Đức Lêô XIV tôn vinh Jérôme Lejeune, người bảo vệ sự sống và phẩm giá con người

Nguồn: Vatican News

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp các thành viên của Quỹ Jérôme Lejeune và ca ngợi vị bác sĩ nhi khoa người Pháp, đồng thời là một trong những người đặt nền móng cho ngành di truyền học hiện đại, như một con người đã dấn thân bảo vệ sự sống và phẩm giá con người nhằm phục vụ thiện ích chung.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đấng Đáng kính Giáo sư Jérôme Lejeune, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các thành viên của Quỹ mang tên ông, tổ chức đang tiếp nối công trình và di sản của ông.

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến Giáo sư Lejeune như một trong những người tiên phong của ngành di truyền học hiện đại, một bác sĩ tận tâm chăm sóc những người yếu thế nhất và là một người không mệt mỏi trong việc bảo vệ sự sống.

Ngài khuyến khích các thành viên của Quỹ noi gương ông để trở thành “những chứng nhân dấn thân trong xã hội, luôn phục vụ cho việc không ngừng mưu cầu thiện ích chung.”

Giáo sư Jérôme Lejeune, người phát hiện bất thường nhiễm sắc thể gây nên hội chứng Down (tam nhiễm sắc thể 21), đã để lại dấu ấn bền vững trong lịch sử y học hiện đại.

Được nhìn nhận là một trong những người khai sáng ngành di truyền học đương đại, ông đã hiến trọn cuộc đời cho việc nghiên cứu và chăm sóc những người khuyết tật trí tuệ.

Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại câu nói quen thuộc của ông: “Y học là cuộc chiến chống bệnh tật và là tình yêu dành cho người bệnh.” Theo Đức Thánh Cha, chính xác tín ấy đã hướng dẫn Giáo sư Lejeune phục vụ những người mà ông trìu mến gọi là “những người nghèo nhất trong những người nghèo.”

Một chứng nhân được Giáo Hội ghi nhận

Đức Thánh Cha Lêô nhắc lại rằng, để ghi nhận những thành tựu khoa học xuất sắc và sự phục vụ không mệt mỏi của Giáo sư Lejeune đối với Giáo Hội, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ông làm thành viên của Hàn lâm viện Khoa học Tòa Thánh.

Ngài cũng nhắc đến tình bằng hữu sâu sắc giữa Giáo sư Lejeune và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng như sự dấn thân chung của hai vị trong việc bảo vệ sự sống, góp phần dẫn đến việc thành lập Hàn lâm viện Giáo hoàng về Sự sống.

Theo Đức Thánh Cha, Giáo sư Lejeune xem Hàn lâm viện này là “một định chế cần thiết trước sự gia tăng của các mối đe dọa đối với sự sống.”

Đức Thánh Cha nói tiếp, với tư cách là “một con người của khoa học và sự khôn ngoan,” Giáo sư Jérôme Lejeune sớm nhận ra rằng khám phá khoa học của mình “sẽ bị sử dụng để loại bỏ những người mang hội chứng tam nhiễm sắc thể 21 ngay từ trước khi chào đời.”

Vì thế, Đức Thánh Cha nói, ông đã không ngần ngại trở thành “người bênh vực họ,” đồng thời mạnh mẽ lên án “sự vi phạm lời thề Hippocrates và hình thức ưu sinh mới này,” mà ông gọi là “chủ nghĩa phân biệt đối xử dựa trên nhiễm sắc thể.”

Đức Thánh Cha khẳng định rằng những lời mang tính ngôn sứ của Giáo sư Lejeune đã thúc đẩy ông bảo vệ sự sống của mọi con người, được đặt nền trên phẩm giá bất khả xâm phạm, bắt nguồn từ chính công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Sự dấn thân ấy đã thúc đẩy ông can đảm lên tiếng trước các định chế và các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, đồng thời cũng khiến ông phải chịu sự đối xử bất công trong một số giới khoa học.

Công nghệ không thể thay thế đạo đức

Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh rằng Giáo sư Lejeune hiểu rõ công nghệ có thể hỗ trợ y học, nhưng không bao giờ có thể thay thế y học.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng Giáo sư Lejeune cũng ý thức công nghệ có thể bị sử dụng để chống lại chính y học, vốn tự bản chất luôn phục vụ sự sống.

Ngài tiếp tục khẳng định rằng giá trị của một con người không bao giờ được quyết định bởi năng lực, mức độ tự chủ hay sự hữu ích đối với xã hội.

Đức Thánh Cha cảnh báo: “Không một bác sĩ nào được phép, dựa trên các thuật toán trong phòng thí nghiệm, quyết định sự sống của phôi thai này hay của người cao tuổi kia!” Ngài nhấn mạnh: “Y học không bao giờ được trở thành công cụ phục vụ cái chết được hoạch định trước!”

Phục vụ thiện ích chung

Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các quỹ và các gia đình hiện diện, đến từ nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Argentina, Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha, Ý, Tunisia, Bờ Biển Ngà và Hàn Quốc.

Ngài khích lệ họ tiếp tục dấn thân phục vụ xã hội, đồng thời nhắc rằng thiện ích chung không bao giờ được loại trừ bất cứ ai, đặc biệt là những người yếu đau hoặc người khuyết tật.

Đức Thánh Cha Lêô bày tỏ hy vọng rằng sứ điệp và công trình của Đấng Đáng kính Jérôme Lejeune, được đặt nền trên sự hòa hợp giữa lý trí và con tim, sẽ khơi dậy “lòng can đảm sống theo sự thật” nơi nhiều người trẻ và những người hoạt động chuyên môn đang tìm kiếm sự nhất quán trong đời sống.

Ngài cũng cầu nguyện để gương sáng của Giáo sư Lejeune giúp mọi người biết kết hợp, “không cứng nhắc, giữa lý trí và đức tin, giữa lời nói và việc làm, giữa việc không xét đoán con người và việc kiên quyết bác bỏ sự giả dối.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top