Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2

Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2

Tác giả: Philip Kosloski

PX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch theo Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Hội Thánh có truyền thống phụng vụ với phẩm phục màu đỏ vào ngày 14/2, để tôn kính cuộc tử đạo và tình yêu anh dũng của Thánh Valentine.

Ngày lễ Tình nhân đã trở thành dịp mà mọi người khoác lên mình sắc đỏ, treo những trái tim đỏ, hay trang hoàng nhà cửa và văn phòng bằng gam màu rực rỡ ấy. Mặc dù màu đỏ rõ ràng được sử dụng liên quan đến những trái tim màu đỏ ở khắp mọi nơi, và một mối liên hệ chung giữa màu đỏ và "tình yêu"; nhưng trên thực tế, màu sắc này có một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc hơn nhiều mà chúng ta thường quên vào ngày 14 tháng 2.

Màu đỏ dành cho lửa yêu mến và tử đạo

Hội Thánh chọn màu đỏ làm màu chính trong các lễ kính các thánh tử đạo và các mầu nhiệm hy sinh, như Catholic Encyclopedia giải thích:

“Màu đỏ, ngôn ngữ của lửa và máu, biểu thị đức ái bừng cháy và sự hy sinh quảng đại của các vị tử đạo.”

Nên vì sao màu đỏ được sử dụng không chỉ trong các lễ kính thánh tử đạo, mà còn trong những đại lễ như Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong ngày lễ này, sắc đỏ gợi nhắc những lưỡi lửa từ trời ngự xuống trên các Tông đồ, đồng thời diễn tả ngọn lửa “đức mến bừng cháy” đã được khơi dậy nơi các ngài kể từ biến cố ấy.

Theo lịch sử, khi Hội Thánh còn cử hành việc kính nhớ Thánh Valentine vào ngày 14 tháng 2, các linh mục mặc phẩm phục đỏ, như dấu chỉ máu đào ngài đã đổ ra vì Đức Kitô.

Thật vậy, việc ngày Valentine tràn ngập sắc đỏ là điều rất phù hợp, bởi sắc màu ấy nhắc chúng ta nhớ đến hy lễ tối thượng của Thánh Valentine và tình yêu sâu thẳm ngài dành cho Thiên Chúa cũng như cho tha nhân.

Dẫu hôm nay người ta dễ quên vị thánh đứng sau ngày lễ này, nhưng mỗi khi bắt gặp màu đỏ, chúng ta được mời gọi hồi tưởng đời sống thánh thiện và cái chết anh dũng của ngài.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top