Ban Loan báo Tin Mừng: Khóa A3 Tuần 4 ngày 28-4-2026

TGPSG -- Khóa A3 Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng đã đến buổi học tuần 4 vào lúc 18g30, thứ Ba ngày 28-4-2026, tại giáo xứ Tân Phú, Hạt Tân Sơn Nhì.

Buổi học tuần này diễn ra với hai chủ đề: “Lập dự án Loan báo Tin Mừng” do linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban LBTM trình bày, và “Lịch sử Loan báo Tin Mừng” do Lm Giuse Nguyễn Duy Khương - Phó Ban LBTM, tiến sĩ Truyền Giáo Học, giáo sư ĐCV Giuse, trình bày.

Loan-bao-Tin-Mung (1)

Mở đầu chương trình, Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh đã mời gọi cộng đoàn tập bài hát dành cho việc chào đón và cảm ơn các diễn giả.

Trong bầu khí sốt sắng, cha tiếp tục chủ sự phần cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và soi sáng để mỗi người biết mở lòng, mở trí, hầu đón nhận và hiểu sâu hơn về Thiên Chúa qua buổi học. Cộng đoàn cùng hiệp ý đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Kinh Truyền Giáo.

Chủ đề I: “Lập dự án Loan báo Tin Mừng”

Loan-bao-Tin-Mung (2)

Lm Phêrô hướng dẫn cách cụ thể và chi tiết lập một dự án Loan báo Tin Mừng, giúp các học viên nắm rõ từng bước thực hiện công việc cụ thể của dự án.

Mục đích bài học này giúp các nhóm lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị các bước thực hiện và mục tiêu nhắm đến đạt kết quả trong việc LBTM cho lương dân.

Loan-bao-Tin-Mung (3)

Loan-bao-Tin-Mung (4)

Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng các dự án cần hướng đến những người lương dân hoặc những người mới lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong khoảng một năm trở lại, nhằm đồng hành và giúp họ trưởng thành trong đời sống đức tin.

Chủ đề II: “Lịch sử Loan báo Tin Mừng”

Loan-bao-Tin-Mung (5)

Đúng 20g00, Lm Giuse Nguyễn Duy Khương bắt đầu phần chia sẻ về lịch sử Loan báo Tin Mừng. Qua những trình bày rõ ràng và hệ thống, cha giúp các học viên hiểu sâu hơn về hành trình loan báo Tin Mừng của Hội Thánh qua từng giai đoạn lịch sử. Theo đó, Loan báo Tin Mừng là sứ mạng cốt lõi của Hội Thánh, khởi đi từ lệnh truyền của Đức Giêsu Kitô sai các môn đệ đi khắp thế gian.

Trong thời kỳ khởi đầu (thế kỷ I–IV), Đức Giêsu được trình bày như vị thừa sai của Thiên Chúa, với sứ điệp tình thương, mời gọi con người hoán cải và đổi mới đời sống.

Các phương thế loan báo bao gồm: giảng dạy qua dụ ngôn, đón nhận mọi người, chữa lành, bảo vệ con người và đào tạo môn đệ. Tác nhân loan báo Tin Mừng thời kỳ này là những con người bình thường và các ngôn sứ lưu động, với phương thức chủ yếu là sống đời liêm chính, kể chuyện Tin Mừng, sử dụng các bản văn Kinh Thánh, cử hành phụng vụ và thực thi bác ái.

Bước sang thời kỳ mở rộng và phân hóa (thế kỷ XIII–XVIII), biến cố năm 1492 với việc Christopher Columbus khám phá châu Mỹ đã mở ra một giai đoạn truyền giáo mới. Các sắc chỉ như Inter caetera (1493) và Universalis ecclesiae (1508) thiết lập chế độ bảo trợ, phân chia hoạt động truyền giáo: Bồ Đào Nha phụ trách châu Phi và châu Á, trong khi Tây Ban Nha phụ trách châu Mỹ và Philippines.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng chứng kiến sự phân hóa và ly giáo do nhiều nguyên nhân như văn hóa, chính trị, xã hội, giáo thuyết và cách tổ chức đời sống Hội Thánh. Đến thời kỳ phục hưng (thế kỷ XVIII–XX), công cuộc Loan báo Tin Mừng được củng cố với việc hình thành một cơ chế truyền giáo thống nhất (Bộ Truyền Giáo).  

Trải qua các thế kỷ, công cuộc này không ngừng phát triển: từ thời Giáo Hội sơ khai, đến kỷ nguyên khám phá (thế kỷ XV–XVII) với việc thành lập Thánh Bộ Truyền bá Đức tin vào năm 1622 (nay là Bộ Loan báo Tin Mừng), và đặc biệt được canh tân mạnh mẽ theo tinh thần Công đồng Vatican II.

Tại Việt Nam, lịch sử Loan báo Tin Mừng ghi dấu với giai đoạn hình thành từ năm 1659 đến 1802, và đang hướng tới cột mốc kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng vào năm 2033.

Loan-bao-Tin-Mung (6)

Kết luận

Việc LBTM trong Hội Thánh trải qua lịch sử với nhiều giai đoạn thăng trầm do nhiều yếu tố lịch sử, xã hội và con người. Trên tất cả, việc loan báo Tin Mừng không chỉ là nỗ lực của con người mà trên hết là công trình của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng và làm cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa kết quả (x. Cv 1,8); chính sự đồng hành và ân sủng của Thiên Chúa mới là nền tảng bảo đảm cho việc loan báo Tin Mừng luôn có sức sống và hy vọng trong mọi thời đại.

Việc LBTM là bản chất của Giáo hội, mọi Kitô hữu đếu có nhiệm vụ loan báo, là môn đệ thừa sai, đòi hỏi lòng quảng đại, sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Thiên Chúa và vì nhân loại. Thập giá và LBTM luôn đi đôi với nhau, Thập giá dẫn đến sự Phục Sinh, vinh quang của Chúa, nhưng trong Tình yêu Thiên Chúa giúp các môn đệ sống trong niềm vui ơn cứu độ. Là môn đệ của Chúa chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa đi.

Buổi học kết thúc lúc 21g00 cùng ngày. Trước khi ra về, các linh mục mời gọi cộng đoàn ý thức hơn về sứ mạng của người Kitô hữu trong thời đại hôm nay: cần một nhiệt thành mới, dám bước ra khỏi sự an toàn, can đảm đi ngược lại những xu hướng không phù hợp với Tin Mừng để làm chứng cho Đức Kitô.

Loan-bao-Tin-Mung (7)

Buổi học khép lại, nhưng mở ra trong lòng mỗi tham dự viên những thao thức và quyết tâm sống sứ mạng Loan báo Tin Mừng cách cụ thể hơn trong đời sống hằng ngày.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh
Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top