Đức Lêô XIV tại San Marino: Ứng phó với xung đột bằng cách sống theo Tin Mừng

Tác giả: Christopher Wells

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Khi gặp gỡ cộng đoàn Công giáo San Marino, Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi mọi người hãy “bước đi với niềm xác tín mạnh mẽ hơn nữa trên con đường Tin Mừng”, noi gương Thánh Marinus và Thánh Lêô - những vị sáng lập nền Cộng hòa.

Trong chuyến viếng thăm San Marino ngày 22/8/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh di sản của các Thánh Marinus và Lêô, những vị sáng lập nước cộng hòa này.

Là những giáo dân và thợ xây đá, chỉ về sau mới được mời gọi lãnh nhận thừa tác vụ có chức thánh, “các ngài biết cách chuyển sứ điệp Tin Mừng thành một mô hình cộng đoàn và chính trị mới, được đặc trưng sâu sắc bởi các nguyên tắc Kitô giáo về tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông.”

Đức Giáo hoàng nhắn nhủ giới trẻ: Hãy mở lòng ra tới vô biên

Đức Thánh Cha đã mở đầu bài phát biểu gửi tới cộng đồng Giáo hội tại San Marino bằng lời mời gọi giới trẻ hãy mở lòng mình ra tới vô biên, thay vì chỉ bằng lòng với những “câu trả lời phiến diện và tức thời”. Ngài nói rắng điều này có thể dẫn đưa họ đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa - Đấng có thể giúp họ để lại dấu ấn của mình trong dòng lịch sử.

Đức Giáo hoàng Lêô tiếp tục mời gọi tất cả những người hiện diện nhiệt thành đón nhận sứ mạng Thiên Chúa trao ban, và can đảm thực hiện những lựa chọn đòi hỏi nhiều hy sinh, chẳng hạn như hôn nhân, đời sống thánh hiến, thừa tác vụ có chức thánh, nghề nghiệp, hoặc dấn thân chính trị và xã hội.

Ngài kêu gọi họ chuẩn bị cách tốt nhất có thể, để có thể làm chứng “cho một nền hòa bình cất tiếng nói với thế giới” – khẩu hiệu cho chuyến viếng thăm của ngài.

Giáo dục trẻ em trong các giá trị Kitô giáo

Sau khi cảm ơn các linh mục, giáo lý viên và những nhà giáo dục khác vì đã hỗ trợ các bậc cha mẹ - những người mà ngài nhấn mạnh là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái mình - Đức Giáo hoàng nói rằng: “phương pháp mục vụ khôn ngoan” trong giáo dục chính là giúp các bậc cha mẹ tham gia bằng cách làm cho đức tin của chính họ được đổi mới và họ có được “niềm vui” truyền lại các giá trị Kitô giáo cho con cái.

Đặc biệt, ngài kêu gọi họ vun đắp đời sống Thánh tẩy và đời sống bí tích, đồng thời “cẩn thận vun trồng” phụng vụ như một kinh nghiệm về sự hiệp nhất.

Ứng phó với xung đột bằng cách sống theo Tin Mừng với niềm xác tín mạnh mẽ hơn

Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu là câu trả lời tối hậu cho những câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống, và Tin Mừng chính là “con đường tự do” dành cho mọi người.

Vì thế, Tin Mừng là một món quà mà chúng ta có thể trao tặng cho tất cả những người chúng ta gặp gỡ.

Và đó là lý do các Kitô hữu thực hành đức ái dưới mọi hình thức đa dạng, nhưng luôn hướng đến “thiện ích tối hậu và toàn diện của những người chúng ta trợ giúp”.

Ngài nói rằng trong một thế giới đầy xung đột, phản ứng của chúng ta chỉ có thể là bước đi với niềm xác tín mạnh mẽ hơn nữa trên con đường Tin Mừng.

Kết thúc bài diễn văn, Đức Giáo hoàng Lêô XIV một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của sự hiệp thông nhằm vượt qua chủ nghĩa cá nhân và “tư duy cục bộ đầy ngờ vực và chia rẽ”, đồng thời “thổi luồng sinh khí mới vào niềm hy vọng của chúng ta về tình huynh đệ và hòa bình”.

Ngài nói rằng điều này vừa là một phần trong di sản của các Thánh Marinus và Lêô, vừa là một phần trong “sứ mạng của chúng ta là kiên trì và tận tâm tiếp tục xây dựng trên nền tảng những gì các ngài đã khởi sự”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top