Tòa Thánh cương quyết phản đối các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân
Nhân dịp Ngày Quốc tế Chống Thử Hạt nhân, tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc diễn ra một Hội nghị Đại hội đồng Cấp cao Toàn thể. Tại buổi họp này Đức Tổng Giám mục Bernadito Auza, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp quốc đã có bài phát biểu, bày tỏ lập trường cương quyết của Tòa Thánh trong việc loại trừ các vụ thử hạt nhân.
Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng Ngày Quốc tế Chống Thử Hạt nhân là dịp để nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về những tác động của các vụ nổ thử vũ khí hạt nhân. Đây cũng là dịp để tố cáo việc thử vũ khí hạt nhân và mời gọi toàn thể nhân loại từng bước tiến đến một thế giới không còn vũ khí hạt nhân.
Trong bản tuyên bố Đức Tổng Giám mục nhắc lại lần thử hạt nhân đầu tiên và nói rằng: “Thật không may tên gọi của lần thử đầu tiên lại là “Chúa Ba Ngôi”, diễn ra cách đây 74 năm trong sa mạc New Mexicô ở Hoa Kỳ. Theo sau lần thử đó, có hơn 2.000 lần đã được thử nghiệm, do 8 quốc gia thực hiện ở 4 lục địa trong khu vực Thái Bình Dương. Mỗi lần trước các vụ thử Tòa Thánh luôn lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng năng lượng nguyên tử, và từ đó Tòa Thánh vẫn không ngừng kêu gọi thực hiện lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân”.
Tiếp đến Đức Tổng Giám mục kêu gọi các quốc gia đã ký Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện (CTBT) phải làm sao để Hiệp ước có hiệu lực. Từ năm 1998 lệnh cấm đơn phương đã được giữ vững, ngoại trừ các lần thử của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Chính Hiệp ước này đã nói đến những đau khổ và tác hại không thể chấp nhận đối với các nạn nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thử, cũng như những người bị ảnh hưởng từ việc thử này. Tòa Thánh đã phê chuẩn ngay ngày đầu tiên Hiệp ước được mở để ký và phê chuẩn.
Cuối bản tuyên bố Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng trong tương lai bất kỳ vụ thử hạt nhân nào cũng đều có tác hại vô cùng tiêu cực. Hôm nay là dịp để cộng đồng quốc tế quyết tâm làm tất cả mọi sự để đảm bảo trong tương lại không còn bất kỳ vụ thử hạt nhân nào nữa (CSR_5182_2019)
bài liên quan mới nhất
- Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các nhà lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên về Quyền Trẻ em
-
Vatican công bố một văn bản tham khảo về sự phát triển vũ bão của AI -
Tiếp kiến chung Năm Thánh (01/02/2025): Niềm hy vọng từ thánh Maria Magdalene -
Bài giảng Lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh (01/02/2025) - Ánh sáng nghèo khó, khiết tịnh và vâng phục -
Văn kiện Antiqua et Nova – Lưu ý về mối tương quan giữa Trí tuệ nhân tạo và Trí khôn con người (số 1-20) -
Đức Thánh Cha: Trong việc xét hôn nhân vô hiệu, hãy lắng nghe nỗi đau và hy vọng của những người tìm kiếm sự thật -
Hàng ngàn trẻ em lần chuỗi mân côi qua Zoom -
Sứ điệp cho Ngày Thế giới Bệnh nhân: Hy vọng củng cố chúng ta trong lúc gặp thử thách -
Diễn văn Đức Thánh Cha dành cho các giám đốc các Đại Chủng viện và Chủng viện dự bị của Pháp -
Đức Thánh Cha: Giáo hội Công giáo sẵn sàng chấp nhận mọi ngày Lễ Phục Sinh chung
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y -
5 chủ đề nổi bật trong 10 năm triều đại Giáo hoàng Phanxicô