Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Chí Hòa: Kỷ niệm 45 năm linh mục quý cha - Lúc 5g00 sáng 28.04.2017

Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Chí Hòa: Kỷ niệm 45 năm linh mục quý cha - Lúc 5g00 sáng 28.04.2017

WGPSG -- “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ” (Tán tụng hồng ân).

Lời ca cảm tạ của các ca viên đệ tử Tu Hội Lao Động Thừa Sai (Nước Hằng Sống  - TGP TPHCM) vang lên khởi đầu Thánh lễ mừng kỷ niệm 45 năm linh mục của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh, Cha Phêrô Bùi Văn Long, Cha Giuse Trần Văn Thụy, Cha Giuse Phạm Trung Thu (28.04.1972 - 28.04.2017).

Thánh lễ Tạ ơn diễn ra vào lúc 5g00 sáng ngày 28.04.2017 tại nguyện đường Nhà Hưu Dưỡng Các Linh Mục Chí Hòa, do Cha Phêrô Lê Thành Khoái chủ sự. Đồng tế với ngài có 4 cha kỷ niệm 45 năm linh mục.

Tham dự Thánh lễ có quý ca viên đệ tử Tu Hội Lao Động Thừa Sai, quý nữ tu phục vụ thuộc dòng Phaolô và một số giáo dân các giáo xứ lân cận.

Mở đầu bài giảng lễ, cha chủ sự đã có lời chúc mừng đến quý cha nhân ngày kỷ niệm 45 năm hồng ân linh mục.

Chia sẻ Lời Chúa qua phép lạ “Hóa bánh ra nhiều, báo trước Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn, ngài mời gọi cộng đoàn hãy năng rước lễ để được gia tăng ân sủng và luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g00, quý cha đồng tế cùng chụp chung tấm hình lưu niệm nhân ngày kỷ niệm 45 năm hồng phúc linh mục.

45 năm đánh dấu một hành trình khá dài trong cuộc đời dâng hiến. Các linh mục đã sống cuộc đời cống hiến cho Chúa để rồi giờ đây khi tuổi già sức yếu, các ngài thanh thản về nghỉ hưu dưỡng.

Thánh lễ hôm nay là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa với tất cả hồng ân mà Ngài đã ân ban và gìn giữ các ngài trong suốt quãng đời linh mục.

Top