Đức hồng y Fernando Filoni Đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Iraq
WHĐ (01.04.2015) – Hôm thứ Hai 30-03, Đức hồng y Fernando Filoni, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã đến Baghdad thủ đô của Iraq, sau khi dừng chân tại Jordan trong hai ngày, để viếng thăm những người tị nạn Iraq và bày tỏ tình liên đới của Giáo hội đối với họ.
Vị Bộ trưởng Bộ Truyền giáo sẽ ở lại Iraq với các gia đình Kitô giáo trong suốt Tuần Thánh. Đức Thượng phụ Louis Sako (nghi lễ Canđê), cũng như Đức Tổng giám mục Petros Moshe, Tổng giáo phận Mosul (nghi lễ Syria), thay mặt cho các Kitô hữu nói lên niềm vui lớn lao vì “cảm thấy được gần gũi”.
Hồi tháng Tám năm ngoái, Đức hồng y Filoni cũng đã được Đức Thánh Cha cử đến khu tự trị của người Kurd và đến Baghdad, để thăm viếng các cộng đoàn thiểu số đang là mục tiêu tấn công của quân thánh chiến Daech. Đức Thánh Cha nói rằng ngài muốn đích thân đến Kurdistan, nhưng tình hình xung đột ở khu vực này không cho phép.
Trong chuyến viếng thăm lần này, trước hết Đức hồng y Filoni đã dành hai ngày ở tại Jordan. Ngài đã đi thăm hai giáo xứ ở thủ đô Amman, tại đây Đức hồng y đã gặp nhiều người tị nạn Iraq. Ngài đã trao đổi với cơ quan Caritas ở Jordan và nói rằng Toà Thánh ca ngợi và cảm phục họ về các công việc họ đã làm. Đức hồng y cũng đã đến thăm trường học “Đức Maria, Mẹ Giáo hội”, nơi 300 học sinh đang học và là nơi có các khóa học tiếng Anh dành cho người lớn.
Đức Thánh Cha mong ước các gia đình phải tản cư ở Iraq “sẽ được trở về và tiếp tục sinh sống ở miền đất mà hàng trăm năm nay họ đã sống và tạo được các mối quan hệ sống chung tốt đẹp với mọi người”.
Các tổ chức bác ái của Giáo hội rất tích cực trợ giúp những người tị nạn –dù là Kitô hữu hay là người ngoài Kitô giáo– ở các nước láng giềng của Syria và Iraq. Một phái đoàn của Cor Unum, cơ quan phụ trách các công việc bác ái của Toà Thánh, cũng đến Kurdistan để an ủi và cứu trợ người tị nạn.
Tình hình các Kitô hữu Đông Phương bị bách hại hẳn sẽ là một trong những chủ đề của Đàng Thánh giá truyền thống mà Đức Thánh Cha sẽ chủ sự tại Đấu trường Colosseum vào tối thứ Sáu Tuần Thánh năm nay.
(Nguồn: WHĐ)
bài liên quan mới nhất
- Nhật ký Đại hội Hiệp Hành ngày thứ nhất (12/5/2026): Sứ mệnh của Gia đình Công giáo tại châu Á
-
Đức Giáo hoàng: Kitô hữu và người Hồi giáo phải cùng nhau “làm hồi sinh nhân loại” -
Người mẹ Ukraine: Chiến tranh đã cướp mất con trai tôi; giờ đây tôi là ‘người mẹ’ của mọi người -
13/5/1981: Vụ ám sát Đức Gioan Phaolô II làm chấn động thế giới -
Đức Lêô XIV cầu nguyện cho mọi người mẹ trong Ngày của Mẹ -
Đức Lêô XIV: Việc chăm sóc thụ tạo sẽ phục vụ công ích -
Đức Lêô XIV: Tuyệt đối không được lợi dụng Thiên Chúa cho mục đích quân sự, kinh tế hay chính trị -
Kết thúc chuyến thăm, Đức Lêô XIV kêu gọi thành Naples trở nên trung tâm kiến tạo hòa bình -
Đức Lêô XIV tại Naples: Hãy mang đến sự gần gũi giữa những bất bình đẳng và khó khăn -
Đức Lêô XIV tại Pompeii: Xin Chúa xoa dịu hận thù và soi sáng các nhà lãnh đạo thế giới
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y