Những cuộc tấn công nhắm vào các ngôi Thánh đường tại Irak
Một loạt những cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào hai ngôi thánh đường tại thành phố Musul – Irac, làm ít nhất một người chết và 40 người bị thương.
eglise-meriman-mossoulTheo cảnh sát cho biết, một cuộc tấn công kép bằng ôtô gài bom, đã xảy ra hôm thứ ba, 15.13 vừa rồi, làm ít nhất một người chết và 40 người bị thương. Vụ nổ thứ nhất xảy ra vào ban sáng, phía trước một ngôi thánh đường ở phía tây thành phố Musul, miền bắc Irak; còn vụ nổ thứ hai xảy ra chỉ sau đó 10 phút, nơi có rất đông người đang tụ họp. Theo thống kê cho biết, một em nhỏ đã bị tử vong và hơn 40 người khác bị thương, đó là những học sinh của một ngôi trường công giáo nằm trong khu vực bị tấn công.
Một quả bom thứ ba cũng phát nổ trong ngôi thánh đường Al Gahera, thuộc lễ nghi Chính thống Đông phương, nằm trong khu dân cư tại quận Al Shefaa, ngay trung tâm thành phố Musul. Rất nhiều người đã bị thương trong vụ đánh bom này ; ngoài ra, vụ nổ cũng gây ra những thiệt hại đáng kể về cơ sở vật chất cho ngôi thánh đường.
Theo Đức Giám mục Casmoussa, tổng giám mục Giáo phận Bagdad của Công giáo Latinh, những cuộc tấn công này là “một dấu hiệu không tốt đối với các Kitô hữu vào dịp Giáng Ginh sắp tới.” Điều đó chứng tỏ rằng, chính quyền Irak đã không thể kiểm soát được tình hình ; còn các cộng đồng Kitô giáo thì luôn là mục tiêu của những cuộc tấn công và phải đương đầu với rất nhiều nguy hiểm. Còn đức giám mục giáo phận Bagdad, lễ nghi Siri thì cho rằng, “Quả thực là hết sức cấp bách để tăng cường bảo vệ hơn nữa, bởi các cơ quan chức năng Nhà nước, những cộng đồng thiểu số cũng như cộng đồng Kitô giáo.”
(Nguồn: daminhvn)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người
-
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy niệm “Về sự suy xét” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Thánh Bênađô - Nhà hiện thực” -
Bệnh viện Nhi đồng Vatican xếp hạng 6 thế giới -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Các Thiên Thần của Thiên Chúa” -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về “Vinh quang”
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y