Đức Lêô XIV: San Marino - mẫu gương chăm sóc con người

Tác giả: Devin Watkins

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo hoàng Lêô XIV khởi đầu chuyến viếng thăm mục vụ San Marino với cuộc gặp gỡ các nhà chức trách dân sự, và ca ngợi Cộng hòa lâu đời nhất thế giới vì đã nêu gương về một nền chính trị tốt hướng đến việc chăm lo cho con người.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã đến Cộng hòa San Marino vào thứ Bảy, ngày 22/8/2026, trong chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài nửa ngày, sau đó vào buổi chiều ngài đến thăm thành phố Rimini của Ý.

Trước tiên, ngài gặp các nhà chức trách dân sự San Marino tại Dinh Công cộng, bày tỏ lòng biết ơn đối với hai vị Nhiếp chính, là hai vị đồng Nguyên thủ Quốc gia, theo một truyền thống có từ năm 1243.

Trong bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô bày tỏ niềm vui khi viếng thăm Cộng hòa lâu đời nhất thế giới, tiếp bước Đức Giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II, vị đã đến thăm vào năm 1982, và Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI vào năm 2011.

Được biết đến với danh hiệu “Cộng hòa Thanh bình Nhất”, San Marino vẫn trung thành với phương châm “Libertas” (Tự do), mà Đức Giáo hoàng cho rằng đã gói gọn lịch sử cũng như những khát vọng tương lai của quốc gia này.

Ngài nói: “Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng không thể có tự do dân sự đích thực nếu không có tự do cá nhân - nghĩa là nếu không tôn trọng và đề cao phẩm giá của con người, trong đó tự do là một thành phần thiết yếu”, đồng thời lưu ý rằng sự tự do này là “do Thiên Chúa ban và bảo đảm”.

Đức Giáo hoàng Lêô nói rằng việc thúc đẩy tự do có nghĩa là bảo vệ lãnh vực của lương tâm, đồng thời nhắc tới nhiều người đã hy sinh mạng sống để tử đạo.

Ngài nêu gương Thánh Thomas More, Quan Thầy các chính khách và chính trị gia, cũng như nhiều người vẫn trung thành với lương tâm của mình và với sự tự do có được nhờ trở nên con cái Thiên Chúa.

Ngài nói rằng tự do được kiện toàn qua “việc tự hiến, hiệp thông, gặp gỡ và đối thoại”, và phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngài nói: “Có lẽ việc quy chiếu thần học này dường như quá mức, nhưng tôi tin rằng ngày nay điều đó là cần thiết trước tình trạng ngẫu tượng, vốn làm băng hoại tận gốc những dự án chính trị và kinh tế được trình bày nhân danh tự do, nhưng trên thực tế lại bị nô lệ cho các ngẫu tượng và quyền lực.”

Đức Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định tầm nhìn Kitô giáo về tự do và hiệp thông, mà theo ngài, hai điều này “cùng đứng vững hoặc cùng sụp đổ”.

Ngài nhắc lại hai vị sáng lập San Marino, Thánh Marinus và Thánh Lêô, những người mà sự cần cù và tài khéo vẫn tiếp tục được thể hiện nơi người dân của nước cộng hòa này.

Đức Giáo hoàng nói thêm rằng tự do bao hàm “một sự dấn thân không lay chuyển để tham gia tích cực mang tính xây dựng vào việc kiến tạo hòa bình”.

Ngài nói rằng San Marino và Tòa Thánh cùng mong muốn thúc đẩy ngoại giao và chủ nghĩa đa phương nhằm gia tăng sự hiểu biết giữa các quốc gia.

Sau đó, Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi Cộng hòa San Marino trở thành một “phòng thí nghiệm của nền chính trị tốt”, dựa trên các nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo, đặc biệt theo đuổi công ích, dành của cải cho tất cả mọi người, hài hòa giữa nguyên tắc bổ trợ và tình liên đới, và công bằng xã hội.

Đồng thời, ngài kêu gọi San Marino theo đuổi mục tiêu trọng tâm là “chăm sóc con người”, được thể hiện qua việc bảo vệ mọi sinh mạng con người, từ lúc thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên.

Ngài nói: “Việc chăm lo cho tha nhân này đã là một nét đặc trưng trong lịch sử San Marino ngay từ thuở đầu. Như đã được ghi nhận, điều đó được thể hiện rõ trong truyền thống đón tiếp, vốn qua bao thế kỷ chưa bao giờ bỏ rơi những người đau khổ hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.”

Đức Giáo hoàng đặc biệt nhắc lại sự hỗ trợ và lòng hiếu khách mà San Marino dành cho người dân Ukraine, cũng như cam kết của quốc gia này đối với luật nhân đạo quốc tế trong thời điểm luật này đang ngày càng bị đe dọa.

Kết lại, Giáo hoàng Lêo XIV đã cảm ơn các nhà lãnh đạo dân sự và người dân San Marino vì những nỗ lực đầy can đảm và có tầm nhìn xa vì lợi ích của mọi người, đồng thời gọi đó là thành quả từ truyền thống Kitô giáo của đất nước này.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top