Tết Tân Mão: Đức Hồng y thăm mục vụ Cà Mau (phần cuối)

Tết Tân Mão: Đức Hồng y thăm mục vụ Cà Mau (phần cuối)

WGPSG -- Sau 2 ngày thăm mục vụ tại Cà Mau, sáng sớm ngày 12/2/2011 (mùng 10 tết), Đức Hồng y tạm biệt Cà Mau để đến thành phố Bạc Liêu cử hành Thánh lễ Cung hiến và Khánh thành nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Dọc đường, ngài ghé vào Trung tâm Hành hương cha FX. Trương Bửu Diệp – là cha cố đã nhận ngài làm cậu giúp lễ năm xưa. Tận mắt chứng kiến cách Đức Hồng y thành kính trầm mình trước mộ phần cha cố, phái đoàn mới phần nào cảm nhận tấm chân tình ngài dành trọn nơi cha. Rời Trung tâm Hành hương, Đức Hồng y vội bước nhanh qua nhà xứ Tắc Sậy để thăm hỏi cha sở. Đột ngột được ngài đến thăm, cha sở Tắc Sậy rất vui mừng, ân cần đón tiếp. Trước lúc chia tay, cha sở gởi biếu ngài và phái đoàn mỗi người 1 đĩa DVD ghi lại những hình ảnh của Trung tâm. 

Đến 9g30, xe Đức Hồng y tới thành phố Bạc Liêu. Đón tiếp ngài có Đức cha Stephano Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ, cha Hạt trưởng Hạt Bạc Liêu kiêm chánh xứ Clemente Nguyễn Tấn Lợi và quý cha trong ngoài hạt.

Mở đầu nghi thức Cung hiến Thánh đường, Đức Hồng y cắt băng khánh thành, trao chìa khóa mở cửa nhà thờ cho cha sở rồi cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ. Sau các nghi thức long trọng rẩy nước thánh, xông hương, xức dầu thánh hiến bàn thờ…Đức Hồng y thắp sáng nến để dẫn cộng đoàn vào Thánh lễ.

Trong phần giảng lễ, Đức Hồng y hướng cộng đoàn nhân dịp năm mới tạ ơn Thiên Chúa về những gì Người đã ưu ái với họ đạo. Ngài nhắc lại những đường hướng mà Đại Hội Dân Chúa vừa qua đã đề ra để mỗi người dù là Hồng y hay giáo dân đều phải nỗ lực thực thi. Ngài nêu lên 8 cái phúc của người tín hữu để nhắc nhớ cộng đoàn không chỉ giữ đạo mà phải sống đạo, làm chứng cho đạo, kêu gọi mọi người mở rộng 2 van tim để chia sẻ với anh chị em đồng loại nơi đây sao cho 8 cái phúc ấy sẽ được nhân lên, cho người khác cũng nhận ra sự bình an, niềm vui và ơn cứu độ nơi Thiên Chúa.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, cha sở Clemente kính dâng những đóa hoa tươi thắm lên Đức Hồng y và Đức cha để bày tỏ lòng tri ân. Thánh lễ kết thúc với phép lành cuối lễ.

Buổi chiều Đức Hồng y lại tiếp tục hành trình thăm mục vụ nhà thờ Sóc Trăng, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ, Đại Chủng viện Thánh Quý Cái Răng và Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ. Đến mỗi nơi, ngài đều trò chuyện, ân cần lắng nghe, động viên chia sẻ và đặc biệt kể một câu chuyện vui hay bông đùa làm ai nấy đều nhớ mãi hình ảnh người cha giản dị ấy, vừa gần gũi lại vừa khả kính. Đến 18g, Đức Hồng y chụp hình lưu niệm với quý Soeurs Dòng Chúa Quan Phòng, rồi chào tạm biệt quý Soeurs để trở về thành phố.

Kết thúc tốt đẹp chuyến đi thăm mục vụ Cà Mau 3 ngày của Đức Hồng y.

Xem hình ảnh:

http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20110214/8909

http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20110214/8916
http://tgpsaigon.net/thu-vien-anh/20110214/8917

Xem video clip:

ĐHY thăm mục vụ tại Cà Mau - P4

ĐHY thăm mục vụ tại Cà Mau - P5

ĐHY thăm mục vụ tại Cà Mau - P6

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top