khai-mac-dai-hoi-gioi-tre-tgp-sai-gon-2025-17203
https://tgpsaigon.net/noi-dung-album/dai-hoi-gioi-tre-tgp-sai-gon-2025-phan-2-17204
Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Media TGPS
bài liên quan mới nhất
- Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 34 thường niên - Năm C - Lễ Chúa Kitô Vua
-
Ban Caritas Tổng Giáo phận: Chương trình tập huấn cơ bản Khóa 18 - Đợt 2/2025 -
Thánh lễ cầu nguyện cho các Đức Giám mục, linh mục đã qua đời - 05.11.2025 -
Hội ngộ Liên Tôn XV: Hiệp tâm tỏa lan hy vọng -
Bế mạc Triển lãm “Phép lạ Thánh Thể” & Mừng lễ Thánh Gioan Phaolô II -
Khánh nhật Truyền giáo 2025: Đức Kitô - Hy vọng cho Bạn và Tôi -
Các Viện phụ, Viện mẫu Dòng Biển Đức vùng Châu Á – Thái Bình Dương thăm Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn -
Đêm Thánh ca “Cùng Mẹ Maria hiệp hành trong Năm Thánh Hy Vọng” -
Chương trình Khánh nhật Truyền giáo năm 2025 tại giáo xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng Caritas Tổng Giáo Phận Sàigon
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023