Tết Tân Mão: Đức Hồng Y thăm mục vụ Cà Mau (p.1)

Tết Tân Mão: Đức Hồng Y thăm mục vụ Cà Mau (p.1)

WGPSG -- Như đã thành truyền thống, cứ sau những ngày chúc tết các cha hưu trí trong Giáo phận, Đức Hồng y GB Phạm Minh Mẫn – Tổng Giám mục Giáo phận TPHCM lại về quê thăm mục vụ.

Vào lúc 4g30 sáng ngày 10/2/2011 (mùng 8 tết), Đức Hồng y đáp chuyến bay từ TPHCM đến Cà Mau trong chuyến thăm mục vụ Cà Mau 3 ngày: 10,11 và 12/2/2011. Tháp tùng ngài có linh mục Inhaxiô Hồ Văn Xuân – Chánh văn phòng Tòa Giám mục TPHCM, linh mục Giuse Đỗ Đình Ánh – thư ký của Đức Hồng y, linh mục Giuse Vương Sỹ Tuấn – cha phó nhà thờ Chánh tòa và một số doanh nhân Công giáo.

Vừa rời phi trường Cà Mau, điểm đầu tiên Đức Hồng y cùng phái đoàn đến thăm là Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật mồ côi Nhân Ái tọa lạc trên quốc lộ 63, KP 5 phường Tân Xuyên, TP Cà Mau, điện thoại: 07803689262. Đón Đức Hồng y có cha Hạt trưởng hạt Cà Mau Phaolô Nguyễn Văn Vinh – kiêm chánh xứ Quản Long, và linh mục phó xứ Phêrô Nguyễn Việt Sử; linh mục chánh xứ Ao Kho, Đaminh Nguyễn Đức Mười; quý Soeurs Dòng Phaolô Mỹ Tho cùng các em mồ côi khiếm thính.

Trung tâm Nhân Ái rộng gần 2 ha, được cha Hạt trưởng Phaolô Nguyễn Văn Vinh dồn rất nhiều tâm huyết đầu tư xây dựng và hiện đang nuôi dưỡng 52 trẻ khiếm thính - mồ côi, độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Các em được cha Hạt trưởng, quý Soeurs Dòng Phaolô cùng quý thầy cô tận tình chăm sóc, dạy chữ và dạy nghề.

Dùng điểm tâm xong, Đức Hồng y tham quan các phòng học, phòng vi tính, phòng vật lý trị liệu, xưởng in lụa, xưởng may, xưởng mộc… Ngài ân cần trò chuyện, thăm hỏi sức khỏe các thành viên và các em trong Trung tâm. Tiếp đến, Đức Hồng y cắt băng khánh thành xưởng máy gặt lúa cải tiến - một trong những công trình sáng tạo rất độc đáo do cha Hạt trưởng cùng một nhóm kỹ sư chế tạo tiết kiệm nhiên liệu, sức lao động và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đức Hồng y tỏ ra rất vui khi biết công trình này được cấp bằng sáng chế, ngài khen ngợi khích lệ những công trình của cha Hạt trưởng cùng đội ngũ kỹ sư, khuyến khích họ đầu tư chất xám nhiều hơn nữa để có được những công trình giá trị.

Đến 8g30, ngài rời Trung tâm để tiếp tục hành trình đến với nhà thờ U Minh (xin xem trong phần ký sự tiếp theo).

Video p1: http://tgpsaigon.net/video/20110214/8905

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top