Hội thảo nêu lên những thử thách đối với linh mục

Hội thảo nêu lên những thử thách đối với linh mục

DHAKA (UCAN) – Tham nhũng, hối lộ và phá thai nằm trong những vấn đề các linh mục cần sẵn sàng đối mặt, Đức Giám mục Bejoy N. D’Cruze của Khulna phát biểu với hội thảo dành cho các chủng sinh gần đây.

“Lãnh đạo tinh thần rất quan trọng trong thời đại chủ nghĩa duy vật hiện nay” – ngài nói.

Hội thảo hôm 16-5 được Ủy ban Chủng viện của hội đồng giám mục tổ chức tại Đại Chủng viện Quốc gia Thánh Linh ở Dhaka.

Hội thảo được tổ chức nhằm đẩy mạnh cam kết theo đuổi ơn gọi của các chủng sinh.

“Trong vài năm qua, các cuộc họp thế này tiếp sinh lực cho chúng tôi trong việc theo đuổi ơn gọi” – chủng sinh Mithun Mridha nói.

“Mặc dù chúng tôi đến từ các nhà đào tạo khác nhau, nhưng tất cả đều muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Không người nào lẻ loi cả.”

Chủng sinh Tias Gomes thuộc dòng Thánh Giá nói: “Tôi vui mừng được tham dự hội thảo và gặp gỡ các ứng sinh linh mục khác. Nó củng cố ơn gọi của chính tôi và dạy cho tôi tính khiêm nhường trong việc rao giảng Tin Mừng.”

Khoảng 350 chủng sinh tham dự hội thảo. Một số linh mục đã chia sẻ kinh nghiệm làm thừa tác vụ của bản thân trong khi các tham dự viên diễn kịch trong chương trình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top