Thánh lễ ‘Sai Đi’ năm 2026 của Tổng Giáo phận Sài Gòn

TGPSG - “Chính Chúa Thánh Thần sai các cha đi. Chúng ta lên đường trong tư cách những linh mục, những môn đệ thừa sai.”

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ như trên khi chủ sự Thánh lễ kính thánh Gioan Maria Vianney và sai các linh mục Tổng Giáo phận Sài Gòn ra đi thi hành nhiệm vụ mới vào 8g30 thứ Ba 4-8-2026.

Thánh lễ này được cử hành tại Nhà nguyện cổ Trung tâm Mục vụ TGPSG. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có Đức cha Phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Đức cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến, Linh mục Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân cùng ban Tư vấn và các vị linh mục sắp được thuyên chuyển và bổ nhiệm.

Công bố và trao bổ nhiệm thư

Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng cầu nguyện cho các linh mục, xin Chúa gìn giữ các ngài trung thành với hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức, luôn gắn bó với Chúa và tận tâm chăm sóc đoàn chiên được trao phó.

Sau bài ca nhập lễ, Linh mục (Lm) Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục - đã công bố danh sách thuyên chuyển và bổ nhiệm linh mục năm 2026. Đức TGM Giuse đã tiến ra trước cung thánh để trao bổ nhiệm thư cho các linh mục.

Theo quyết định được công bố

  • Đức TGM chấp thuận đơn xin nghỉ mục vụ để tĩnh dưỡng của 4 linh mục đã đến tuổi theo quy định. Trong thời gian tĩnh dưỡng, các linh mục tiếp tục đồng hành với Tổng Giáo phận bằng đời sống cầu nguyện.
  • Nhằm đáp ứng nhu cầu mục vụ và phục vụ lợi ích của cộng đoàn Dân Chúa, Đức TGM cũng quyết định thuyên chuyển 20 linh mục chánh xứ, bổ nhiệm 7 linh mục quản nhiệm giáo xứ và thuyên chuyển 24 linh mục phó xứ. 
  • Các tân linh mục được truyền chức ngày 12-6-2026 cũng được sai đến phục vụ tại các giáo xứ. 
  • Bên cạnh đó, một số linh mục được giao các nhiệm vụ chuyên biệt tại Đại Chủng viện Thánh Giuse, Tòa Tổng Giám mục, Nhà Ứng sinh, công tác mục vụ bệnh nhân hoặc được cử đi du học. Một linh mục được nghỉ năm sabbat.

 

Sau khi danh sách được công bố và các bổ nhiệm thư được trao xong, cộng đoàn đứng lên bước vào Thánh lễ.

Thánh lễ kính Thánh Gioan Maria Vianney

Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa vì đã ban cho Hội Thánh một mẫu gương về đời sống linh mục thánh thiện, nhiệt thành và tận tụy với sứ vụ hòa giải qua Bí tích Hòa giải là Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài hướng cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục trên toàn thế giới, cách riêng các linh mục trong Tổng Giáo phận, biết hết lòng yêu mến Chúa, hiến dâng cuộc đời cho Hội Thánh và yêu thương đoàn chiên được trao phó.

Thánh lễ cũng mang ý nghĩa sai đi. Các linh mục nhận nhiệm vụ mới được mời gọi lên đường với một tinh thần mới, dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Chúa Thánh Thần. Đức TGM cũng cầu nguyện để các mục tử và cộng đoàn tại các giáo xứ luôn hiệp nhất trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Giêrêmia, cho thấy dù dân Israel phải chịu hậu quả của tội lỗi và bất trung, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ họ. Ngài hứa quy tụ dân lưu đày, tái thiết thành thánh, phục hồi cộng đoàn và tái lập giao ước: “Các ngươi sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi.” Người được sai đi vì thế được mời gọi cộng tác vào công trình chữa lành và xây dựng dân Chúa.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa người nghe vượt qua những hình thức bên ngoài để trở về với tâm hồn. Điều làm con người trở nên ô uế là những điều xấu phát xuất từ bên trong. Người môn đệ cần biết phân định dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần, không để thành kiến, tập tục hay ý riêng dẫn dắt.

Từ các bài đọc , Đức Tổng Giám mục triển khai ba lời mời gọi dành cho các linh mục nhận nhiệm vụ mới: ý thức mình được Chúa Thánh Thần sai đi, tín thác vào quyền năng Thiên Chúa và cùng cộng đoàn phân định để thực hiện ý Ngài.

Từ hình ảnh các bổ nhiệm thư mang chữ ký của giám mục, Đức Tổng Giám mục mời gọi các linh mục nhìn việc thuyên chuyển dưới ánh sáng đức tin. Bên ngoài, giám mục là người ký tên và sai linh mục đến nhiệm sở mới; nhưng tác nhân chính của mọi sứ vụ trong Hội Thánh là Chúa Thánh Thần. Vì thế, mỗi linh mục lên đường không chỉ thi hành một quyết định hành chính, nhưng đón nhận một sứ mạng do Chúa Thánh Thần và Hội Thánh trao phó.

Qua hình ảnh ngôn sứ Giêrêmia, Đức Tổng Giám mục nhắn nhủ các linh mục tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Giêrêmia được sai đến trong hoàn cảnh đầy khó khăn, với nhiệm vụ vừa loại bỏ điều sai trái, vừa xây dựng và vun trồng. Dù nhiệm sở thuận lợi hay thử thách, Thiên Chúa vẫn hoạt động và mở ra tương lai cho cộng đoàn.

Mẫu gương Thánh Gioan Maria Vianney cho thấy sức mạnh của người mục tử không hệ tại tài năng, khả năng diễn thuyết hay nhiều chương trình hoạt động, nhưng bắt nguồn từ sự gắn bó với Chúa. Nhờ cầu nguyện, chầu Thánh Thể, cử hành Bí tích Hòa giải, hy sinh và yêu thương giáo dân, thánh nhân đã giúp nhiều người trở về với Chúa.

Đức Tổng Giám mục cũng mời gọi các cộng đoàn sống tinh thần hiệp hành. Linh mục và giáo dân cần cùng lắng nghe, đối thoại và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ý Chúa, chứ không phải ý riêng của bất cứ cá nhân nào, phải là tiêu chuẩn cho đời sống cộng đoàn.

Kết thúc bài giảng, ngài mời các linh mục an tâm lên đường trong tinh thần phó thác. Chúa Thánh Thần là Đấng sai đi, đồng thời đi trước để chuẩn bị các tâm hồn. Người linh mục tận tâm phục vụ, còn kết quả được trao lại cho Thiên Chúa.

Phụng vụ Thánh Thể và Nghi thức Kết thúc 

Trong Lời nguyện chung, cộng đoàn đã thành tâm cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Lêô, các đấng mục tử, các nhà lãnh đạo thế giới, cho mọi Kitô hữu trong Tổng Giáo phận; cách riêng cầu nguyện cho các linh mục được sai đi trong nhiệm vụ mới luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, trở thành những nhà thừa sai nhiệt thành và chứng nhân đáng tin cậy.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn hiệp ý dâng lên Chúa đời sống, sứ vụ cùng những vui buồn của người linh mục, xin Chúa thánh hóa và làm cho những hy sinh ấy trở nên của lễ phục vụ Hội Thánh.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM gửi lời cầu chúc đến các linh mục chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ. Ngài nhắn nhủ các linh mục chăm sóc sức khỏe, tránh để những áp lực mục vụ trở thành gánh nặng và biết đặt mọi lo âu trước mặt Chúa trong đời sống cầu nguyện. Ngài cầu chúc các ngài luôn bình an, mạnh khỏe, can đảm trước khó khăn và xin Đức Maria đồng hành với các linh mục trên hành trình phục vụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30 với phép lành của Đức Tổng Giám mục. Các linh mục được sai đi mang theo lời cầu nguyện của linh mục đoàn và cộng đoàn Dân Chúa, bắt đầu nhiệm vụ mới trong niềm tín thác vào sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Bài: Sơn Nữ SPC, Ảnh: Đăng Duy, Video: Media TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top