Đức Lêô XIV: Công nghệ phải phục vụ tình bạn, chứ không thay thế các mối tương quan
Nguồn: Vatican News
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Trong chuyến thăm trại hè của Vatican dành cho con em nhân viên, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các em sử dụng công nghệ cách có trách nhiệm.
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm trại hè Estate Ragazzi của Vatican vào thứ Hai, gặp gỡ các thiếu nhi và người trẻ tham gia chương trình năm nay, đồng thời trả lời nhiều câu hỏi.
Chủ đề năm nay xoay quanh tác phẩm “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” của Jules Verne.
Các mối tương quan nhân loại được đặt lên hàng đầu
Trả lời câu hỏi về khó khăn trong việc rời khỏi màn hình trong năm học, Đức Thánh Cha nhìn nhận lợi ích của công nghệ nhưng nhấn mạnh rằng nó không thể thay thế các giao tiếp trực tiếp giữa con người với nhau.
“Công nghệ có thể rất tốt và hữu ích cho nhiều việc,” ngài nói. “Tuy nhiên, khi chúng ta ở bên nhau, không cần thiết lúc nào cũng phải cầm điện thoại, smartphone hay máy tính bảng.”
Đức Thánh Cha khuyến khích các em dành thời gian cho nhau như những con người, thay vì qua các thiết bị.
“Điều rất quan trọng là xây dựng tình bạn, dành thời gian bên nhau, chơi cùng nhau và thậm chí học tập cùng nhau,” ngài nói. “Chúng ta là những con người, là các nhân vị, và sự hiệp thông với tha nhân vô cùng quan trọng.”
Ngài mở rộng suy tư đến đời sống gia đình, lưu ý rằng “khi gia đình ở bên nhau, không đủ nếu mỗi người chỉ ngồi nhìn vào điện thoại của mình.”
“Điều rất quan trọng là học cách trò chuyện, đối thoại và tận hưởng sự hiện diện của nhau.”
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cầu nguyện, nhắc các em rằng “dù chúng ta có thể có Kinh Thánh và kinh nguyện trên điện thoại, Thiên Chúa không muốn nhìn vào điện thoại của chúng ta,” và “Thiên Chúa muốn nhìn vào trái tim và đời sống chúng ta.”
Nhận diện sự lệ thuộc kỹ thuật số
Nói riêng với các em lớn hơn, Đức Thánh Cha cảnh báo rằng nhiều ứng dụng được thiết kế có chủ ý để giữ người dùng tương tác trong thời gian dài.
“Họ cố gắng khiến chúng ta lệ thuộc vào công nghệ này,” ngài nói.
Ngài đề nghị đặt ra những giới hạn thực tế cho việc sử dụng màn hình, như cất điện thoại vào những thời điểm nhất định trong ngày và dành không gian cho đối thoại cũng như sinh hoạt gia đình.
“Chúng ta không phải tất cả đều bị cắm vào một sợi cáp,” ngài nói. “Chúng ta là những con người.”
Đức Thánh Cha sau đó khuyến khích các em phát triển cả đời sống nhân bản và thiêng liêng bằng cách vun đắp các mối tương quan, tìm kiếm Thiên Chúa trong cầu nguyện và tránh những hình thức lệ thuộc có thể giới hạn tự do của mình.
Học cách suy nghĩ cho chính mình
Một bạn trẻ khác hỏi Đức Thánh Cha về kinh nghiệm du hành khắp thế giới.
Dựa trên kinh nghiệm du hành của mình, Đức Thánh Cha Lêô nhớ lại nhiều lần hệ thống GPS dẫn ngài đi sai đường.
“Tại Ý, các quốc gia châu Âu khác, ở Peru, và thậm chí một lần ở Hoa Kỳ, tôi đã đi theo GPS và nó dẫn tôi vào sai đường,” ngài nói.
Đức Thánh Cha giải thích rằng “tốt hơn nhiều là học cách suy nghĩ cho chính mình và phát triển khả năng phân định để biết mình đang đi đâu trong cuộc sống.”
Ngài khuyến khích các em tận dụng trọn vẹn những khả năng Thiên Chúa ban thay vì hoàn toàn lệ thuộc vào công nghệ.
“Tôi không cần điện thoại nếu trí óc tôi đang hoạt động,” ngài nói, đồng thời thêm rằng sự chuẩn bị và phán đoán đúng đắn giúp con người vượt qua khó khăn và tìm ra giải pháp khi có vấn đề bất ngờ.
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha
Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha Lêô XIV được trao danh hiệu “Trưởng nhóm thám hiểm” của trại hè cùng một bộ dụng cụ thám hiểm và tấm bảng lưu niệm.
Ngài mời các em cùng cầu nguyện với ngài và khuyến khích các em kể với cha mẹ rằng mình đã cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha.
“Cầu nguyện là điều rất quan trọng đối với chúng ta,” ngài kết luận. “Chúng ta muốn Đức Giêsu hiện diện với chúng ta.”
bài liên quan mới nhất
- Đức Hồng y của Tokyo nói về Đại hội toàn thể FABC
-
FABC phác họa một Giáo hội hiệp hành với những nhịp cầu trên khắp Á Châu -
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc: 645 triệu người phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025 -
Học giả đại học Malaya cảnh báo FABC về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng tại Á Châu -
Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu -
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe -
Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân -
Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau -
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực -
Đức Hồng y Ferrão kêu gọi thấm nhuần tinh thần hiệp hành
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y