Giáo hạt Xóm Mới: Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh 21-12-2022

Giáo hạt Xóm Mới: Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh 21-12-2022

Giáo hạt Xóm Mới: Thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh 21-12-2022

TGPSG - “Đấng Emmanuel đang hiệp hành với thế giới hôm nay” là chủ đề của đêm diễn nguyện ca mừng Chúa Giáng Sinh của giáo hạt Xóm Mới được tổ chức lúc 19g thứ Tư 21-12-2022 tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình

Tham dự đêm diễn nguyện có linh mục (Lm) Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo trưởng ban tổ chức, thầy nhạc sĩ Quang Minh - Tổng đạo diễn, Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn - Hạt trưởng giáo hạt Xóm Mới, quý linh mục, quý quan khách, anh chị em ca viên thuộc các giáo xứ trong hạt Xóm Mới, và rất đông bà con giáo dân.

Mở đầu chương trình:

- Ông Giuse Lê Văn Nam trưởng ban đại diện HĐMV giáo hạt Xóm Mới nói về mục đích và ý nghĩa của đêm diễn nguyện thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh.

- Lm Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo - Trưởng ban tổ chức công bố Tin Mừng và dâng lời cầu nguyện.

- Quý Cha, cộng đoàn hát chung bài ‘Để Chúa đến’ với ca đoàn tổng hợp của Gx Nữ Vương Hòa Bình dưới sự điều khiển của thầy Nhạc sĩ Quang Minh.

- Lm Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn - Hạt trưởng giáo hạt Xóm Mới tuyên bố khai mạc buổi diễn nguyện thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề ‘Đấng Emmanuel đang hiệp hành với thế giới hôm nay’

Chương trình gồm các tiết mục như sau:

1. Tiết mục ‘Nhảy hiện đại’ do các em thiếu nhi trong giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình biểu diễn qua bài “Vui Giáng Sinh” của Cáp Anh Tài

2. Tiết mục hợp xướng ‘Ave Maria’ của Cố nhạc sư Hải Linh do ca đoàn giáo xứ Hà Nội trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng Giuse Mai Huy Khang.

3. Tiết mục song ca nam nữ với bài ‘Lữ Khách Đêm Đông’ của Trí Nhân được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ Tuyết Mai Ly và Mai Văn Huân.

4: Tiết mục hợp xướng ‘Bêlem năm xưa’ của Linh Trần Thi do ca đoàn Giáo xứ Thái Bình dưới sự điều khiển của ca trưởng Giuse Hoàng Thanh Hùng.

5. Tiết mục đơn ca (múa + bè) với bài ‘Đêm Noel’ của Xuân Thảo và Xuân Ly Băng do chị Kim Hiền giáo xứ Hợp An trình bày.

6. Tiết mục hợp xướng ‘Ca vang mừng Chúa Giáng Sinh’ của Ngọc Linh do ca đoàn tổng hợp giáo xứ Hà Đông trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng Soeur Maria Tuyết Trinh thuộc Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp.

7. Tiết mục đơn ca với phần múa minh họa bài ‘Giáng Sinh trong mái nghèo’ của Thanh Lâm do chị Thanh Hoài thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trình bày.

8. Tiết mục hợp xướng và múa với bài ‘Tiếng hát Thiên Thần’ nhạc ngoại lời Việt của Hoàng Diệp do ca đoàn giáo xứ Tử Đình trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng Soeur Têrêsa Bích Nga.

9. Tiết mục múa ‘Kỳ công Thiên Chúa’ của Linh mục Hoàng Luật do nhóm múa của giáo xứ Hoàng Mai biểu diễn.

10. Tiết mục hợp xướng ‘Đêm Tình Thương Giáng Thế’ của Ngọc Linh do ca đoàn Giáo xứ Lam Sơn trình bày dưới sự điều khiển của ca trưởng anh Đaminh Quang Sơn

11. Tiết mục đơn ca với bài ‘Cao Cung Lên’ của linh mục Hoài Đức và Nguyễn Khắc Xuyên do ca sĩ Văn Luyện trình bày

12. Đại hợp xướng với bài ‘Vinh Danh Thiên Chúa’ của cố nhạc sư Hải Linh, với sự trình diễn của 100 ca viên trong ca đoàn tổng hợp của giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình,dưới sự điều khiển của Thầy Nhạc Sĩ Quang Minh.

Kết:

Trước khi kết thúc chương trình diễn nguyện Lm Inhaxiô Nguyễn Quốc Bảo, trưởng ban tổ chức có lời cảm ơn linh mục hạt trưởng giáo hạt Xóm Mới, quý linh mục, quý quan khách, ca viên và tất cả mọi người đã cộng tác tổ chức cho đêm diễn nguyện thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh hôm nay được thành công tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Buổi diễn nguyện kết thúc lúc 21g30 sau khi linh mục hạt trưởng tuyên bố bế mạc ngài ban phép lành và cộng đoàn cùng hát chung bài ‘Hang Bêlem’ sau đó quý linh mục chụp hình lưu niệm với các ca viên.

Thành Tài (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top