Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng cấp 2 - tuần 2
TGPSG -- Vào lúc 8g00 ngày 12/9/2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Loan Báo Tin Mừng bước vào tuần thứ hai của chương trình đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng với những giờ học đầy ý nghĩa. Các bài học đã giúp các học viên không chỉ hiểu sâu hơn về đời sống đức tin, mà còn biết cách đưa Lời Chúa vào đời sống và trở thành những người loan báo Tin Mừng cách gần gũi, phù hợp với hoàn cảnh văn hóa hôm nay.
1. Học Lời Chúa - Gặp Chúa trong cầu nguyện
Hai tiết học đầu tiên do Linh mục (Lm) Laurenso Hoàng Bá Quốc Huy, Giám học Học viên Mục vụ tại Trung tâm Mục vụ, hướng dẫn với chủ đề “Cầu nguyện với Lời Chúa cá nhân”.

Lm Laurenso giúp các học viên nhận ra: đọc Lời Chúa không chỉ là đọc để biết, nhưng là đọc để gặp gỡ và lắng nghe Thiên Chúa đang nói với chính mình.
Phương pháp cầu nguyện với Lời Chúa
Phương pháp cầu nguyện với Lời Chúa được triển khai qua những bước đơn sơ nhưng sâu sắc:
1. Làm dấu Thánh giá.
2. Đọc hoặc hát Kinh Chúa Thánh Thần.
3. Đọc Lời Chúa cách chậm rãi.
4. Thinh lặng cầu nguyện.
5. Đặt hai câu hỏi và lắng nghe tiếng Chúa trong lòng:
- Nội dung bản văn Lời Chúa nói gì?
- Chúa muốn nói gì với con qua đoạn Lời Chúa này?
6. Ghi lại điều được Chúa đánh động.
7. Cầu nguyện kết thúc.
Đặc biệt, các học viên được hướng dẫn một phương pháp suy niệm Lời Chúa mỗi ngày, qua bốn phần: Nội dung bản văn – Điều Chúa nói với mình – Lời nguyện – Quyết tâm.
Qua đó, Lời Chúa không dừng lại trên trang giấy, nhưng từng bước đi vào tâm hồn, trở thành ánh sáng soi dẫn những chọn lựa cụ thể trong cuộc sống.

Chia sẻ Lời Chúa trong Chúa Thánh Thần
Sau phần hướng dẫn, các học viên được chia thành từng nhóm để thực hành với Lời Chúa.
Việc chia sẻ được thực hiện trong bầu khí cầu nguyện: làm dấu, cầu xin Chúa Thánh Thần, lắng nghe Lời Chúa, thinh lặng và chia sẻ. Mỗi người có cơ hội chia sẻ lần thứ nhất, tiếp tục thinh lặng cầu nguyện, rồi chia sẻ lần thứ hai với những điều mới được Chúa soi sáng.
Sau cùng, nhóm cùng đúc kết, đưa ra quyết tâm sống và kết thúc bằng lời cầu nguyện.
Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là: không chỉ nói về Lời Chúa, nhưng để Lời Chúa nói với mình và biến đổi đời sống mình.

2. Hội nhập văn hóa – Một con đường loan báo Tin Mừng
Tiết học thứ ba do Lm Giuse Nguyễn Duy Khương hướng dẫn với chủ đề “Hội nhập văn hóa như phương cách loan báo Tin Mừng”.

Ngay từ phần dẫn nhập, ngài giúp các học viên hiểu rằng Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô được trao ban cho mọi dân tộc, nhưng Tin Mừng luôn được đón nhận bởi những con người cụ thể, với tiếng mẹ đẻ, gia đình, truyền thống, ký ức, những giá trị văn hóa, niềm vui và cả những vết thương riêng của cộng đồng mình.
Vì thế, loan báo Tin Mừng không đơn giản là truyền đạt những công thức đức tin, nhưng là giúp con người gặp Đức Kitô ngay trong chính thế giới mà họ đang sống.
Một ví dụ gần gũi được đặt ra: người trẻ theo đạo Công giáo nhưng vẫn muốn kính nhớ ông bà tổ tiên. Thay vì đặt họ vào thế phải lựa chọn giữa đức tin và gia đình, người loan báo Tin Mừng cần giúp họ hiểu sâu hơn về lòng hiếu thảo, việc cầu nguyện cho người đã qua đời, mầu nhiệm các thánh thông công và sự khác biệt giữa kính nhớ với thờ phượng.
Như thế, chính những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam có thể trở thành chiếc cầu đưa con người đến gần Tin Mừng hơn.
Hội nhập nhưng không đánh mất căn tính
Qua bài học, các học viên được mời gọi hiểu đúng rằng văn hóa không chỉ là lễ hội, nghệ thuật, trang phục hay những hình thức bên ngoài. Văn hóa còn là cách con người suy nghĩ, cảm nhận, phán đoán, tương quan và lựa chọn trong cuộc sống.
Do đó, hội nhập văn hóa không phải chỉ là thêm một vài yếu tố dân tộc vào sinh hoạt Giáo hội, cũng không phải là chấp nhận tất cả mọi phong tục.
Hội nhập văn hóa đích thực là một tiến trình hai chiều và có phân định: Tin Mừng đi vào văn hóa, đón nhận những giá trị chân chính, thanh luyện những gì chưa phù hợp và hướng nền văn hóa đến sự viên mãn trong Đức Kitô. Đồng thời, văn hóa cũng giúp Giáo hội tìm được những ngôn ngữ, biểu tượng và cách diễn tả mới để Tin Mừng có thể được đón nhận cách sống động hơn.
Bài học cũng giúp các học viên nhận diện những ngộ nhận thường gặp: hội nhập không chỉ là thêm yếu tố dân tộc; không phải mọi phong tục đều tốt; hội nhập không đồng nghĩa với làm cho đạo trở nên dễ dãi; và cũng không phải là việc cá nhân tự ý thay đổi những điều thuộc tín lý, bí tích hay phụng vụ.

Học để thực hành - Thực hành để sống Tin Mừng
Phần thực hành cuối buổi học đưa các học viên vào những tình huống rất gần với đời sống mục vụ và truyền thông hôm nay.
Các nhóm cùng suy tư qua 5 tình huống:
- Ngày giỗ trong gia đình khác tôn giáo;
- Giới trẻ ít đến lớp giáo lý;
- Đưa tiết mục dân tộc vào Thánh lễ;
- Người Công giáo đối diện với sự gian dối nơi công sở;
- Một bài đăng Công giáo gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Với mỗi tình huống, các nhóm được mời gọi trả lời bốn câu hỏi:

- Giá trị văn hóa nào đang hiện diện?
- Nguy cơ nào cần được thanh luyện?
- Ánh sáng Tin Mừng và giáo huấn nào cần tham khảo?
- Hành động mục vụ cụ thể nào cần thực hiện?
Những câu hỏi ấy giúp học viên không chỉ học lý thuyết, nhưng biết phân định, lắng nghe và tìm ra cách thức loan báo Tin Mừng phù hợp với từng con người và từng hoàn cảnh.
Lời Chúa để sống - Văn hóa để gặp gỡ - Tin Mừng để loan báo
Tuần học thứ hai khép lại nhưng mở ra một hành trình mới: hành trình để mỗi học viên biết đọc Lời Chúa bằng một tâm hồn cầu nguyện, biết lắng nghe tiếng Chúa và biết đưa Lời Chúa vào những quyết định cụ thể của đời mình.
Đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi trở thành một người loan báo Tin Mừng biết lắng nghe con người, hiểu văn hóa, trân trọng những giá trị tốt đẹp và can đảm để Tin Mừng thanh luyện, biến đổi những gì chưa phù hợp.
Bởi Tin Mừng không thay đổi, nhưng cách chúng ta trao Tin Mừng cần biết chạm đến con người của thời đại hôm nay.
Và có lẽ, đó cũng chính là lời mời gọi dành cho mỗi học viên sau tuần học này:
Học để hiểu - cầu nguyện để gặp Chúa - sống để được biến đổi - lên đường để loan báo Tin Mừng.
Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: BTT GX Thánh Phaolô
bài liên quan mới nhất
- Khai giảng khóa A4 - Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng cấp 1
-
Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Thường huấn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng tuần 14 ngày 07.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 13 ngày 30-6-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 12 ngày 23-6-2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023