Đức Lêô XIV công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027

Đức Lêô XIV công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027

Đức Lêô XIV công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027

Xuân Đại (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Phẩm giá con người, nghệ thuật, sự sống, người di cư, người cao tuổi, người trẻ và trí tuệ nhân tạo: đó là một số chủ đề trong các ý cầu nguyện mà Đức Giáo hoàng Lêô đã trao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của ngài trong năm tới.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã công bố các ý cầu nguyện của ngài cho năm 2027.

Trong mỗi tháng của năm đó, Đức Giáo hoàng sẽ mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện theo một ý chỉ cụ thể, liên quan đến cả những thách đố toàn cầu lẫn các vấn đề trong đời sống Giáo hội.

Các ý cầu nguyện năm 2027 đã được trao phó cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, tổ chức đã được Đức Giáo hoàng Lêô tiếp kiến vào sáng thứ Sáu.

Trả lời Vatican News sau buổi tiếp kiến, Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới, cha Cristóbal Fones, cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới luôn vận hành không ngừng, với nhịp độ rất nhanh.”

Cha nhấn mạnh rằng sứ mạng của Mạng lưới Cầu nguyện là đáp lại nhu cầu mà tất cả chúng ta đều có: “kết nối sâu xa với Chúa, với chính mình và với tha nhân.”

Các ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho năm 2027

THÁNG 1

Xin khám phá sức mạnh của cầu nguyện. Chúng ta hãy cầu nguyện để mọi người trong Giáo hội khám phá sức mạnh của cầu nguyện như một cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa, Đấng biến đổi tâm hồn chúng ta và cả thế giới.

THÁNG 2 

Xin cho những người chăm sóc người khác cũng được chăm sóc. Chúng ta hãy cầu nguyện để những ai chăm lo sức khỏe toàn diện cho người khác nhận được sự nâng đỡ cần thiết, và với kiên nhẫn, khôn ngoan và bền chí, họ mở ra những con đường chữa lành nội tâm và hy vọng.

THÁNG 3

Xin cho phẩm giá sự sống con người được tôn trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện để trong một nền văn hóa đề cao hiệu suất và kết quả tức thì, chúng ta biết khám phá và trân trọng phẩm giá độc đáo của mỗi con người, nơi chính mình cũng như nơi tha nhân.

THÁNG 4

Xin cho nghệ thuật trở thành món quà nhân bản hóa. Chúng ta hãy cầu nguyện để nghệ thuật được nhìn nhận như một món quà đích thực, giúp con người trở nên nhân bản hơn, nâng cao tinh thần và giúp chiêm ngắm vẻ đẹp của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng.

THÁNG 5

Xin cho mọi người đều có cơ hội việc làm. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự phát triển công nghệ mở ra những cơ hội lao động xứng đáng, và sự cộng tác giữa các thế hệ mang lại một tương lai nơi mỗi người có thể đem tài năng phục vụ ích chung.

THÁNG 6

Xin cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo cách đúng đắn. Chúng ta hãy cầu nguyện để trí tuệ nhân tạo luôn được phát triển nhằm phục vụ phẩm giá con người, và để chúng ta biết sử dụng nó cách khôn ngoan.

THÁNG 7 

Cho ông bà và người cao tuổi. Chúng ta hãy cầu nguyện để các thành viên trong Giáo hội luôn trân trọng kho tàng đức tin và khôn ngoan mà ông bà và người cao tuổi trao ban, và sẵn sàng học hỏi từ kinh nghiệm của họ.

THÁNG 8 

Cho ơn gọi của người trẻ. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người trẻ đang tìm kiếm ơn gọi của mình nhận ra nơi Đức Giêsu Kitô một người bạn đồng hành trên hành trình, Đấng mà họ có thể mở lòng.

THÁNG 9

Cho sự hoán cải sinh thái toàn diện. Chúng ta hãy cầu nguyện để học biết sống trong một mối tương quan mới với thụ tạo, bảo vệ thiên nhiên trong công lý, và khi chiêm ngắm công trình tạo dựng, tìm ra con đường hướng tới một cuộc sống hài hòa và biết ơn hơn.

THÁNG 10

Cho các cộng đoàn Kitô hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện để mỗi giáo xứ, cộng đoàn hay nhóm Kitô hữu trở thành trung tâm truyền giáo, đào tạo những môn đệ mới phục vụ Tin Mừng.

THÁNG 11

Cho việc hội nhập của người di cư. Chúng ta hãy cầu nguyện để những người di cư và người phải rời bỏ quê hương, được Thánh Gia đồng hành và an ủi trên hành trình của mình, tìm được những cộng đoàn đón tiếp họ với phẩm giá, tình liên đới và sự hội nhập đích thực.

THÁNG 12

Cho ơn gọi Kitô giáo của gia đình. Chúng ta hãy cầu nguyện để các gia đình Kitô hữu trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng trong xã hội, và ngày càng học biết trở nên những mái ấm nơi đức tin, hy vọng và tình yêu được vun trồng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top