Tọa đàm & Hoan ca “Thức Show #5”: Sống tinh thần “Totus Tuus” giữa lòng đời hiện đại
TGPSG -- “Dâng mình cho Đức Mẹ là nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu.” (Per Mariam ad Jesum).
Đó là nội dung được linh mục P.X. Bảo Lộc, Giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, chia sẻ trong chương trình Tọa đàm và Hoan ca “Thức Show #5”, chủ đề “Totus Tuus - Tất cả con người con thuộc về Mẹ”, diễn ra lúc 19g ngày 18-10-2026 tại Hội trường Gioan Baotixita, Trung tâm Mục vụ.
Chương trình mở đầu chuỗi ba sự kiện mừng kính Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng Trung tâm Mục vụ, đồng thời bày tỏ tâm tình tri ân Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn -vị sáng lập nơi đào tạo Đức Tin và mục vụ cho giáo dân trong TGP.
Cầu nguyện và tìm hiểu linh đạo “Totus Tuus”
Mở đầu chương trình, ban nhạc MCR Band trình bày ca khúc “Kìa Bà Nào” của linh mục Hoàng Diệp. Sau lời chào và giới thiệu của người dẫn chương trình Như Yến, linh mục Giám đốc chủ sự giờ cầu nguyện và khai mạc.
.png)
.png)
Trong phần chia sẻ, ngài trình bày nguồn gốc và ý nghĩa của khẩu hiệu “Totus Tuus”, gắn với linh đạo tận hiến cho Chúa Giêsu nhờ Đức Maria của Thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Việc giao phó con người cho Đức Mẹ giúp Kitô hữu học nơi Mẹ thái độ tin tưởng, vâng phục và gắn bó với Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày. Nhắc lại vụ ám sát Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 13-5-1981, linh mục Phanxicô đề cập đến xác tín của ngài vào sự che chở của Đức Maria. Việc Đức Giáo hoàng đến thăm và tha thứ cho Mehmet Ali Ağca cũng được gợi lại như một chứng từ về lòng thương xót và sự tha thứ.
.png)
Tiếp đó, cộng đoàn hiện diện cùng những người theo dõi trực tuyến suy niệm năm mầu nhiệm Sự Sáng của Kinh Mân Côi -do Thánh Gioan Phaolô II công bố Tông thư Rosarium Virginis Mariae về Kinh Mân Côi (16.10.2002), cầu nguyện cho các gia đình, người trẻ, Hội Thánh và thế giới.
.png)
Những chứng từ sống đức tin
Phần tọa đàm tiếp nối với những chứng từ về việc cầu nguyện, đời sống gia đình và hoạt động tông đồ.
Anh Nguyễn Long Toàn và chị Maria Nguyễn Hoàng Anh Thi, cùng con gái ba tuổi, kể lại hành trình trở về và đón nhận đức tin của gia đình. Anh Toàn cho biết mình từng xa rời sinh hoạt đạo trong nhiều năm. Câu hỏi của chị Thi, khi ấy còn là người bạn gái chưa theo đạo: “Anh là người Công giáo, sao không bao giờ rủ em đi lễ?”, đã giúp anh nhìn lại đời sống đức tin và trở về với Chúa.
.png)
Chị Thi chia sẻ về biến cố thai kỳ gặp nguy hiểm ở tuần thứ 24. Trong thời gian điều trị và đối diện với những lo lắng về sức khỏe của hai mẹ con, anh chị kiên trì cầu nguyện, xin Đức Mẹ chuyển cầu. Em bé chào đời an toàn ở tuần thứ 37. Từ kinh nghiệm ấy, anh chị tiếp tục duy trì việc đọc Kinh Mân Côi trong gia đình và tham gia các lớp học Kinh Thánh tại Trung tâm Mục vụ.
Tiếp đến, cô Maria Nguyễn Kim Xuân, hội viên Legio Mariae giáo xứ Thị Nghè, chia sẻ kinh nghiệm thăm viếng và đồng hành với một gia đình làm nghề giao hàng chưa được hợp thức hóa hôn phối. Qua những lần gặp gỡ, trò chuyện và cầu nguyện, người chồng theo Phật giáo đã tự nguyện xin học giáo lý, đón nhận đức tin Công giáo; gia đình được hướng dẫn chuẩn bị lãnh nhận các bí tích.
.png)
Từ sinh hoạt của nhóm cầu nguyện Taizé, anh Martino Lê Hồng Quân giới thiệu cách cầu nguyện với bài hát ngắn được lặp lại -trích từ Thánh Kinh và di ngôn các thánh, kết hợp với việc lắng nghe Lời Chúa và thinh lặng. Theo anh, những giờ cầu nguyện này giúp người trẻ dành thời gian nhìn lại bản thân, dâng lên Chúa những lo âu và tìm sự nâng đỡ trong đời sống đức tin.
.png)
Xen kẽ các chia sẻ chứng nhân là những ca khúc do MCR Band và nhóm ca sĩ trẻ trình bày: “Cung chúc Trinh Vương”, “Vẽ lại bức tranh của Mẹ”, “Chưa bao giờ mẹ kể”, “Lời Mẹ nhắn nhủ” và “Dâng Mẹ”.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
Sống tinh thần phó thác giữa đời thường
Đúc kết buổi hoan ca nguyện cầu, linh mục Phanxicô Xaviê bày tỏ tâm tình tri ân với mọi thành phần và mời gọi cộng đoàn kết hợp việc cầu nguyện với đời sống phục vụ: dành thời gian thinh lặng bên Chúa, đồng thời thực hành đức tin qua công việc, sự quan tâm và tình yêu thương dành cho tha nhân.Những chia sẻ trong đêm tọa đàm gợi lên các thực hành cụ thể: phó thác những lo âu cho Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria; duy trì giờ cầu nguyện chung trong gia đình; dành những khoảng thinh lặng để lắng nghe Lời Chúa và nhận ra hướng đi cho cuộc sống.
.png)
.png)
Chương trình kết thúc lúc 21g15 với phần ban phép lành của linh mục chủ sự. Cộng đoàn cùng hát “Xin Vâng”, diễn tả tâm tình noi gương Đức Maria đón nhận và thực thi thánh ý Chúa.
.png)
.png)
Bài: Sơn Nữ SPC, Ảnh: Đăng Duy, Video Media TGPSG
bài liên quan mới nhất
- Phỏng vấn Đức TGM Giuse Nguyễn Năng nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn Amoris Laetitia
-
Đức cha Giuse Bùi Công Trác: “Sự thánh thiện tự khắc sẽ lan tỏa” -
Giáo hạt Thủ Thiêm: Sức sống chuỗi Mân Côi qua hình ảnh Đức Mẹ -
Vị thánh sinh năm 1991 đang thu hút hàng ngàn bạn trẻ Gen Z -
Giáo hạt Phú Thọ: Hội diễn thánh ca “Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu” -
Chúc lành cho động vật tại Tu viện Phanxicô Thủ Đức 2026 -
Người trẻ Sài Gòn gieo 200 mầm xanh ở Cà Mau hướng về WYD Seoul 2027 -
Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Tân Sơn Nhì thường huấn lần 3 - 2026 -
Giáo hạt Hóc Môn: Legio xuất du đến Đức Mẹ La Mã Bến Tre -
Công Bố Logo Đại Hội Giới Trẻ TGP Sài Gòn 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023