Slideshow: Hành trang Tông đồ

Slideshow: Hành trang Tông đồ

Slideshow: Hành trang Tông đồ

Trong sứ mạng được sai đi loan truyền Tin Mừng, tại sao “đừng mang gì”? Phải hiểu điều dặn dò này ra sao? Cũng có lúc Đức Giêsu lại dạy điều ngược lại: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua” (Lc 22:35-37) Bây giờ” là lúc nào? Giáo huấn của Ngài có bất nhất, mâu thuẫn không? Hành trang người được sai đi thực sự cần có những gì khi: “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow.
 

Top