Thường huấn linh mục ngày 15-2-2012

Thường huấn linh mục ngày 15-2-2012

WGPSG -- Gần 200 linh mục thuộc linh mục đoàn TGP TPHCM đã tề tựu về Trung tâm Mục vụ TGP tham dự buổi thường huấn lúc 8g30 ngày 15-2-2012.

Sau phút thánh hóa, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã trình bày bản Hướng dẫn Mục vụ năm 2012-2018 (xin xem file Thư Mục Tử gửi kèm ở cuối bản tin).

Ngài xác định nền tảng và định hướng cho việc hình thành bản Kế hoạch mục vụ 2012-2018. Theo đó, bản Kế hoạch Mục vụ này khởi đi từ thành quả của Công nghị Giáo phận vào tháng 11 năm 2011 vừa qua; đồng thời bản Kế hoạch này cũng là một bước tiến trong việc khai triển Thư chung Hậu Đại hội Dân Chúa 2010 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và việc học hỏi tự sắc Porta Fidei do Đức Thánh cha Bênêđictô XVI ban hành ngày 11.10.2011 kêu gọi Giáo hội toàn cầu cử hành Năm Đức Tin.

Dựa vào 3 nền tảng trên, Đức cha Phêrô cho biết việc khai triển kế hoạch Mục vụ 2012-2018 sẽ đi theo những chủ điểm sau:

- Năm 2012-2014: Củng cố mối hiệp thông với Thiên Chúa và đời sống đức tin trên nền tảng Lời Chúa.
- Năm 2014-2016: Vun đắp sự hiệp thông yêu thương trong gia đình, giáo xứ, dòng tu va giáo phận.
- Năm 2016-2018: Mở rộng sự hiệp thông với mọi người để loan báo Tin Mừng tình thương và sự sống.

Tiếp đến, Đức cha Phêrô đi vào chi tiết của giai đoạn mục vụ 2012-2014 với điểm nhấn trọng tâm là “đề cao vai trò và tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống người Công giáo ở mọi cấp độ: trong mỗi gia đình, trong giáo xứ, dòng tu, các hội đoàn cũng như các sinh hoạt mục vụ.”

Đức cha đã dẫn giải cụ thể những việc cần làm và cách thức thực hiện để tôn vinh và sống Lời Chúa nơi các gia đình, giáo xứ, dòng tu, các hội đoàn tông đồ và nơi các ban mục vụ giáo phận.

Sau đó, các linh mục tham gia phần thảo luận theo từng nhóm hạt để đóng góp ý kiến cho việc thực hiện Kế hoạch Mục vụ giai đoạn 2012-2014.

Sau khi giải lao, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y, đại diện các nhóm hạt đã đúc kết phần thảo luận với nhiều ý kiến hay và nêu cao quyết tâm thực hiện kế hoạch chung của giáo phận.

Kế đến, Đức Hồng Y ghi nhận những ý kiến đóng góp của các linh mục và thông báo những sinh hoạt của giáo phận thời gian qua cũng như trong ngày sắp tới.

Buổi thường huấn kết thúc lúc 11g30 với bữa cơm thân mật giữa Chủ chăn và những người cộng tác của mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top