Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn mừng Bổn mạng ngày 22-10-2026
TGPSG -- Trung Tâm Mục vụ và Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn đã mừng lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II - Bổn mạng, vào lúc 18g30 ngày 22-10-2026, tại Trung tâm Mục vụ, Tổng Giáo Phận sài Gòn, do Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng chủ sự Thánh lễ.
Đồng tế với ngài có Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục (Lm) Phaxicô Xaviê (PX) Bảo Lộc - Giám đốc TTMV/TGPSG, các linh mục trong Ban Điều hành và các linh mục trong TTMV .
Tham dự khoảng 300 người, gồm có: giảng viên, nhân viên TTMV, học viên, ca đoàn Lumen, và khách mời.

Đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã làm phép tượng ảnh mới. Sau khi Hội trường Gioan Baotixita vừa mới hoàn tất việc tu sửa. Việc làm phép các ảnh tượng để thánh hóa và tưởng nhớ Con một – Đức Giêsu Kitô. Xin Chúa đoái thương để những ai tôn thở Con Một Chúa và tôn kính Đức Trinh nữ Maria, Thánh cả Giuse, được Chúa ban ơn thánh ở đời này và vinh hiển đời sau.

Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn anh chị em Giới Doanh nhân Công giáo đã đầu tư tu sửa Hội trường này, để nơi đây không chỉ để sinh hoạt mà còn để cử hành Phụng vụ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã đóng góp cho công trình này suốt nhiều tháng qua.
Nhờ lời cầu bầu của Thánh Bổn mạng ban cho tất cả mọi người, cho TTMV và Học viện Mục vụ, được bình an, có những sinh hoạt hướng tới con người và phục vụ con người.
Phụng vụ Lời Chúa.

Trong bài giảng, Đức TGM Giuse đề cao gương sáng của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II – Vị Mục tử chăm lo cho con người
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II một vị giáo hoàng vĩ đại, đã chăn dắt Giáo hội suốt 27 năm, để lại một kho tàng giáo huấn phong phú qua các thông điệp, tông huấn và các bài giáo lý. Hôm nay, chúng ta không ôn lại tất cả những gì ngài đã làm, nhưng cùng suy nghĩ về một điểm nổi bật: ngài là vị mục tử luôn chăm lo cho con người.
Con đường của Giáo hội là phục vụ con người
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô sứ mạng chăm sóc đoàn chiên sau khi hỏi ông có yêu mến Người không. Thánh Gioan Phaolô II cũng thi hành sứ mạng mục tử ấy bằng việc chăm sóc mọi người trên thế giới.
Trong thông điệp đầu tiên Đấng Cứu Chuộc Loài Người (Redemptor Hominis), ngài khẳng định: “Con người là con đường của Giáo hội.” Giáo hội không chỉ chăm lo những công việc nội bộ, nhưng phải phục vụ con người, giúp họ nhận biết chân lý và gặp gỡ Đức Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại.
Ngài đã viếng thăm hơn một trăm quốc gia, gặp gỡ nhiều dân tộc và nền văn hóa để loan báo Tin Mừng. Qua đó, ngài cho thấy sứ mạng của Giáo hội là đồng hành với con người và hướng dẫn họ đến hạnh phúc đích thực.
Quan tâm đến mọi người và mọi lãnh vực đời sống
Thánh Gioan Phaolô II quan tâm sâu sắc đến mọi thành phần và nhiều vấn đề của nhân loại.
- Đối với giới trẻ: Năm 1985, ngài khởi xướng Ngày Quốc tế Giới trẻ, quy tụ đông đảo bạn trẻ trên thế giới. Ngài chứng minh rằng giới trẻ vẫn khao khát chân lý và có thể được Tin Mừng cuốn hút khi được gặp gỡ, lắng nghe và đồng hành.
- Đối với người cao tuổi và sự sống: Trong thông điệp Tin Mừng Sự Sống (Evangelium Vitae), ngài bảo vệ phẩm giá con người và sự sống từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc tự nhiên; phản đối những hành vi cố ý chấm dứt sự sống như phá thai và trợ tử.
- Đối với lao động và kinh tế: Qua ba thông điệp Laborem Exercens, Sollicitudo Rei Socialis và Centesimus Annus, ngài nhấn mạnh rằng kinh tế phải phục vụ con người, không được biến con người thành phương tiện kiếm lợi. Sự phát triển chỉ có ý nghĩa khi tôn trọng phẩm giá và hướng đến công ích.
- Đối với hôn nhân và gia đình: Qua các bài giáo lý về thần học thân xác và giáo huấn gia đình, ngài đề cao phẩm giá thân xác, giá trị hôn nhân và trách nhiệm bảo vệ sự sống. Ngài cảnh báo về “văn hóa sự chết” và mời gọi xây dựng “văn hóa sự sống”.
- Đối với hòa bình thế giới: Ngài lên tiếng phản đối chiến tranh, trong đó có Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Năm 1986, tại Assisi, ngài mời gọi đại diện nhiều tôn giáo cùng cầu nguyện cho hòa bình. Tinh thần đối thoại liên tôn ấy vẫn tiếp tục được Giáo hội cổ võ hôm nay.
Qua những việc làm đó, ngài thực hiện lời Chúa Giêsu trao cho thánh Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Động lực phục vụ là lòng yêu mến Chúa
Điều gì giúp Thánh Gioan Phaolô II nhiệt thành và tận tụy phục vụ con người? Đó chính là lòng yêu mến Chúa và đời sống cầu nguyện sâu sắc.
Như thánh Phêrô được trao sứ mạng chăm sóc đoàn chiên sau khi tuyên xưng lòng yêu mến Chúa, người Kitô hữu cũng phải đặt tình yêu Chúa làm nền tảng cho việc phục vụ.
Ngài dành nhiều thời gian cầu nguyện và tìm kiếm thánh ý Chúa. Những giáo huấn của ngài không chỉ xuất phát từ tri thức, nhưng còn được nuôi dưỡng trong đời sống nội tâm.
Vì thế, học viên Trung tâm Mục vụ không thể chỉ dựa vào trí khôn, sách vở hay trí tuệ nhân tạo (AI). Trước hết, chúng ta cần có tinh thần cầu nguyện, biết lắng nghe Lời Chúa và để Lời Người hướng dẫn. Kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi giúp chúng ta phục vụ Chúa, Giáo hội và con người.
Can đảm rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho sự thật
Thánh Phaolô đã chịu nhiều chống đối và đau khổ khi loan báo Tin Mừng. Thánh Gioan Phaolô II cũng gặp những khó khăn khi rao giảng giữa các dân tộc có những quan điểm chính trị, tôn giáo và văn hóa khác nhau. Tuy nhiên, ngài vẫn can đảm làm chứng cho sự thật của Tin Mừng.
Ngày 13 tháng 5 năm 1981, ngài bị Mehmet Ali Ağca ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau khi hồi phục, ngài tin rằng Đức Mẹ đã cứu giúp mình. Ngài còn đến thăm người đã bắn mình trong nhà tù và tha thứ cho người ấy.
Đó là chứng tá sống động về lòng thương xót và tinh thần tha thứ của người môn đệ Đức Kitô. Ngài nhắc chúng ta rằng phục vụ con người không phải là chiều theo mọi mong muốn, nhưng là giúp họ nhận ra chân lý. Người loan báo Tin Mừng cần can đảm, kiên trì và trung thành ngay cả khi gặp chống đối.
Bài học mục vụ cho học viên
Chúng ta học tập tại Trung tâm Mục vụ và Học viện Mục vụ để làm gì? Chắc chắn, sau này chúng ta sẽ phục vụ tại các giáo xứ, cộng đoàn và những môi trường mục vụ khác nhau. Vì vậy, chúng ta phải luôn nhớ rằng sứ mạng của Giáo hội là quan tâm đến con người, phục vụ con người và giúp mọi người nhận ra Tin Mừng.
Nếu chúng ta tích lũy nhiều kiến thức, tham gia nhiều hoạt động mà không hướng đến việc phục vụ con người, thì những điều ấy có nguy cơ trở thành kiến thức viển vông, xa rời thực tế.
Chúng ta học để biết phục vụ, cầu nguyện để biết yêu thương và hiểu giáo huấn Giáo hội để đem Tin Mừng vào cuộc sống. Muốn vậy, phải kết hợp kiến thức với đời sống cầu nguyện, lòng yêu mến Chúa và tinh thần phục vụ.
Kết luận: Yêu mến Chúa để yêu mến con người
Cuộc đời Thánh Gioan Phaolô II cho chúng ta thấy rằng lòng yêu mến Chúa phải dẫn đến việc yêu mến và phục vụ con người. Ngài đã làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện, lòng can đảm, tinh thần tha thứ và sự tận tụy chăm lo cho nhân loại.
Đức TGM Giuse đã cầu chúc tất cả học viên Học viện Mục vụ, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Phaolô II, ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa và yêu mến con người.
Nguyện xin Thánh Gioan Phaolô II cầu bầu cho mọi người được bình an, khôn ngoan và luôn nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể.



Cuối Thánh lễ, ĐGM phụ tá Giuse đã thay mặt Đức TGM Giuse chúc mừng ngày bổn mạng của TTMV một bài thơ chân tình, dí dỏm.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g30. Sau đó, Đức TGM Giuse và đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm tất cả mọi người, sau đó cùng dùng bữa tối Agape thân tình.

II. Sinh hoạt trước Thánh lễ


Lúc 16g30, Lm P. Xaviê Bảo Lộc - Giám đốc Học viện và Lm Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy - Giám học, có cuộc gặp gỡ 21 cựu học viên, tại Hội trường Phaolô Nguyễn Văn Bình.
Các cựu học viên đã chia sẻ về những môn đã từng học nơi các thầy là những linh mục, từ nhiều năm trước. Có Học viên đã từng học từ lúc TTMV mới thành lập (22 năm). Cho đến nay, một số học viên này dù cao tuổi nhưng vẫn còn đang học một số môn tại Học viện. Đồng thời hầu hết các cựu học viên này đang tham gia những hoạt động trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Tham quan triển lãm
Lúc 18g00, tại sảnh Hội trường, các tham dự viên đã tham quan triển lãm giới thiệu 36 tác phẩm hội họa của 29 Họa sĩ, mang chủ đề: “Đức tin và trí tuệ” - những sáng tác nghệ thuật mang nội dung về đức tin, đời sống con người và các giá trị tinh thần.



Đôi nét về Trung Tâm Mục vụ
TTMV đã trải qua một chặng đường 22 năm, với sự dẫn dắt quan phòng của Thiên Chúa, Học viện Mục vụ là nơi đào tạo sâu đức tin, chuyên môn trong một số lãnh vực đời sống con người nhằm phát triển đời sống gia đình, Giáo hội và xã hội; gắn liền với đời sống là môn đệ Chúa Giêsu trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Năm nay, Học viện có 120 môn học, với 2511 học viên; gồm nhiều thành phần gồm: linh mục, tu sĩ, giáo dân và một số ít các học viên tôn giáo bạn.
Trung tâm Mục vụ nhằm mục đích đào tạo đội ngũ giáo dân trưởng thành. Nhờ đó, anh chị em giáo dân cộng tác hữu hiệu với các vị mục tử trong sinh hoạt tại giáo xứ cũng như giáo phận; đồng thời, tham gia tích cực hơn vào sứ mạng yêu thương và phục vụ của Hội Thánh giữa xã hội.
Học Viện Mục Vụ đã xây dựng chương trình đào tạo giáo dân dựa trên bốn chiều kích: Nhân bản, Đức tin, Mục vụ và Xã hội. Rèn luyện sự hiểu biết để yêu thương và phục vụ; tinh thần tông đồ và kỹ năng mục vụ nhờ tham gia các hoạt động mục vụ và dấn thân phục vụ xã hội.
Sau 19 năm TTMV hoạt động, ngày 25.3.2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chính thức quyết định thành lập Học viện Mục vụ của Tổng Giáo phận, phê duyệt Định hướng và Sứ mạng, và bổ nhiệm Ban Điều Hành của Học viện.
Với quyết định thành lập chính thức này, bên cạnh các khóa đào tạo Tác viên Tin Mừng, Đào sâu đức tin, Mục vụ chuyên ngành, Học viện Mục vụ tổ chức thêm chương trình đào tạo Cử nhân thần học dành cho giáo dân và tu sĩ.


Bài: Tiến Hương (TGPSG)
Ảnh: Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc triển lãm mỹ thuật “Đức tin và Trí tuệ” tại Trung tâm Mục vụ
-
Tọa đàm & Hoan ca “Thức Show #5”: Sống tinh thần “Totus Tuus” giữa lòng đời hiện đại -
Đức cha Giuse Bùi Công Trác: Tìm hiểu Thư Mục vụ 2026 - Mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai -
Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia -
Đức cha Giuse Bùi Công Trác: “Sự thánh thiện tự khắc sẽ lan tỏa” -
Giáo hạt Thủ Thiêm: Sức sống chuỗi Mân Côi qua hình ảnh Đức Mẹ -
Vị thánh sinh năm 1991 đang thu hút hàng ngàn bạn trẻ Gen Z -
Giáo hạt Phú Thọ: Hội diễn thánh ca “Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu” -
Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức 2026 -
Người trẻ Sài Gòn gieo 200 mầm xanh ở Cà Mau hướng về WYD Seoul 2027
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023