Hạt Tân Sơn Nhì: Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - buổi học thứ 6

TGPSG -- “Đức Giêsu - Người loan báo Tin Mừng lý tưởng” và “Các biến chuyển trong Loan Báo Tin Mừng 2 chủ đề được trình bày trong buổi học thứ 6 của Ban Loan Báo Tin Mừng, tổ chức lúc 18g45, thứ Ba, ngày 12-5-2026, tại giáo xứ Tân Phú - Hạt Tân Sơn Nhì, TGP Sài Gòn.

Hiện diện trong buổi học có  khoảng 310 học viên, cùng sự phục vụ tận tình của hơn 30 thành viên Ban LBTM; hai linh mục giảng thuyết. Ngoài ra, còn có Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô Bình Tân.

Chủ đề 1: “Đức Giêsu - Người loan báo Tin Mừng lý tưởng”

do Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Châu, quản xứ Thánh Tịnh, hạt Gia Định giảng thuyết.

Lm Phêrô gửi đến học viên những trải nghiệm thực tế trong suốt hành trình mục vụ của ngài. Ngài cho biết: Phương cách của Chúa là luôn luôn hành động đi cùng với lời nói; gần gũi thấu cảm nhu cầu người khác. Và lý tưởng của Chúa là dấn thân bằng đời sống của chính Người.

Lm giảng thuyết nhắc đến lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em.”, để nhắc nhở mỗi người sứ mạng LBTM khi chúng ta được rửa tội.

Ngài kể nhiều câu chuyện, từng hoàn cảnh, từng con người, từng sự việc,… từ những nơi ngài đi qua. Ngài kết thúc buổi chia sẻ bằng các câu hỏi ôn thi:

  1. Làm thế nào để trở nên người LBTM lý tưởng như Đức Giêsu?

Để trở nên người LBTM lý tưởng như Đức Giêsu, phải là một tiến trình liên tục: học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện; sống yêu thương phục vụ; làm chứng bằng đời sống của mình.

  1. Bạn hãy trình bày những việc làm cụ thể của người LBTM lý tưởng như Đức Giêsu?

  • Cần noi gương Chúa trong lời nói và hành động, phải xuất phát từ trái tim đầy lòng yêu thương và lòng nhiệt thành.
  1. Hãy kể những phẩm chất và phương cách cụ thể?

  • Nhìn vào chính Chúa Giêsu và làm như Chúa Giêsu: cầu nguyện liên lỉ; dành thời gian hiệp thông với Chúa; lắng nghe Lời Chúa; để Chúa biến đổi mình; yêu thương phục vụ
  • Sống như Chúa Giêsu: đồng hành và chữa lành cho những người khốn khổ của mình.
  1. Những phương pháp rao giảng hiệu quả?

  • Chia sẻ niềm vui cho người khác.
  • Dùng chính cuộc sống để làm chứng nhân.
  • Như Chúa Giêsu: loan báo Tin Mừng phù hợp với bối cảnh

Đề tài 2: “Các Biến chuyển trong LBTM”

Sau khi giải lao, học viên bắt đầu đề tài 2, do Lm Giuse Nguyễn Duy Khương. trình bày.

Đầu tiên, Lm Giuse giúp mọi người cập nhật và có cái nhìn xác thực hơn về những biến chuyển hiện nay đang xảy ra. Nội dung bài học gồm:

I. Hiện trạng LBTM: Sự dịch chuyển của Kitô giáo

Sau khi trình chiếu cho học viên xem các sơ đồ, Lm Giuse nhận xét: Trung tâm Kitô giáo đang chuyển dịch dần

  • Từ bắc bán cầu xuống Nam bán cầu.
  • Sự suy giảm tương đối của Châu Âu
  • Sự phát triển mạnh mẽ của Châu Phi
  • Châu Âu tăng trưởng chậm nhưng ổn định

Giáo hội Công giáo không suy tàn, có sự năng động. Thể hiện tính toàn cầu và với nhiều nền văn hóa khác nhau, thể hiện tính công giáo rõ ràng hơn.

II. Động cơ LBTM: sống căn tính môn đệ thừa sai

  • LBTM giúp con người biết sự thật và phẩm giá cao quý của mình. Con người được Thiên Chúa yêu thương, mời gọi thông dự vào sự sống của Ngài, nhờ hồng ân cứu rỗi qua Đức Kitô.
  • “Logic của Tin Mừng”: Kinh nghiệm về “Niềm vui Tin Mừng” chính là nền tảng và suối nguồn cho sứ vụ LBTM.
  • Động cơ cho việc LBTM còn được nhìn dưới danh nghĩa của tính môn đệ.
  • Động cơ của việc LBTM còn là ơn cứu độ cho chính những người Kitô hữu.

III. Nhân sự LBTM: Trao đổi thừa tác viên

  • Từ sứ vụ LBTM theo kiểu một chiều đến sứ vụ LBTM theo kiểu đa chiều.
  • Sự sa sút và khan hiếm các ơn gọi tại Châu Âu và Bắc Mỹ.
  • Sự trưởng thành và sự gia tăng ơn gọi của các “Giáo hội truyền giáo”.

IV. Phương thức LBTM: “Missio Ad Gentes” được bổ sung bởi “Missio Inter Gentes”

- Missio Inter Gentes (sứ vụ ở giữa muôn dân) bổ sung cho Missio Ad Gentes (sứ vụ đến với muôn dân).
- Nguyên nhân: Do hiện tượng di dân à các xã hội trở nên đa văn hóa à nhiều người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đang ở gần nhau hơn và liên hệ với nhau thường xuyên hơn.
- Sứ vụ “loan báo cho muôn dân” cũng mời gọi mọi Kitô hữu “sống Tin Mừng giữa lòng muôn dân”.
- Giáo hội phải học cách sống khiêm tốn, đối thoại và thích nghi.

Trước khi kết thức buổi chia sẻ, Lm Giuse đúc kết: Trung tâm của sứ vụ LBTM chính là Đức Kitô, và người môn đệ thừa sai trong sứ vụ LBTM được mời gọi trổ nên dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Buổi học tập kết thúc lúc 20g45. Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh ban bình an và ra về trong niềm vui. Hẹn gặp lại nhau trong buổi học tiếp theo: thứ Ba, ngày 19-5-2026.

Bài: Bích Vân 
 Ảnh:
Tiến Hương (TGPSG)

Top