Ủy ban Giáo dân: Biên bản Cuộc thường huấn tại Giáo tỉnh Sài Gòn từ 13-14/3/2025

Ủy ban Giáo dân: Biên bản Cuộc thường huấn tại Giáo tỉnh Sài Gòn từ 13-14/3/2025

Ủy ban Giáo dân: Biên bản Cuộc thường huấn tại Giáo tỉnh Sài Gòn từ 13-14/3/2025

Ủy ban Giáo dân
trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

BIÊN BẢN CUỘC THƯỜNG HUẤN

DÀNH CHO CÁC ĐOÀN THỂ TÔNG ĐỒ CỦA GIÁO TỈNH SÀI GÒN
VÀ CÁC HỘI ĐOÀN CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH

Từ 13 – 14/3/2025

“Các đoàn thể tông đồ thi hành sứ vụ trong hy vọng”

Vào lúc 15g00 ngày 13/3/2025, tại Hội trường Nhà hành hương Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa, Cuộc thường huấn của Ủy ban Giáo dân (UBGD) trong năm cuối của nhiệm kỳ XV dành cho các đoàn thể tông đồ của Giáo tỉnh Sài Gòn (GTSG) và các hội đoàn Công Giáo tiến hành (chưa có một ủy ban đặc trách) khai mạc.

Thành phần tham dự viên gồm:

1) Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch UBGD, Chủ tọa Cuộc thường huấn.

2) Quý cha trong Ban điều hành UBGD:

i) Cha Antôn Hà Văn Minh, Tổng Thư ký UBGD, Trưởng Ban tổ chức, thuyết trình viên đề tài “Hội đoàn tông đồ giáo dân thi hành sứ vụ trong hy vọng”

ii) Cha Giuse Nguyễn Ý Định, Phó Chủ tịch UBGD đặc trách các hội đoàn tông đồ, Phó Ban tổ chức điều hành tổng quát

iii) Cha Phaolô Phạm Minh Tân, Trưởng Ban giáo dân GTSG, Phó Ban tổ chức đặc trách nội vụ

iv) Cha Phaolô Phạm Minh Thanh, Phó Ban giáo dân GTSG, Phó Ban tổ chức đặc trách ngoại vụ

v) Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng, Phó Chủ tịch UBGD đặc trách Hội đồng mục vụ giáo xứ, Thuyết trình viên đề tài: “Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (Rm 5,5)”

vi) Cha Tôma Vũ Ngọc Tín SJ, Trưởng Ban nghiên huấn UBGD, Thuyết trình viên đề tài: “Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”.

3) Quý cha đặc trách các hội đoàn tông đồ tại Tổng Giáo phận Sài Gòn và quý anh chị thành viên giáo dân cả nam và nữ từ 18 hội đoàn tông đồ:

i) Cha Giuse Nguyễn Đức Cương, Linh hướng Huynh đoàn Thánh Thể

ii) Cha Gioan Baotixita Vũ Đình Thiết, Linh hướng Gia đình Tận hiến và quý anh chị thành viên cộng đoàn

iii) Cha Gioakim Lê Văn Chiến, Linh hướng Hiệp hội Bác ái Vinh Sơn và quý chị thành viên hiệp hội

iv) Cha Giuse Maria Hà Thiên Trúc, Linh hướng Cộng đoàn Legio Mariae và quý anh chị thành viên cộng đoàn

v) Quý anh chị thành viên Gia đình Phan Sinh Tại thế

vi) Quý chị thành viên Cộng đoàn Khôi Bình

vii) Quý anh chị thành viên Cộng đoàn Focolare

viii) Quý anh chị thành viên Hội Các bà mẹ Công Giáo

ix) Quý anh chị thành viên Cộng đoàn Gia Đình Chúa

x) Quý anh chị thành viên Cộng đoàn Gia đình cùng theo Chúa

xi) Quý anh chị thành viên Dòng ba Cát Minh

xii) Quý anh chị thành viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

xiii) Quý chị thành viên Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót

xiv) Quý chị thành viên Phong trào Cursillo

xv) Quý anh chị thành viên Cộng đoàn Kinh thánh Cầu nguyện

xvi) Quý anh chị thành viên Huynh đoàn Đaminh

xvii) Quý anh chị thành viên Cùng Thăng tiến trong Hôn nhân Gia đình

xviii) Quý anh chị thành viên giới Doanh nhân Công Giáo.

Cha Antôn Hà Văn Minh, Tổng Thư ký UBGD, Trưởng Ban tổ chức phát biểu chào mừng toàn thể 153 tham dự viên thuộc 18 đoàn thể tông đồ giáo dân đến tham dự cuộc thường huấn do UBGD trực thuộc HĐGMVN tổ chức.

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch UBGD, Chủ tọa Cuộc thường huấn khơi gợi ý nghĩa và giá trị cho hai ngày sinh hoạt trong năm cuối của nhiệm kỳ XV của UBGD (2022-2025) dành cho Tông đồ giáo dân. Với ý thức cuộc thường huấn diễn ra trong định hướng mục vụ cho Hội thánh Việt Nam trong năm 2025, năm thứ ba trong lộ trình ba năm được Hội đồng Giám Mục Việt Nam xác định, là “Cùng nhau loan báo Tin mừng”; với ý thức cuộc thường huấn được diễn ra tại địa điểm hành hương trong Năm Thánh, dưới sự che chở của Đức Mẹ Bãi Dâu; với khẩu hiệu của Năm Thánh 2025: “Những người hành hương của hy vọng”, cuộc thường huấn khai mạc vào đúng ngày kỉ niệm 12 năm triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô. Với ý thức sống tâm tình Mùa Chay trong bầu khí hành hương, các thành viên tham dự cùng nhau ra đi trong hy vọng, đón nhận hy vọng từ cuộc thường huấn và chia sẻ niềm hy vọng đến tất cả những anh chị em mà mình gặp gỡ. Đức cha Giuse hướng dẫn cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa (Mt 7, 7-12), chủ đề cầu nguyện, quỳ gối cầu nguyện và uốn mình theo ý Chúa, cầu nguyện và làm “danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến”, là ý lực của cuộc thường huấn. Theo Đức cha Giuse, trong sinh hoạt này, chúng ta tìm ra ý Chúa để thực hành, lắng nghe ba chủ đề thường huấn, biến cuộc thường huấn thành lời cầu nguyện trong bầu khí hiệp hành, gặp gỡ – lắng nghe – phân định, dù đa dạng – nhưng hiệp thông, để ơn gọi nơi mỗi tham dự viên được triển nở, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Bãi Dâu, Thánh bổn mạng Anê Lê Thị Thành và các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa thánh hóa, ban phúc lành.

Cha Giuse Nguyễn Ý Định, Phó chủ tịch UBGD điều hành tổng quát cuộc thường huấn, giúp kết nối các bài thuyết trình với phần hội thảo, xen kẽ những ví dụ và những bài hát sinh hoạt tạo bầu khí gia đình trong UBGD. Xuyên suốt hai ngày thường huấn, vào đầu và cuối mỗi ngày sinh hoạt học tập đều có những giờ sinh hoạt đạo đức, toàn thể tham dự viên cuộc thường huấn cùng cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa, cùng chầu Thánh Thể Chúa, cùng lần chuỗi Mân Côi, cùng thực hiện giờ kinh sáng, đọc Thánh vịnh, cùng hiệp dâng thánh lễ, cùng gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ, cùng thảo luận xoay quanh những câu hỏi gợi ý học tập, cùng ăn, cùng hát, tham gia sinh hoạt trong suốt thời gian hiện diện tại cuộc thường huấn.

Ba bài thuyết trình năm 2024 lần lượt là: Tổng quan về Hội thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ; Vị thế và trách nhiệm của người tông đồ giáo dân thuộc các hội đoàn trong Hội thánh hiệp hành; Hội đoàn tham gia vào đời sống và sứ vụ của Hội thánh, cụ thể tại Hội thánh địa phương (giáo xứ/giáo phận) như thế nào? Còn ba bài thuyết trình tiếp nối trong năm 2025 là: Hội đoàn tông đồ giáo dân thi hành sứ vụ trong hy vọng; Niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng (Rm 5,5); Hướng đến một Hội thánh hiệp hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ. Đặc biệt, xen kẽ ngay sau mỗi bài thuyết trình ngắn khoảng 30 phút là thời lượng 45 phút dành cho hội thảo, quý tham dự viên giáo dân được dịp chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm phục vụ qua các câu hỏi gợi ý. Ngoài những lần hội thảo tổng cộng hơn 100 phút, còn có thêm 60 phút giờ tọa đàm sau giờ chầu Thánh Thể Chúa vào cuối ngày sinh hoạt đầu tiên, để hết thảy anh chị em tham dự viên được dịp chia sẻ cảm nghiệm, niềm vui, động lực và cả những khó khăn khi đến với người khác, khi chia sẻ niềm vui Tin mừng bằng chính đời sống chứng tá của mình qua những cách thức thực hiện khác nhau, theo linh đạo, theo đoàn sủng của cộng đoàn mình, nhưng trong sự hòa hợp với sinh hoạt tại giáo xứ, tại khu đạo và đặc biệt theo đường hướng mục vụ của Hội thánh Việt Nam.

Trong bầu khí bừng lửa nhiệt thành tông đồ, quý anh chị em tham dự viên trong cùng đoàn thể quy tụ thảo luận, đào sâu học hỏi tài liệu gợi ý học tập trong cuộc thường huấn dựa trên linh đạo, ơn gọi dấn thân phục vụ của hội đoàn mình, để từ đó nhận ra được sự đa dạng, phong phú, bổ trợ cho nhau giữa các thành viên trong chính cộng đoàn mình và giữa các đoàn thể với nhau trong gia đình giáo xứ, gia đình Hội thánh. Các câu hỏi gợi ý học tập hướng đến chủ đề niềm hy vọng: “Các đoàn thể tông đồ thi hành sứ vụ trong hy vọng”. Tất cả các đoàn thể và vị đại diện từng đoàn thể tham dự thường huấn đều có dịp nói lên câu trả lời, phát biểu ý kiến đóng góp giúp trả lời câu hỏi học tập của các thành viên hội đoàn mình.

Cùng với sự hiện diện trong tất cả những sinh hoạt đạo đức, học tập, chia sẻ, Đức cha Giuse lắng nghe và đưa ra đúc kết vào cuối chương trình thường huấn. Trước tiên là tài liệu và lời hướng dẫn về các điều kiện lãnh nhận ân xá, điều kiện nhận ơn toàn xá Năm Thánh 2025. Sau đó là sự ghi nhận của ngài về sự độc đáo và đa dạng của các hội đoàn tông đồ giáo dân thông qua các cuộc thảo luận và bài báo cáo. Cuối cùng, chính sự hiện diện đông đảo của các đoàn hội và các cha linh hướng, sự nhiệt tâm tham gia cuộc thường huấn cùng với niềm vui và sự nghiêm túc để việc học tập đạt hiệu quả, Đức cha mong Ban tổ chức và toàn thể tham dự viên cảm thấy hài lòng. Ngoài ra, việc dành thời gian xưng tội, sinh hoạt giao lưu, bên cạnh những bữa ăn huynh đệ và các hoạt động khác giúp tạo bầu khí hy vọng cho đoàn thể cũng được Đức cha khích lệ để thực hiện trong cuộc thường huấn. UBGD sẽ tổ chức thường huấn tại ba giáo tỉnh: Huế, Sài Gòn, Hà Nội trong tháng năm và Đại hội của UBGD trước khi kết thúc nhiệm kỳ XV vào tháng 9 năm 2025.

Cha Antôn Hà Văn Minh, Tổng Thư ký UBGD, Trưởng Ban tổ chức, đại diện cảm ơn quý cha và các đoàn thể nhiệt tình đáp lại lời mời gọi tham dự cuộc thường huấn. UBGD gửi tặng mỗi hội đoàn bản in tập tài liệu thường huấn của năm 2024. Kết thúc ngày sinh hoạt thứ hai, Đức cha thánh hóa, dâng lời tạ ơn Chúa. Cuộc thường huấn hai ngày của UBGD dành cho các đoàn thể tông đồ kết thúc lúc 13:00 ngày 14 tháng 3 năm 2025 ngay sau bữa ăn trưa huynh đệ.

Ban thư ký Ủy ban Giáo dân

Xem thêm hình tại đây!

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top