ĐGH Bênêđictô XVI thành lập tổ chức mới về khoa học và đức tin
WHĐ (21.01.2012) – Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thành lập một tổ chức mới tại Vatican nhằm mục đích xây dựng một “cầu nối triết học” giữa khoa học và thần học.
Cha Tomasz Trafny, giám đốc điều hành Tổ chức này, nhận xét: “Tôi không nghĩ rằng hầu hết mọi người nhất thiết cho rằng khoa học và đức tin trái ngược nhau, nhưng tôi nghĩ rằng người ta hay nhầm lẫn về vị trí của niềm tin và của khoa học trong cuộc sống của mình”.
“Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là làm thế nào để trình bày một cái nhìn thống nhất về văn hóa, xã hội cho những ai muốn biết phải đặt các chiều kích tinh thần, tôn giáo và khoa học vào chỗ nào”.
Tổ chức Khoa học và Đức tin có trụ sở chính tại Tòa Thánh và được đặt dưới sự lãnh đạo của Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa. Tổ chức mới này xây dựng dựa trên công trình của dự án STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest – Khoa học, Thần học và Truy tầm bản thể học) do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập năm 2003. 9 năm qua, dự án này đã đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa thần học, triết học và khoa học, với sự hợp tác củaHội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và các Đại học giáo hoàng tại Roma.
Mục đích họ nhắm tới là khám phá “khả năng trở thành các tín hữu vào buổi bình minh của thiên niên kỷ thứ ba mà không từ bỏcác tiến bộ khoa học”. Họ đã cùng nhau bắt đầu các chương trình khảo sát và các dự án nghiên cứu cũng như nêu bật các thành quả của công trình của mình qua các phương tiện như các ấn phẩm và hội nghị.
Năm ngoái STOQ đã tạo ra sự kiện báo chí khi dự án này đã giúp môi giới cho hợp đồng thương mại đầu tiên của Vatican với một công ty bên ngoài hồi tháng Sáu 2011. Giáo Hội Công giáo và công ty dược phẩm sinh học có trụ sở ở Mỹ Neostem đã thỏa thuận cùng nhau thúc đẩy nghiên cứu tế bào gốc về mặt đạo đức.
Tổ chức Khoa học và Đức tin mới được thành lập sẽ có “tư cách pháp nhân” cả về mặt giáo luật lẫn dân luật.
Cha Trafny nói: “Đây là một bước quan trọng, vì chúng tôi đang chuyển từ một dự án đơn giản sang việc phối hợp nghiên cứugiữa các trường đại học giáo hoàng ở Roma để trở thành một thực thể mới được Đức Thánh Cha công nhận như là một điểm tham chiếu cho tất cả các cuộc đối thoại liên quan đến khoa học và đức tin”.
(David Kerr, CNA/EWTN News, 19-01-2012)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta -
Đức Lêô XIV xin Chúa Thánh Thần giúp xây dựng một thế giới huynh đệ và hòa bình
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y