Các Giám mục Hoa Kỳ: Giới trẻ sẵn sàng làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Các Giám mục Hoa Kỳ: Giới trẻ sẵn sàng làm cho thế giới tốt đẹp hơn

Các Giám mục Hoa Kỳ: Giới trẻ sẵn sàng làm cho thế giới tốt đẹp hơn

TGPSG/ CNS -- Giới trẻ có khát khao mãnh liệt làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, điều mà các vị mục tử trong Giáo hội cần giúp họ có không gian để lắng nghe và phân định điều Thiên Chúa muốn nơi họ 

“Chúng ta cần tiếng nói của họ,” Đức Tổng Giám mục Nelson J. Perez của Philadelphia chia sẻ với Catholic News Service (CNS) trước khi bắt đầu Buổi Gặp Gỡ của các khách hành hương Hoa Kỳ dịp Năm Thánh tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành ở Rôma.

“Chúng ta cần lắng nghe con tim và tâm trí của các bạn trẻ. Họ có một khát vọng mãnh liệt là làm cho thế giới tốt đẹp hơn, làm cho Giáo hội tốt đẹp hơn và cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn,” ngài phát biểu ngày 30-7-2025. “Vì thế tôi rất vui mừng khi thấy có nhiều bạn trẻ đến đây như vậy.”

Đức Tổng Giám mục Perez là một trong tám vị Tổng giám mục và gGám mục tham dự buổi quy tụ đặc biệt tại đền thờ, được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ tổ chức với sự hỗ trợ của Hội Hiệp sĩ Columbus. Hơn 4.000 người hành hương từ Hoa Kỳ đã tham dự sự kiện này trong khuôn khổ chuyến hành hương Năm Thánh tại Rôma.

Đức cha phụ tá Italo Dell'Oro của Tổng giáo phận Galveston-Houston nói với CNS rằng ngài luôn cố gắng tham dự càng nhiều hoạt động dành cho giới trẻ càng tốt, đặc biệt là Ngày Giới Trẻ Thế Giới và Năm Thánh Giới Trẻ năm nay diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3-8-2025.

Đức giám mục gốc Ý này từng là giám đốc ơn gọi của dòng Linh mục Somasca, nên ngài hiểu rõ giới trẻ rất cần sự “chăm sóc chuyên biệt.”

“Tôi nghĩ Giáo hội cần tạo ra không gian để họ có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần hướng về phía trước,” ngài nói, “và giúp họ mở rộng tầm nhìn vượt lên hoàn cảnh hiện tại để nhận ra vai trò của mình trong việc thay đổi thế giới.”

Các bạn trẻ có trách nhiệm “trở thành những môn đệ đích thực,” Đức cha Dell'Oro nói, và ngài thấy vai trò của mình là “thách thức họ” – không chỉ để sống vui tươi với tuổi trẻ, mà còn “can đảm, mạnh mẽ và tin tưởng rằng nếu họ bước một bước về phía trước, thì bàn chân sẽ đặt lên nền đất vững chắc.”

Ngài cũng chia sẻ về thời tuổi trẻ của mình, khi ngài phải “vật lộn để tìm câu trả lời” cho việc lựa chọn giữa hôn nhân hay đời linh mục. Đức cha Dell'Oro bày tỏ lòng biết ơn với linh hướng của mình – người đã giúp ngài phân định và cung cấp “những công cụ để đưa ra quyết định can đảm, từ bỏ những gì cần từ bỏ và dấn thân vào một hoàn cảnh mới.”

“Tôi may mắn được hướng dẫn trong một môi trường Công giáo khá thuận lợi,” không bị “nhiễu loạn bởi truyền thông như ngày nay,” ngài nói. “Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, việc tập trung vào những điều cốt lõi của cuộc sống và đức tin dễ dàng hơn.”

Giáo hội, theo ngài, cần tạo “không gian cho người trẻ phân định ơn gọi – điều này vô cùng, vô cùng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả không gian cho các công việc mục vụ.”

“Nếu chúng ta khuyến khích họ sống trọn vẹn đời sống giáo dân, thì nếu họ có ơn gọi, họ sẽ có thể phân định. Và đó là không gian rất cần được cung cấp,” ngài nói thêm.

Đức cha Edward J. Burns của giáo phận Dallas – người giảng trong giờ Chầu Thánh Thể tại đền thờ dành cho các bạn trẻ hành hương – chia sẻ rằng ngài muốn giới trẻ biết rằng sự hiện diện của các “influencer Công giáo” trên mạng ngày nay không phải là điều gì mới mẻ.

“Chúng ta đã từng có các tông đồ, các vị tử đạo, các thánh – họ chính là những người có ảnh hưởng trong thời đại của họ. Qua đời sống và sự thánh thiện của mình, họ vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta,” ngài nói.

Ngài khuyến khích các bạn trẻ tiếp tục là “những môn đệ chân thật trong việc loan báo Lời Chúa, ngay cả qua các phương tiện kỹ thuật số.”

Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney, Úc – người từng điều phối Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Sydney năm 2008 khi còn là giám mục phụ tá – chia sẻ rằng: sự kiện Năm Thánh Giới Trẻ năm nay có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn ngang với một kỳ Ngày Giới Trẻ Thế Giới.

“Chúng tôi đã thấy hoa trái từ Ngày Giới Trẻ Thế Giới năm đó kéo dài suốt 20 năm,” ngài nói, và các hoạt động trong Năm Thánh này sẽ là điều “rất tốt” cho Rôma, cho nước Ý và cho các bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới – nhờ vào chứng tá và niềm vui trong đức tin của họ.

“Đó chính là điều Ngày Giới Trẻ Thế Giới mang lại ở bất cứ nơi nào nó diễn ra,” ngài nói. “Nó đem lại những ơn gọi, những cuộc hôn nhân tốt đẹp, và khiến người trẻ tự hỏi: ‘Thiên Chúa có vị trí nào trong cuộc đời tôi?’ và ‘Tôi có vị trí nào trong kế hoạch của Thiên Chúa?’ Và tôi tin điều ấy cũng sẽ xảy ra ở đây.”

Tác giả: Carol Glatz

FX. Nguyễn Hữu Sang (TGPSG) biên dịch từ  Catholic News Service

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top