Thượng tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thượng tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thượng tượng Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

WGPSG -- "Sự hiện diện của ngài ở đây sẽ làm cho bầu khí của Trung tâm mục vụ (TTMV) trở nên ấm cúng hơn. Mọi người sẽ cảm thấy được truyền cảm hứng và thêm sức mạnh trong hành trình đức tin, trong hành trình nên thánh và làm chứng cho Tin Mừng ở giữa đời..."

Cha Giám đốc TTMV Phêrô Nguyễn Văn Hiền đã phát biểu như thế trong buổi thượng tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại TTMV TGP Sài Gòn. Vào lúc 0g45 ngày 20-10-2019, trong cơn mưa đầu ngày mới, tượng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã được đưa vào TTMV và được đặt lên lễ đài trước ngôi nhà nguyện cổ.

Bức tượng cùng với 'lễ đài phun nước' đã được thực hiện để mừng lễ Bổn mạng TTMV (chính là Thánh Gioan Phaolô II, mừng ngày 22-10), cũng là để ghi nhớ 15 năm thành lập TTMV (2004-2019). Tác giả của bức tượng là điêu khắc gia Simon Nguyễn Văn Ninh.

Trong dịp này, vị thánh Giáo Hoàng vĩ đại đã được sùng kính cách đặc biệt với Thánh lễ trọng thể vào lúc 18g thứ Ba 22-10, và trước đó đã có 3 cuộc hội thảo chuyên đề thực hiện tại TTMV:

Chuyên đề 1: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của người trẻ (ngày 6-10)

Chuyên đề 2: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của gia đình (ngày 13-10)

Chuyên đề 3: Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng của giáo dân & lòng Chúa thương xót (ngày 20-10).

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top