Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM năm 2009

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP. TP.HCM năm 2009

 

 

 

    Giáo phận Sài Gòn
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
------------------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2009
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
GIÁO PHẬN SÀI GÒN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo là một đoàn thể tông đồ giáo dân hoạt động nhằm mục đích là phối hợp các Bà Mẹ Công Giáo trong một tâm tình, một tư tưởng cùng nhau chung lời cầu nguyện để xin Chúa xuống phước lành cho con cháu, cho gia đình, xã hội cùng giáo hội.
- Thánh Bổn Mạng: Anê Lê Thị Thành - Kính ngày 12/7
- Cha Tổng Linh Hướng: Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh
- Số giáo hạt: 15 giáo hạt có hội Các Bà Mẹ Công Giáo
- Số chi hội: 146; Phát triển thêm 7 Chi Hội:
      Lạc Quang, Xóm Lách, GòMây, Phát Diệm,
      Tân Thành , Bác Ai, Bình Triệu
- Số hội viên: 19.835 - Tăng 1715 HV
- Ban chấp hành: 1 trưởng, 3 phó, 2thư ký, 2 thủ quỹ , 3 cố vấn
- Ngày họp: Chủ Nhật cuối tháng lúc 9g tại Tân Định
- Tài liệu học tập :Báo Mẹ Hiền hơn 2.300cuốn/tháng tăng 300cuốn

II. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN:

A. HOẠT ĐỘNG GIA ĐÌNH
Phúc âm hoá gia đình:
- Tham dự các Thánh Lễ khai mạc và hành hương Năm Thánh đạt 100%
- Đọc kinh chung, ăn tối chung đạt 80%
- Lần chuỗi Mân Côi liên kết đạt 90%
- Tham dự giờ chầu Thánh Thể , Thánh Lễ, Rước Lễ đạt 90%
- Làm giờ lòng thương xót Chúa đạt 80%
- Mừng lễ kỷ niệm hôn phối, ngày sinh nhật của hội viên, mừng quan thày
- Mở lớp học Lời Chúa đạt 85%
- Giúp lớp giáo lý Hôn Nhân và giáo lý Tân Tòng đạt 80%

B. HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ:

1. Hỗ trợ ơn gọi: Sống và thực hành Tin Mừng trong xã hội hôm nay
- Thăm các Cha hưu, các Sơ đau ốm, chủng sinh khó khăn, thăm các bà cố đau yếu, mừng quan thày, mừng Thụ phong Linh Mục, mừng thọ Cha, thăm các bà cố đau:
  + Tân Định: 145.471.000đ+1xe máy
  + Hốc Môn: 700.000đ
  + Chí Hoà: 620.556.000đ
  + Gia Định: 34.100.000đ
  + Bình An: 18.000.000đ
  + Xóm Mới: 36.000.000đ
  + Thủ Đức: 23.400.000đ
  + Phú Nhuận: 7.000.000đ
  + Sài Gòn: 62.000.000đ
  + Phú Thọ: 84.750.000đ
  + Tân Sơn Nhì: 36.650.000đ
TỔNG CỘNG: 1.068.866.000đ + 1 xe máy
- Ngoài ra còn nhận đỡ đầu cho 25 ơn gọi về tinh thần và vật chất, nấu cơm cho chủng sinh 2 lần/tháng
- Động viên khuyến khích , cầu nguyện cho con cháu trong ơn gọi tu trì

2. Giúp xây dựng Nhà Thờ, nhà giáo Lý:
  + Tân Định: 122.250.000đ+50USD
  + Sài Gòn: 112.200.000đ
  + Phú Nhuận: 27.500.000đ
 + Xóm Chiếu: 100.000.000đ
+ Thủ Thiêm: 10.000.000đ
+ Chí Hoà: 109.209.000đ
+ Gia Định: 21.500.000đ
- Thủ Đức: 56.600.000đ
+ Tân Sơn Nhì: 42.500.000đ
+ Phú Thọ: 75.300.000đ
+ Xóm Mới: 49.000.000đ + 650USD
TỔNG CỘNG: 726.059.000đ + 700USD

3. Cộng tác với giáo xứ, Cha sở + HĐMV
CBM trong giáo phận tham gia các công tác: Làm sạch đẹp Thánh Đường, hát lễ, đọc sách Thánh, xin tiền thau, cắm hoa, tham gia nhân sự Hội Đồng Mục Vụ (Chủ Tịch, Thư ký, Thủ quỹ), bà trùm, bà quản
- Tân Định: 2 Thừa tác viên Thánh Thể, phục vụ bếp ăn cho người nghèo, tặng 400 phần quà dịp Lễ Giáng Sinh, phục Sinh và kỷ niệm 35 năm thành lập giáo xứ =159.300.000đ+100USD
- Tân Sơn Nhì: Tham gia khóa học Thừa Tác viên, Quản Trị Mục Vụ, học hỏi về tài liệu năm thánh tối thứ tư hàng tuần tại GX Tân Hương suốt năm
- Chí Hoà: Tiếp sức mùa thi giúp các sinh viên chỗ ăn, ở, bữa cơm nhân ái, giúp thiếu nhi vui chơi cắm trại. Góp quỹ bác ái giáo hạt: 110.000.000đ
- Xóm Chiếu: Cộng tác với GX trong việc khám bệnh từ thiện, tặng quà bệnh nhân HIV dịp Tết.
- Sài Gòn: May đồng phục, tặng quà cho các em thiếu nhi: 25.175.000đ
- Xóm Mới: Nấu sữa đậu nành, tặng ảnh,tổ chức hội chợ ẩm thực, trò chơi, chiếu phim cho các em dịp Tết Trung Thu , phát thưởng giáo lý.Giúp các sinh viên về thành phố thi đại học, cao đẳng, trung cấp:Chiếu, chăn, mùng, chỗ ăn uống, nghỉ , các bà mẹ phục vụ miễn phí, nấu các bữa ăn sáng, trưa, chiều =90.580.000đ
- Thủ Đức: Quà trung thu cho các em thiếu nhi: 5.780.000đ
TỔNG CỘNG : 500.144.000đ

C. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI:

1. Giúp nhà khuyết tật, người mù, trại phong, trẻ mồ côi:
  + Tân Định:137.280.000đ
  + Sài Gòn: 20.000.000đ
  + Phú Nhuận: 15.000.000đ
  +Thủ Thiêm: 15.790.000đ
  + Thủ Đức: 75.000.000đ
  + Gia Định: 4.800.000đ
  + Phú Thọ:51.500.000đ
  + Xóm Mới: 89.100.000đ
TỔNG CỘNG : 408.470.000đ

2. Giúp người nghèo neo đơn khám chữa bệnh, học bổng, học sinh:
  + Tân Định:138.450.000đ
  + Hốc Môn: 25.500.000đ
  + Phú Nhuận: 23.600.000đ
  + Sài Gòn: 42.000.000đ
  + Thủ Thiêm: Nuôi cụ già 6t->qua đời
  + Bình An: 4.000.000đ
  + Thủ Đức: 8.000.000đ
  + Gia Định: 3.000.000đ
  + Xóm Mới: 20.000.000đ
TỔNG CỘNG: 239.405.000đ

3. Giúp bệnh nhân HIV, ung thư, nồi cháo bệnh viện, bão lụt
  + Tân Định: 5.700.000đ
  + Sài Gòn: 10.900.000đ
  + Phú Nhuận: 38.600.000đ
  + Xóm Mới: 32.000.000đ
  + Thủ Thiêm: 500.000đ
  + Bình An: 23.615.000đ
  + Thủ Đức: 27.000.000đ
  + Hốc Môn: 18.000.000đ
  + Gia Định: 12.000.000đ
  +TânSơnNhì: 45.200.000đ
  + Phú Thọ: 83.840.000đ
TỔNG CỘNG: 337.855.000đ

4. Hoạt động truyền giáo : Giúp đỡ tinh thần vật chất cầu nguyện cho người chưa theo đạo Công giáo, giúp người dân tộc vùng xa :
  - Tân Định: Kết nghĩa: 72GĐ + giúp đỡ 128.200.000đ
  - Thủ Đức: Xây 3 căn nhà tình nghĩa, 1 căn nhà tình thương: 100.000.000đ. Kết nghĩa 5GĐ, Mai táng 1 gia đình nghèo lương giáo: 8.000.000đ
  - Sài Gòn: Giúp 13 tân tòng + 1.000.000đ
  - Bình An: Giúp 45 thùng mì, 4 thùng bột dinh dưỡng , tràng hạt, sách
  - Tân Sơn Nhì: Kết nghĩa 15 hộ + ủng hộ: 62.300.000đ. Giúp 5 gia đình, 1 bà trở lại đạo sau 50 năm xa Chúa
  - Phú Nhuận : 1.000.000đ
  - Xóm Mới: Giúp 295 bao quần áo +mì gói+ muối+ bánh kẹo + 10.000.000đ
  - Hốc Môn: 55.000.000đ
  - Phú Thọ: 22.580.000đ
TỔNG CỘNG: 288.080.000đ + KẾT NGHĨA: 98 GIA ĐÌNH

5. Giúp chị em lầm lỡ bảo vệ sự sống : Hiến máu nhân đạo : 97 chị
  - Tân Định: Giúp 3 chị vào nhà mở, 2 chị không phá thai + 4.700.000đ
  - Chí Hoà: Giúp 1 bà mẹ không phá thai
  - Tân Sơn Nhì: Giúp 4 em lầm lỡ
  - Xóm Mới: Giúp chị em nhà cơ Nhỡ Đức Tin + mái ấm Mai Linh+ 3 bà mẹ không phá thai + tiền viện phí khi sanh+ 2.700.000đ. Giúp hơn 1.000 bà bầu về dự Thánh Lễ cầu bình an, củng cố đức tin cầu xin được mẹ tròn con vuông.
   - Phú Thọ: Giúp 2 bà mẹ không phá thai.

CÁC CÔNG TÁC KHÁC:

Các hạt đã cộng tác với BCH giáo phận năm 2009 như sau:
  - Mừng thọ thất tuần Cha Tổng Linh hướng Gioan.B Võ Văn Ánh làm khung ảnh và bó hoa thiêng liêng + tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha
  - Thăm viếng Đức Hồng Y, Đức Cha Nicôlas + Đức Cha Giuse (Phan Thiết)
  - Tổ chức lễ Bổn mạng, Thánh Lễ cầu cho giới phụ nữ không phân biệt tôn giáo. Lễ thánh hoá người mẹ tặng quà các bà cố, Xin Lễ cầu nguyện cho các hội viên, ân nhân đã qua đời
  - Giao lưu các bà mẹ giáo phận Phan Thiết kỷ niệm 15 năm thành lập hội
  - Giao lưu Các Bà Mẹ Công Giáo- Long Hải Vũng Tàu
  - Đi hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu : Thánh Lễ và Chầu Thánh thể từ 18g - 6g sáng
  - BCHGP đã tập huấn hơn 300 bà mẹ đại diện các hạt trong Giáo Phận Mỹ Tho, Long An, Gò Công, Cao Lãnh , Đồng Tháp để thành lập hội Các Bà MẹC.G, tặng 130 khăn quàng, thủ bản, phù hiệu
  - Mở lớp học kế hoạch sinh sản theo tinh thần Kitô giáo (phương pháp Builling)
  - Tặng các thày chủng viện khám chữa bệnh: 50.000.000đ
  - Giúp hội chợ Xuân dành cho người HIV: 10.000.000đ
  - Giúp T.Tnhân ái Mồ côi - Khuyết Tật Cà Mau hơn 100.000.000đ
  - Giúp đồng bào bão lụt Kotum: 100k mì+ 120 đôi sandal, dép + thuốc tây 15k, hơn 130.000.000đ

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ:

a. Thuận lợi:
Được Cha tổng Linh Hướng, quý Cha Linh Hướng, Cha sở các chi hội quan tâm huấn đức trong các buổi họp hàng tháng nên chị em có đời sống nội tâm tốt, biết hy sinh, cộng tác với giáo phận, giáo hạt và giáo xứ trong mọi công tác bác ái , ban chấp hành đoàn kết yêu thương nhau, nhờ đó hội được phát triển về mọi mặt

b. Khó khăn:
Các bà mẹ trẻ phải lo kinh tế, chăm sóc con cái nên sinh hoạt còn hạn chế , một số chị em vào nhiều đoàn thể nên chưa chu toàn trách nhiệm

c. Đơn vị bình chọn đã đạt được nhiều kết qủa tốt:
Ngoài các công tác đã làm trong hạt + xếp loại theo 4 tiêu chuẩn BCHGP đề ra: - Đạo đức – Phát triển chi hội & hội viên mới – cộng tác với giáo phận trong mọi công tác - Tính theo tỉ lệ từng chi hội
 + Xuất sắc: Tân Định – Phú Thọ – Tân Sơn Nhì – Xóm Mới
 + Hạng nhất: Chí Hoà – Hốc Môn –Xóm Chiếu – Thủ Đức
 + Hạng Tốt: Phú Nhuận – Gò Vấp – Sài Gòn - Bình An - Chợ Quán – Gia Định -Thủ Thiêm

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2009

Năm 2010 năm Thánh nên các Bà Mẹ Công giáo trong giáo phận Sài Gòn sẽ:
- Học tập, tìm hiểu về Năm Thánh, tham dự hành hương cấp GP, GH, GX
1) Truyền giáo: Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu bằng sự hy sinh, cầu nguyện cho gia đình kết nghĩa.
2) Tông Đồ: Noi gương Thánh Phanxicô Xaviê bằng sự dấn thân, tiếp xúc để cải hoá những người không có đạo (tuỳ theo từng giới)
3) Bác ái: Noi gương Mẹ Maria Calcutta bằng sự chăm sóc người bị bỏ rơi, khuyết tật bất hạnh, người bị HIV và yêu thương bác ái với trẻ mồ côi.
4) Học hỏi lời Chúa , sống đời sống nội tâm đạo đức gương mẫu, tích cực làm việc tông đồ, bác ái . Gia đình cùng nhau sống phúc âm giữa lòng dân tộc
5) Vận động thêm hội viên đọc báo Mẹ Hiền
6) Tìm phương pháp giúp bà mẹ trẻ tham gia hội nhiều hơn
7) Phát triển thêm chi hội mới trong và ngoài giáo phận


Ngày 8 tháng 01 năm 2009
Ý kiến Cha Tổng Linh Hướng                     Hội Trưởng                                            Thư ký 
   LM Gioan.B Võ Văn Ánh                  Maria Nguyễn Thị Ngọc                        Têrêsa Hà Thị Chi

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top