Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Tân Sơn Nhì sinh hoạt nhóm định kỳ
TGPSG -- Ngày 21-9-2026, tại Giáo xứ Tân Phú, Ban Loan Báo Tin Mừng (LBTM) Hạt Tân Sơn Nhì tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với sự tham dự của 75 thành viên thuộc ba khóa A1, A2 và A3. Buổi sinh hoạt diễn ra trong bầu khí cầu nguyện, học hỏi và chia sẻ, hướng đến việc sống chứng tá và nhiệt thành hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Hiện diện trong buổi sinh hoạt có linh mục (Lm) Giuse Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Ban LBTM Tổng Giáo phận Sài Gòn; Lm Giuse Đặng Kim Hải, Phó xứ Tân Phú, đặc trách Ban LBTM Giáo xứ Tân Phú; cùng 75 thành viên Ban LBTM Hạt Tân Sơn Nhì.
Khởi đầu từ Chầu Thánh Thể
Buổi sinh hoạt bắt đầu lúc 18g45 với giờ Chầu Thánh Thể kéo dài 30 phút. Trong bầu khí thinh lặng trước Thánh Thể, các thành viên cùng cầu nguyện và dâng lên Chúa những thao thức, nỗ lực của mình trong hành trình loan báo Tin Mừng.


Sau giờ Chầu, lúc 19g15, chương trình họp định kỳ được bắt đầu. Cô Têrêsa Trần Thị Dung, Trưởng Ban Điều hành LBTM Hạt Tân Sơn Nhì, chào mừng quý cha, Ban Điều hành và các thành viên tham dự.

Chương trình khởi đầu với phút Thánh hóa và lời kinh cầu cho công cuộc truyền giáo. Tiếp đó, Thư ký trình bày biên bản tổng kết các hoạt động trong tháng 8/2026, trong đó có việc học hỏi giáo trình với chủ đề “Hy sinh – Hy sinh cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng”, cùng những hoạt động phục vụ sứ vụ LBTM.
Học hỏi về đời sống chứng tá

Trong tháng 9/2026, Ban LBTM Hạt Tân Sơn Nhì tiếp tục đào sâu chủ đề “Đời sống chứng tá”. Đây là lời mời gọi mỗi thành viên sống theo Tin Mừng, sống đức tin cách chân thành, biết yêu thương tha nhân và để lời nói đi đôi với việc làm.
Đời sống chứng tá giữ một vai trò quan trọng trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng. Người Kitô hữu không chỉ loan báo Đức Kitô bằng lời nói, nhưng còn được mời gọi làm cho Tin Mừng được nhận ra qua chính đời sống và lời nói của mình, theo gương Chúa Giêsu và các Tông đồ.

Trong chương trình hoạt động sắp tới, Ban LBTM Hạt Tân Sơn Nhì dự kiến tổ chức chuyến thăm bác ái tại Giáo điểm Chúa Chiên Lành, Doi Lầu, xã An Thới Đông, Cần Giờ vào ngày 27-9-2026. Chương trình sẽ trao tặng 200 phần quà và tổ chức bữa cơm huynh đệ, qua đó chia sẻ tình yêu thương với những người đang gặp khó khăn.
Trong phần huấn từ, linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng bày tỏ niềm vui trước sự tham dự đông đảo, nhiệt tình và sinh động của các thành viên Ban LBTM Hạt Tân Sơn Nhì.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống chứng tá, cha Giuse nhắc lại câu nói: “Ngày nay người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy, vì thầy dạy cũng là chứng nhân.”
Để minh họa, cha kể câu chuyện về một doanh nhân Công giáo đứng trước sự lựa chọn trong công việc kinh doanh: chạy theo lợi nhuận bằng những cách làm gian dối hay trung thành với lương tâm và Lời Chúa. Người doanh nhân đã chọn sống trung thực và thực hành Lời Chúa, dù phải từ bỏ những lợi ích trước mắt.
Qua câu chuyện, các thành viên được nhắc nhớ rằng việc loan báo Tin Mừng không chỉ diễn ra trong những hoạt động mục vụ, nhưng còn được thực hiện ngay trong môi trường gia đình, công việc, kinh doanh và các mối tương quan hằng ngày. Một đời sống trung thực, bác ái và ngay thẳng cũng có thể trở thành một lời chứng cụ thể cho Đức Kitô.
Chia nhóm để đồng hành và nâng đỡ nhau
Trong buổi sinh hoạt, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng triển khai việc chia nhóm sinh hoạt. Những giáo xứ có khoảng bảy thành viên trở lên sẽ tổ chức sinh hoạt theo nhóm tại giáo xứ. Việc chia nhóm nhằm tạo điều kiện để các thành viên gặp gỡ, nâng đỡ nhau và sống tinh thần Loan Báo Tin Mừng cách cụ thể hơn trong môi trường của mình.
Ngài cũng nhắn nhủ các thành viên sống đúng với lời mời gọi của Ban LBTM và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng trong môi trường, đoàn thể và nơi mình đang sinh hoạt.
Sau đó, linh mục Giuse Đặng Kim Hải sinh hoạt với nhóm Giáo xứ Tân Phú, gồm 56 thành viên – nhóm đông nhất của Hạt. Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Thắng sinh hoạt với các nhóm thuộc những giáo xứ còn lại.





Qua những lời chia sẻ và khích lệ, hai cha mời gọi các thành viên tiếp tục duy trì tinh thần hiệp nhất, cùng đồng hành và nâng đỡ nhau trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 20g15 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Sau phép lành của cha Giuse Trưởng Ban, các thành viên trở về với gia đình, giáo xứ và môi trường sống của mình, mang theo lời mời gọi trở nên những chứng nhân của Tin Mừng.

Ước mong mỗi thành viên luôn biết sống điều mình tin, thực hành điều mình loan báo và để cho đời sống mình trở thành một lời chứng sống động về Đức Kitô giữa lòng đời.
Xin Chúa ban bình an, lòng nhiệt thành và sức mạnh, để mỗi thành viên luôn can đảm lên đường, cùng nhau hiệp nhất và trở nên những chứng nhân của Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn: Trao yêu thương tại Giáo xứ Hòa Hưng
-
Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng cấp 2 - tuần 2 -
Khai giảng khóa A4 - Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng cấp 1 -
Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Thường huấn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng tuần 14 ngày 07.07.2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023