Phiên họp bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông

Phiên họp bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông

WHĐ (24.10.2010) – Sau 2 tuần làm việc, từ ngày 10-10-2010, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông (THĐ) đã bước sang ngày làm việc cuối cùng vào thứ Bảy 23-10-2010, với phiên họp toàn thể thứ 14 bắt đầu từ 9g sáng.

Toàn thể các nghị phụ đã cùng với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khai mạc phiên họp với Kinh Phụng vụ Giờ thứ Ba.

Chủ tọa phiên họp khoáng đại cuối cùng của THĐ là Đức Thượng phụ Ignace Youssef III Younan, Giáo chủ Antiôkia nghi lễ Syria (Liban).

Các nghị phụ đã nghe trình bày và biểu quyết tán thành các đề nghị chung cuộc của THĐ.

Công bố danh sách Hội đồng đặc biệt về Trung Đông

Sau đó vị Tổng Thư ký THĐ công bố danh sách Hội đồng đặc biệt về Trung Đông.

Danh sách này gồm 11 nghị phụ, trong đó 3 vị được ĐTC bổ nhiệm, các vị còn lại do THĐ bầu vào Phiên họp toàn thể thứ 13, gồm:

– ĐHY Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại liên tôn ( Vatican).

– ĐHY Leonardo Sandri, Bộ trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông phương.

– Đức Thượng phụ Antonios Naguib, Giáo chủ Alexandria nghi lễ Copte (Ai Cập).

–Đức Thượng phụ Youssif III Younan, Giáo chủ Antiôkia, nghi lễ Syria (Liban).

– Đức Thượng phụ Michel Sabbah, nguyên Giáo chủ Giêrusalem, nghi lễ Latinh (Giêrusalem).

– Đức TGM Cyrille Salim Bustros SMSP, TGM Newton, nghi lễ Melkit Hy Lạp (Hoa Kỳ).

– Đức TGM Boutros Marayati, TGM Alep, nghi lễ Armênia ( Syria).

– Đức TGM Joseph Soueif, TGM Chypre, nghi lễ Maronit (Chypre).

– Đức cha Béchara Rai OMM, Giám mục Jbeil, nghi lễ Maronit (Liban).

– Đức cha Antoine Audo SI, UDO, Giám mục Alep, nghi lễ Chaldée ( Syria).

– Đức cha Shlemon Warduni, Giám mục hiệu tòa Anbar, nghi lễ Chaldée, Giám mục Babylone, nghi lễ Chaldée ( Iraq).

Thư gửi Dân Chúa tại Trung Đông

Các nghị phụ cũng đã thông qua Thư gửi Dân Chúa tại Trung Đông.

Trong Thư gửi Dân Chúa, các Nghị phụ tham dự THĐ đã gọi THĐ về Trung Đông là một “Lễ Hiện xuống mới” và giải thích: “Lễ Hiện xuống là một biến cố mang tính khai sinh, đồng thời cũng mãi mãi là một động lực thúc đẩy”.

Thư các nghị phụ THĐ gửi Dân Chúa trình bày bảy vấn đề lớn, đúc kết từ 14 phiên họp khoáng đại với những bài tham luận và những cuộc hội thảo nhóm, và không thể không nói đến những huấn từ của ĐTC cùng với những suy gẫm, cầu nguyện của các nghị phụ trong suốt hai tuần lễ.

Bảy nội dung chính trong Thư gửi Dân Chúa gồm:

1. Giáo Hội tại Trung Đông: hiệp thông và làm chứng qua lịch sử.

2. Hiệp thông và làm chứng trong lòng các Giáo Hội Công giáo tại Trung Đông.

3. Hiệp thông và làm chứng cùng với Các Giáo Hội Chính thống giáo và những Cộng đoàn Tin Lành tại Trung Đông.

4. Hợp tác và đối thoại với những người đồng hương Do Thái.

5. Hợp tác và đối thoại với những người đồng hương Hồi giáo.

6. Lời kêu gọi gửi đến các nhà cầm quyền và giới hữu trách chính trị tại các quốc gia Trung Đông.

7. Kêu gọi cộng đồng quốc tế.

Trong phần Kết luận Thư gửi Dân Chúa, các nghị phụ viết:

“Được lời Chúa nâng đỡ: “Này đây Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20), chúng ta sẽ cùng nhau bước đi trên con đường của mình trong niềm trông cậy, “và trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5).

Chúng tôi thú nhận, cho đến bây giờ, chúng tôi đã không làm hết mọi khả năng để các cộng đoàn của chúng ta có thể sống tình hiệp thông tốt hơn nữa. Chúng tôi đã chưa chu toàn việc củng cố anh chị em trong đức Tin và mang lại của ăn thiêng liêng cho anh chị em đang cần đến vào những khi gặp khó khăn thử thách.

Chúa kêu gọi chúng tôi phải hoán cải bản thân và cộng đoàn mình.

Hôm nay chúng tôi trở về với anh chị em, lòng tràn đầy hy vọng, sức mạnh và quyết tâm, mang theo bên mình bức Thư và những khuyến cáo của THĐ, để cùng nhau học hỏi và áp dụng tùy theo tình hình thực tế của từng Giáo Hội chúng ta. Chúng tôi cũng hy vọng nỗ lực mới này sẽ có giá trị đại kết.

Chúng tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi khiêm hạ và thành thực này để chúng ta cùng nhau bắt đầu lên đường thực hiện hoán cải và để cho ơn Chúa Thánh Thần đổi mới chúng ta lần nữa và quay về với Chúa.

Lạy Rất Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ của Hội Thánh và là Nữ Vương ban sự bình an, chúng con đã đặt mọi công việc của THĐ dưới sự che chở của Mẹ, nay chúng con đang tiến bước đến chân trời mới của các tín hữu Kitô và nhân loại, trong niềm tin vào Chúa Kitô và nhờ sức mạnh của Lời Người đã phán: “Này đây Ta làm cho mọi sự được nên mới” (Kh 21, 5).

Sau phiên họp cuối cùng của THĐ, các nghị phụ đã dùng cơm trưa với ĐTC vào lúc 13g.

Thánh lễ trọng thể bế mạc THĐ các giám mục Trung Đông diễn ra vào sáng Chúa nhật 24-10-2010, tại Đền thờ Thánh Phêrô.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top