Phóng sự Đại hội Giới trẻ Sài Gòn mùa Chay 2019 : "Cùng Mẹ tin vâng"

Phóng sự Đại hội Giới trẻ Sài Gòn mùa Chay 2019 : "Cùng Mẹ tin vâng"

Phóng sự Đại hội Giới trẻ Sài Gòn mùa Chay 2019 : "Cùng Mẹ tin vâng"

Ánh nắng nóng gay gắt lúc một giờ trưa thứ Bảy 13.04.2019 đã không cản nổi bước chân của hàng ngàn bạn trẻ tiến về Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn để tham dự Đại hội Giới Trẻ mùa Chay 2019 với chủ đề "Cùng Mẹ Tin Vâng".

Từ hơn một tháng trước, các bạn cộng tác viên đã giới thiệu về Đại hội trên mạng nên một số bạn trẻ đã biết tin. Một số bạn khác đã biết đến chương trình qua trailer phỏng vấn LM Gioan Lê Quang Việt - Đặc trách mục vụ giới trẻ trên trang web giáo phận.

Với năm chương của Đại hội: Cùng Mẹ con thưa: Này, con đây; Cùng Mẹ con đến; Cùng Mẹ con tin; Cùng Mẹ xin vâng và Cùng Mẹ ra khơi. Chủ đề chính của Đại hội kết hợp Tin và Vâng từ hai chương ba và bốn với ý nghĩa: Cuộc sống đức tin của Mẹ đã đem đến cho Mẹ sức mạnh, để Mẹ đón nhận sứ mạng làm Mẹ của Thiên Chúa làm người. Mẹ là mẫu gương cho các bạn trẻ noi theo vì Mẹ đã mở lòng sẵn sàng xin vâng theo thánh Ý Chúa. Năm chương, mỗi chương được bắt đầu bằng 10 Kinh Kính Mừng dâng kính Mẹ.

Sau khi đọc 10 Kinh Kính Mừng tại lễ đài B với trang trí là tràng chuỗi Môi Khôi mầu nhiệm, các bạn trẻ đã chia nhau vào tham dự các Workshops đã ghi tên trước. Những sinh hoạt đầu giờ làm dịu đi cái nóng oi ả và làm nóng lên ước muốn tìm hiểu về đề tài đã chọn trong suốt hai giờ đồng hồ.

Với  "Xin Vâng là Tự Do", linh mục (LM) Giuse Hoàng Ngọc Dũng đã giới thiệu cho các bạn trẻ về các mẫu gương sống tự do của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, của Đấng đáng kính Đức Hồng y (ĐHY) Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận , và giúp các bạn nhận ra những hình thức nô lệ đang trói buộc bản thân, hầu có thể "mở cửa lồng, thoát ra và bay lên!" (CV, 143).

Diễn giả Alphongsô  Phạm Hữu Xuân Bằng đã phân tích đề tài tưởng như là hai thái cực khác nhau "Xin Vâng và Quyền lực", để mỗi bạn trẻ hiểu vâng phục như thế nào và quyền lực là gì, mà dùng quyền lực ra những quyết định và hành động khôn ngoan cho cuộc đời mình, hầu ngày sau không phải ân hận.

Từ video clip về nhân vật Nick Vujicic, một người Úc được sinh ra không có tay chân, tưởng chừng cuộc đời như vô vọng, Sr. Hoàng Minh Tố Nga dòng Đức Bà CND đã giúp các bạn trẻ hiểu ý nghĩa "Xin vâng với sức mạnh" qua niềm tin vững vàng vào Lời Chúa của Nick. Chính sức mạnh nội tâm đã giúp anh không buồn phiền không lo lắng, mà kiên nhẫn vượt qua số phận để đạt được thành công.

Trong giờ Taizé tại Nhà nguyện cổ của Đại Chủng Viện, các bạn trẻ đã hiểu "Xin vâng trong thinh lặng" như thế nào, qua các bài hát ngân nga và những bài suy niệm giúp tâm hồn lắng đọng, hầu có thể nhận ra tiếng nói và lời mời gọi của Thiên Chúa giữa cuộc sống nhiều bộn bề lo toan.

LM Giuse Bùi Công Trác qua đề tài " Xin vâng bằng hành động - Docat" đã giúp các bạn trẻ tìm hiểu về Học thuyết Xã hội của Giáo hội qua bốn nguyên tắc căn bản: Nhân phẩm, Công ích, Bổ trợ, Liên đới; và các giá trị xã hội căn bản: Sự thật, Tự do, Công lý và Tình yêu. Những câu thơ và câu truyện nhân bản mà LM kể giúp các bạn trẻ dễ dàng nhập tâm được bài học tưởng rằng khó hiểu này.

Đề tài "Tweet với Chúa" là cuộc giao lưu thú vị giữa LM Michel Remery, tác giả sách "Tweeting with God" (được LM Việt và Ban Mục vụ Giới trẻ dịch), với các bạn trẻ về: Điều gì làm cho mình hạnh phúc? Tôi có thể tìm được câu trả lời của Chúa về hạnh phúc không? Tôi phải tin vào ai? Tin vào điều gì? Có không một Thiên Chúa xoa dịu những nỗi đau? LM Michel đã giải đáp nhiều thắc mắc với lời nhắn gởi "Hãy là chính mình và làm được những khao khát sâu thẳm của mình!" Sách "Tweeting with God" là câu trả lời cho những câu hỏi về cuộc sống, về niềm tin, về ơn gọi... của giới trẻ.

Nói về Đại hội năm nay, một nữ tu dòng Mân Côi với số lượng cả trăm sơ tham dự, cho biết mỗi năm Đại hội có cái hay riêng. Gia đình một đôi bạn trẻ ở giáo xứ Đông Quang mang theo con nhỏ trên hai tuổi và cô em gái, đã tham dự lần thứ hai, nói rằng năm nay chủ đề sâu sắc hơn, sau những giây phút sôi động là những phút thinh lặng lắng đọng. Các em thanh tuyển dòng Phaolô cho biết rất vui khi được tham dự chương trình. Nhóm các bạn trẻ của ca đoàn giáo xứ Trung Chánh, dù đang phải tập hát miệt mài chuẩn bị hát lễ mùa Phục sinh, được ca trưởng cho nghỉ để tham dự Đại hội lần đầu tiên, nói rằng nếu lúc khai mạc nếu bớt nắng nóng sẽ thấy phấn khởi nhiều hơn. Gần hai mươi nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu, đã tham dự Đại hội ba năm liền, cho biết các đề tài năm nay đi sát với thực tế. Một bạn gái ở Hà Nội đang công tác ở Sài Gòn, biết đến Đại hội qua Facebook, nói rằng chương trình hay và hữu ích. Một em linh hoạt viên đã hoạt động nhiều năm cho biết, các bạn trẻ năm nay dễ thương hơn, biết gìn giữ môi trường và sẵn sàng nghe theo lời hướng dẫn.

Đối với các bạn trẻ, được giao lưu với các bạn cùng trang lứa trong một chương trình đáp ứng được các nhu cầu tâm linh trong mùa Chay là điều các em mong ước được lập lại mỗi năm. Khi chia tay các em nói: "Hẹn gặp lại".

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top