Phái đoàn Cao Đài chúc Xuân Đức Tổng Giám mục Tp.HCM

Phái đoàn Cao Đài chúc Xuân Đức Tổng Giám mục Tp.HCM

Sáng thứ Tư, ngày 4.2.2015, Phái đoàn Cao Đài gồm 13 vị chức sắc, đại diện cho 9 Hội Thánh Cao Đài từ Cà Mau đến Đà Nẵng, do đạo huynh Thiện Chí – UV Cố vấn Cơ Quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo làm trưởng đoàn, đã đến Tòa Tổng Giám mục TP.HCM chúc mừng Đức TGM Phaolô và giới Công giáo thành phố nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015.

Những vị cùng đi gồm có:

1. Phối sư Võ Kim Hoa – Hội Thánh Cao Đài (HTCĐ) Minh Chơn Đạo (Cà Mau)

2. Giáo hữu Nguyễn Văn Cung – Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên (Bến Tre)

3. Giáo sư Lý Bông – HTCĐ Chiếu Minh Long Châu (Hậu Giang)

4. Lễ Sanh Đỗ Khôi – Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài (Đà Nẵng)

5. Giáo sư Nguyễn Hữu Đức – Hội Thánh Cao Đài Bạch Y (Kiên Giang)

6. Truyền Trạng Huệ Tịnh – Hội Thánh Cao Đài Cầu Kho Tam Quan (Bình Định)

7. Đạo trưởng Đại Bác – Hội Thánh Minh Lý Đạo (TP.HCM)

8. Giáo sư Ngọc Sáng Thanh – GH Cao Đài ViệtNam (Bình Đức) (Tiền Giang)

9. Đỗ Tấn Thông – Hội Đồng Pháp Môn Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi (Cần Thơ)

10. Giáo hữu Bùi Văn Khỏe – Tổ chức Liên giao (Bến Tre)

11. Giáo sĩ Hồng Mai – Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý (TP.HCM)

12. Mai Văn Chi – Vĩnh Nguyên Tự (Long An)

13. Giáo sĩ Hoàng Mai – Vĩnh Nguyên Tự (Long An)

Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám muc TGP TP.HCM, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục ViệtNam, đã tiếp đoàn Liên giao hành đạo. Cùng tiếp đón quý chức sắc tôn giáo bạn, còn có Linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, chưởng ấn Tòa Giám mục, Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng Ban MVĐTLT và hai thành viên khác.

Đạo huynh Thiện Chí thay mặt đoàn Cao Đài chúc Tết Đức TGM, quý linh mục, tu sĩ, giáo dân trong toàn TGP và tặng quà xuân.

Đạo tỷ Hương Hoa, đến từ Cà Mau đã đọc tặng bài thơ “Chúc Mừng Xuân Mới”:

Tiễn đưa Giáp Ngọ đã đi qua

Xuân mối Ất-Mùi đến mọi nhà

Thánh lễ trang nghiêm – Đời đổi mới

Thánh Đường, xứ Đạo – rợp cờ hoa!...

Xuân qua Giáp Ngọ - vừa tròn nhiệm

Mừng chúc Ất Mùi – mới bước qua:

Linh mục – Thầy – Dì, hàng giáo phẩm

Giáo dân, giới chức phúc muôn nhà!

Kính chúc năm mới.

Phối sư Hương Hoa

Hội Thánh Minh Chơn Đạo

Tiếp nối nguồn thơ, hai Đạo tỷ: Giáo sĩ Hồng Mai - Cơ Quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo, và Giáo sĩ Hoàng Mai - Vĩnh Nguyên Tự, đã đồng diễn ngâm bài thơ chúc xuân.

Để đáp lại hảo ý của quý chức sắc cao Đài. Đức TGM đã mời gọi mọi người cùng hiệp ý với ngài trong lời kinh “Xin ơn biết thương xót”. Đó cũng là lời cầu chúc của giới Công giáo kính gởi đến quý anh chị em Cao Đài.

Lời kinh được kết bằng lời hát và diễn ngâm bài “Đâu có tình yêu thương”.

Buổi gặp gỡ giữa những vị chức sắc Cao Đài và Công giáo nhân dịp Năm Mới Ất Mùi đã kết thêm tình cảm của những người con cùng một Cha trên trời. Hai bên ước mong mở ra những hoạt động liên kết nhắm đến ích chung trong năm 2015.

Cùng với Đức TGM, Ban MV ĐTLT xin chân thành cảm ơn Quý chức sắc Cao Đài đã đến chúc tết. Kính mượn vần bài thơ của Phối sư Hương Hoa để họa vận đáp lễ.

Tiễn một đoạn Xuân – ráng Hồng qua

Chào mừng Xuân mới – thăm muôn nhà

Lễ nghĩa thắm nồng vun tình mới

Nhân hòa – tâm ý bỗng đơm hoa!...

Chúng ta – lãnh mệnh mang màu nhiệm

Nguyện sao nhân loại bớt can qua

Chung là con Trời – nào khác phẩm

Đạo hạnh thơm tho từng cảnh nhà.

(Hòa Duyên)

Và nương cành mai vàng đón khách quý tại Tòa TGM. Kính tặng vài sợi Xuân Hồng.

Lòng Đạo gọi là đến với nhau

Sắc Xuân trang điểm đẹp nhịp cầu

Nhịp cầu Liên tôn – nối giáo lý

Nở niềm Hương mến rộng và sâu.

Năm mới Ất Mùi – mừng bạn đến

Lời chúc thơm kinh – tặng tròn câu

Gốc tình chăm bón mãi khai phúc

Hạnh huệ ích chung hảo sở cầu.

(Hòa Duyên)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top