Hội đồng Mục vụ liên hạt Sài Gòn - Chợ Quán - Tân Định - Bình An - Xóm Chiếu học hỏi về sứ mạng Loan báo Tin Mừng

Hội đồng Mục vụ liên hạt Sài Gòn - Chợ Quán - Tân Định - Bình An - Xóm Chiếu học hỏi về sứ mạng Loan báo Tin Mừng

TGPSG -- “Loan báo Tin Mừng không phải là phát quà, nhưng là trao tặng Chúa Giêsu, điều đó đòi hỏi nơi người ra đi một đời sống nội tâm sâu xa và hồn tông đồ nhiệt thành.”

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh điều này trong buổi học hỏi và ban huấn từ dành cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMV) liên giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán - Tân Định - Bình An - Xóm Chiếu, với chủ đề “Thực thi Sứ mạng Loan báo Tin Mừng” (theo Thư chung HĐGMVN 2025), diễn ra lúc 8g15, thứ Bảy ngày 24.01.2025, tại nhà thờ Bình An, giáo hạt Bình An.

Hiện diện trong buổi gặp gỡ có các linh mục và hơn 600 thành viên HĐMV đến từ 54 giáo xứ thuộc liên giáo hạt trên.

Mở đầu chương trình, linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thanh, hạt phó Bình An, có lời chào mừng. Tiếp đó, cộng đoàn cùng hát “Hiệp nhất” và lắng nghe Tin Mừng thánh Marcô thuật lại việc Chúa Giêsu tuyển chọn mười hai Tông đồ.

Linh mục Giuse Maria Lê Quốc Thăng, đặc trách Giáo dân Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã trình bày nội dung Thư chung của HĐGMVN năm 2025 và những điểm nhấn đường hướng mục vụ của Giáo hội trong những năm tiếp theo, hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo trên đất nước Việt Nam.

Cụ thể, năm 2026: Mỗi Kitô hữu trở thành một môn đệ thừa sai; năm 2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu như một cộng đoàn thừa sai; và năm 2028: Hội Thánh Việt Nam lên đường theo lệnh truyền của Đức Kitô.

Năm nay, với ý lực sống “Anh em là ánh sáng thế gian” nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta trở nên con Thiên Chúa, được mời gọi ở lại với Chúa, học nơi Chúa, trở thành môn đệ của Chúa và được sai đi. Sứ mạng loan báo Tin Mừng của mỗi Kitô hữu ngày hôm nay là rất quan trọng. Để được như thế, mỗi tín hữu phải nên thánh, kín múc ánh sáng từ nơi Đức Kitô để trở thành khí cụ của Chúa, đem yêu thương, bình an và sự thật đến cho mọi người trong môi trường sống của mình.

Là môn đệ thừa sai của Chúa, mỗi Kitô hữu cần siêng năng học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa và Thánh Thể mỗi ngày, mạnh dạn nói về Chúa, chia sẻ niềm vui vì được biết Chúa, làm chứng nhân Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt trong thế giới kỹ thuật số và mạng xã hội hôm nay.

Kết thúc phần trình bày của linh mục Giuse Maria, tham dự viên cùng hát bài Ngài sai tôi đi vào đời.

Tiếp đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đã ban huấn từ, định hướng chương trình mục vụ cho toàn thể Tổng Giáo phận Sài Gòn trong năm 2026. Ngài nhấn mạnh truyền giáo là cốt lõi của đời sống Kitô hữu và mời gọi mọi thành phần dân Chúa thực hiện ba việc chuẩn bị cần thiết:

  • Chính chúng ta phải đầy sức sống Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng không như đi phát quà mà là đi trao tặng Chúa Giêsu. Muốn được thế, người đi trao tặng phải đầy Chúa trong lòng, phải có đời sống nội tâm và hồn tông đồ. Tin Mừng Phục Sinh là trọng tâm của lời rao giảng của chúng ta: Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại và làm cho chúng ta được sống lại với Ngài.
  • Phải dám sống Tin Mừng: tin những điều mình rao giảng, sống những điều mình tin, loan báo những điều mình sống và luôn quan tâm đến những người nghèo, người bé mọn (theo Tông huấn Evangelii Nuntiandi của Đức Giáo hoàng Phaolô VI). Nếu không có những dấu chỉ thánh thiện, thì lời nói của chúng ta khó đi vào lòng người thời đại hôm nay, nguy cơ uổng công, vô ích.
  • Hãy cố gắng để cộng đoàn giáo xứ có sự đoàn kết, hợp nhất, luôn duy trì sự bình an qua việc cầu nguyện, chấp nhận nhau; khác nhau nhưng không chống nhau. Xây dựng sự hiệp nhất trong Giáo hội là làm theo thánh ý Chúa, bằng cách của Phúc Âm chứ không bằng mạng xã hội.
  • Can đảm nói Lời Chúa cho mọi người: Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ và mọi người cũng có quyền được nghe Tin Mừng. Họ có quyền được nghe thì chúng ta có bổn phận phải nói.

Phần thảo luận sau huấn từ của Đức TGM Giuse và nghỉ giải lao.

Các linh mục và thành viên tham dự cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm về việc thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng tại cộng đoàn giáo xứ, trong đời sống gia đình và môi trường xã hội.

Đức Tổng Giuse cũng trả lời những câu hỏi của các thành viên xoay quanh chủ đề thực thi sứ mạng Loan báo Tin Mừng.

Buổi gặp gỡ Đức TGM Giuse của các thành viên HĐMVGX liên hạt được kết thúc với việc cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể do linh mục Phaolô Vũ Minh Huy, phó xứ Bình Thái, chủ sự.

Linh mục Phanxicô Nguyễn Văn Thanh, hạt phó Bình An, thay lời linh mục hạt trưởng Giuse Đinh Hiền Tiến, đã có lời tâm tình cảm ơn Đức Tổng Giuse, quý linh mục và các thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ liên giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán - Tân Định - Bình An - Xóm Chiếu đã hiện diện trong buổi gặp gỡ.

Chương trình kết thúc lúc 11g. Các tham dự viên ra về trong niềm vui được gặp Đức Tổng Giuse và lắng nghe lời huấn từ của ngài, với tâm thế sẵn sàng của người Kitô hữu - môn đệ thừa sai - lên đường thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Bài & Ảnh: MVTT Hạt Bình An (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top