Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 3/2026

Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 3/2026

Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 3/2026

TGPSG -- Buổi tĩnh tâm tháng 3/2026 dành cho linh mục đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) đã diễn ra vào sáng thứ Ba 3/3/2026 tại Đại chủng viện Thánh Giuse và Trung tâm mục vụ TGP.

Hiện diện trong buổi tĩnh tâm có Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Tổng đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân và hơn 350 linh mục của TGP.

Đúng 8g, các linh mục đã vào nhà nguyện lầu hai của Đại chủng viện Thánh Giuse để lần hạt Mân côi chung với nhau, rồi cùng nhau lắng nghe Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác giảng về đề tài “Mẫu gương linh mục hiền lành và khiêm nhường: Cha Trương Bửu Diệp”. 

Nói về Hiền lành - mối phúc thứ hai của ‘Bát phúc’ - Đức cha phụ tá đã mô tả cách sống hiền lành của Chúa Giêsu và của cha Trương Bửu Diệp, rồi nhận định: “Nếu các linh mục bình tĩnh, hiền lành thêm một chút, thì đã tránh được rất nhiều điều đáng tiếc. Bao lâu là chiên hiền lành, ta sẽ thắng vì có Chúa. Khi là sói dữ, ta sẽ thua vì đã xa Chúa rồi.”

Nói về Khiêm nhường - đức tính căn bản của mọi nhân đức - Đức cha phụ tá khuyên các linh mục đừng kiêu căng, đừng như con ếch trong dụ ngôn của La Fontaine - cứ cố thổi phồng bụng mình lên, mong cho to bằng con bò, để rồi vỡ bụng ra mà chết. Hãy noi gương Đức Giêsu ‘hạ mình khiêm nhừơng đến nỗi tự hủy, bằng lòng chịu chết trên thập giá, và đã được Thiên Chúa tôn vinh’. Linh mục Trương Bửu Diệp cả đời khiêm tốn, phục vụ, hy sinh ở lại với đoàn chiên và chết cho đoàn chiên. Ngài sẽ được phong chân phước vào ngày 2/7/2026 tại Tắc Sậy - một nơi hoang vắng đã trở nên nổi tiếng nhờ một linh mục hiền lành và khiêm nhường.   

Sau khi suy niệm, cầu nguyện, xưng tội, chầu Thánh Thể và đọc Phụng vụ Giờ Kinh Trưa với nhau tại Đại chủng viện, các linh mục đã đi đến hội trường GB Phạm Minh Mẫn của Trung tâm Mục vụ TGP để lắng nghe Đức Tổng Giám mục Giuse nhắc nhở về:

  • Lịch sinh hoạt năm 2026: toàn thể linh mục đoàn sẽ tĩnh tâm tháng vào các ngày  5/5, 7/7, tham dự thường huấn vào cuối tháng 8 và tĩnh tâm năm vào tuần áp cuối năm phụng vụ (tuần áp cuối tháng 11);
  • Sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Kiêng bớt những lời nói gây tổn thương và đau lòng cho người khác, học cách cân nhắc lời nói và nuôi dưỡng sự hiền hòa;
  • Để cho Lời Chúa chạm đến trái tim, đừng rơi vào những cạm bẫy: hữu danh vô thực, lấy thành tích cử hành đạo đức che đậy cách sống ngược với Tin Mừng, hà khắc với người khác khi mơ về một ‘Giáo hội luôn tinh tuyền’ không thực tế, an phận trong sự công chính mà thiếu lòng thương xót;
  • Các giáo xứ bớt tiệc tùng để dành ưu tiên cho tĩnh tâm, dâng lễ, làm việc bác ái;
  • Noi gương Chúa Giêsu để sống hiền lành và khiêm nhường, không được la mắng giáo dân trong bài giảng, ghi nhớ ‘cuộc cách mạng của lòng âu yếm dịu dàng’ đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều lần nhắc đến, tuyệt đối loại trừ óc giáo sĩ trị;
  • Tuân giữ nghiêm túc luật phụng vụ và luôn bảo vệ sự thánh thiêng của phụng vụ.

Buổi tĩnh tâm đã kết thúc vào lúc 13g sau bữa cơm trưa thân ái của linh mục đoàn TGP tại sảnh đường của Hội trường GB Phạm Minh Mẫn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top