Điểm lại các sự kiện trong tháng 2 năm 2019

Điểm lại các sự kiện trong tháng 2 năm 2019

Điểm lại các sự kiện trong tháng 2 năm 2019
Sau những ngày mừng Xuân mới, Sài Gòn đã trở lại nhịp sống bình thường vào giữa tháng Hai với những sự kiện diễn ra trong Giáo hội hoàn cầu cũng như Giáo hội Việt Nam.

Giáo hội toàn cầu    

1/  ĐTC dâng thánh lễ cầu bình an và công lý tại sân vận động Zayed Sports City với số người tham dự khoảng 180 ngàn, đến từ khoảng 100 quốc gia, trong đó có khoảng 4 ngàn người Hồi giáo. Tin Mừng trong Thánh Lễ được công bố là bài Tin Mừng về các Mối Phúc (Mt 5,1-12a): Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190205/45448

2/ ĐTC nhắn nhủ các thừa sai Phi Châu luôn gắn bó với Chúa để có thể loan báo Tin Mừng và lòng thương xót của Chúa trong thế giới ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 08.02 dành cho 80 thừa sai Phi châu, nam và nữ, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190209/45496

3/ Nữ tu André Randon, tục danh là Lucille Randon, sinh ngày 11.02.1904 tại Alès thuộc tỉnh Gard miền nam Pháp, là nữ tu cao tuổi nhất thế giới, sẽ mừng sinh nhật thứ 115 vào ngày 11.02.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190209/45497

4/ Trong buổi tiếp kiến sáng 09.02, dành cho 400 giáo sư và sinh viên Học Viện thánh Anphongso chuyên về thần học luân lý, ĐTC cổ võ một nền thần học luân lý mang chiều kích truyền giáo và thấm đượm lòng thương xót. Học viện thánh Anphongso được Dòng Chúa Cứu Thế thành lập cách đây đúng 70 năm gần Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190210/45502

5/ Hôm 9.2, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình viếng thăm của ĐTC tại Maroc vào cuối tuần 30 và 31.3.2019'
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190212/45541

6/ Một bản tuyên ngôn nhằm bảo vệ phẩm giá con người ở giai đoạn cuối cuộc đời - gồm chín điểm - đã được công bố: đó là các quyền được chăm sóc, tôn trọng phẩm giá, hỗ trợ tôn giáo và tinh thần trong giai đoạn cuối cuộc đời.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190212/45542

7/ Nhân dịp Ngày Quốc tế chống lại việc sử dụng binh lính trẻ em (12.02), Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết: Tại Nam Sudan, có hơn 19.000 trẻ được sử dụng làm lính.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190215/45586

8/ Từ ngày 18 đến 20.02, Hội đồng Hồng Y cố vấn của ĐTC sẽ nhóm khóa họp thứ 28 tại Vatican.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190215/45587

9/ ĐTC đã gặp Đức Thượng Phụ Kirill lần đầu tiên tại phi trường La Habana, thủ đô Cuba, ngày 12.02 trên đường đi thăm Mêhicô.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190215/45588

10/ ĐTC kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phụng vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng Dân Chúa, đồng thời ngài cổ võ sự cộng tác của các HĐGM với Bộ Phụng tự của Tòa Thánh. ĐTC đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 14.2 dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, nhóm tại Vatican từ ngày 12 đến sáng 15.2 này về việc huấn luyện phụng vụ cho Dân Chúa. Trong số các tham dự viên có 22 Hồng Y, 18 TGM và 11 GM thành viên của Bộ đến từ 5 châu.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190215/45589

11/ Sau bài phát biểu trong buổi khai mạc Hội nghị lần thứ 42 của Quỹ quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), ĐTC gặp các đại diện các dân tộc bản địa được tổ chức bởi IFAD. Trong bài phát biểu với những người tham dự, ĐTC nhấn mạnh rằng “các vấn đề môi trường vô cùng quan trọng”.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190215/45592

12/ Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được Thánh Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập năm 1967, qua Sắc lệnh Inter Mirifica của Công đồng Vatican II. Ngày này được ấn định cử hành vào Chúa nhật trước Lễ Hiện xuống trong hầu hết các quốc gia. Năm 2019 là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 53 và được  cử hành vào ngày 2 tháng Sáu.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190216/45595

13/  Theo tạp chí La Civiltà Cattolica (ngày 14/2), ĐTC tiết lộ rằng: Ngài đang nghiên cứu về án phong chân phước cho nhà truyền giáo Dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610). Cha Matteo Ricci là nhân vật chính trong quá trình hội nhập Kitô giáo ở Trung Quốc.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190217/45604

14/ ĐTC kêu gọi đừng sợ hãi người di dân và tị nạn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 15.2 tại làng Sacrofano, nhân dịp khai mạc cuộc gặp gỡ về việc đón tiếp người di dân.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190217/45602
 

15/ ĐTC khuyến khích ban giám đốc và các giáo sư Học viện Thánh Augustino ở Roma tiếp tục sứ mạng bảo tồn và thông truyền sự phong phú của truyền thống Công Giáo, nhất là truyền thống của các Giáo Phụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 16.2 dành cho 250 người gồm ban lãnh đạo, các giáo sư và sinh viên Học viện Thánh Augustino cạnh Vatican, được thành lập cách đây 50 năm và chuyên về ngành giáo phụ học.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190218/45612

16/ Với tinh thần của Đại hội Giới trẻ Thế giới, Giới trẻ Công giáo Việt nam tại Nhật Bản với sự đồng hành của linh mục Antôn Vũ Khánh Tường sẽ tổ chức Đại hội Toàn quốc Giới trẻ Công giáo Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 1, vào ngày 4 & 5.5.2019, với chủ đề “Toả Sáng Đức Tin”.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190220/45627

17/ Nhà tù có thể không phải là địa ngục hay một nơi tuyệt vọng, mà là một không gian nơi Thiên Chúa gặp gỡ người bị tổn thương và đau khổ. Và thậm chí nhà tù có thể trở thành một nơi làm chứng cho đức tin. Đây là những điều được cha Matteo Revelli, linh mục của Hiệp hội Truyền giáo châu Phi (SMA) và là cha xứ của giáo xứ François d’Assise, Fès ở Marốc kể lại trải nghiệm gần đây của cha.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190223/45646

18/ Thứ Tư 6/3 tới đây là thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Theo truyền thống tại Roma, các buổi cử hành được diễn ra theo lượt tại các nhà thờ được gọi là các “Trạm”. Trạm đầu tiên sẽ được ĐTC cử hành vào thứ Tư Lễ Tro lúc 4g30 chiều, bắt đầu đoàn rước thống hối từ nhà thờ thánh Anselmo đến Vương cung Thánh đường thánh Sabina.
http://tgpsaigon.net/bai-viet/duc-thanh-cha-cu-hanh--tram--dau-tien-cua-mua-chay-2019-tai-roma/53700

19/ Từ Chúa nhật thứ I Mùa chay, ngày 10.03, đến ngày 15.03, ĐTC và các vị trong giáo triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam.
http://tgpsaigon.net/bai-viet/dtc-va-giao-trieu-roma-tham-du-tuan-tinh-tam/53714

Giáo hội Việt Nam    

1/ Đức Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng và ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn đã đến chúc tết quý cha cố tại Trụ sở An dưỡng Phát Diệm lúc 08g30 Mùng Hai Tết Kỷ Hợi.
http://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190206/45451

2/ Sáng ngày 12.2.2019, thánh lễ nhậm chức của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – tân Giám mục Giáo phận Vinh - đã diễn ra vào lúc 9g tại nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài.
ttp://tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20190213/45559

3/ Vào lúc 12g00 thứ Bảy 23.02 tại Roma, tức 18g00 giờ Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: “ĐTC đã chấp thuận cho Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu được từ nhiệm nhiệm vụ quản trị mục vụ giáo phận Long Xuyên. Kế nhiệm Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu là Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phó của giáo phận này.”
http://tgpsaigon.net/bai-viet/giao-phan-long-xuyen-duc-cha-giuse-tran-van-toan-ke-nhiem-giam-muc-chinh-toa-long-xuyen/53670
 

Tâm tình cuối tháng
   
ĐTC đã nói trong Sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 53: Hình ảnh thân xác và các chi thể nhắc nhở chúng ta rằng việc sử dụng mạng xã hội là bổ trợ cho cuộc gặp gỡ bằng xương thịt, vốn sống động nhờ thân xác, con tim, đôi mắt, ánh nhìn, hơi thở của người khác. Nếu mạng được sử dụng như để nối dài hoặc mong đợi một cuộc gặp gỡ như thế, thì khái niệm mạng không mâu thuẫn và vẫn là một nguồn tài nguyên tốt đẹp cho sự hiệp thông. Chính Giáo hội là một mạng lưới được dệt bởi sự hiệp thông Thánh Thể, ở đó sự hiệp nhất không phải dựa trên những nút “like”, mà dựa trên sự thật, trên “Amen”, nhờ đó mỗi người bám chặt vào Thân mình Chúa Kitô và đón nhận người khác.

Nguyện xin Ngôi Ba Thiên Chúa ban ơn khôn ngoan, hầu chúng con biết dùng mạng xã hội và tận dụng mọi cơ hội để hiệp thông với nhau trong Chân Lý. Amen.


 

Top