Người giáo dân cao tuổi nhất Việt Nam

Người giáo dân cao tuổi nhất Việt Nam

WGPSG -- Trước thềm năm mới Quý Tỵ 2013, chúng tôi có dịp đến thăm Cụ bà Vũ Thị Đôn, người đáng được ghi vào Guiness Việt Nam về người cao tuổi nhất. Cụ sinh năm 1900 theo Chứng minh nhân dân. Nhưng con gái cụ, Bà Trần Thị Cậy năm nay 72 tuổi, đang chăm sóc cụ, hiện ngụ tại số nhà 453/44 Lê Văn Sĩ, Phường 12, Quận 3, thuộc giáo xứ Vườn Xoài, hạt Tân Định thì Cụ Đôn sinh năm 1898, tuổi thật năm nay là 115 tuổi, đã sống qua 3 thế kỷ. Năm cụ 110 tuổi, tôi có dịp được gặp cụ tại nhà người cháu nội thuộc giáo xứ Tân Trang khi đi cùng Linh mục Giuse Phạm Công Trường, chánh xứ Bến Hải đến thăm. Thật đặc biệt, khi ấy, Cụ vẫn còn nhớ các kinh bổn từ cả trăm năm trước. Cụ đọc làu làu những câu kinh hỏi đáp, các câu kinh có pha tiếng La Tinh, các bài vãn hoa thế kỷ 19. Kể vanh vách tên những linh mục coi xứ, các thầy giảng giúp xứ.

Cụ Đôn quê quán tại làng Đồng Chưa, Xã Gia Thịnh, Huyện Gia Viễn, Tỉnh Ninh Bình, thuộc Địa phận Phát Diệm, di cư vào Nam năm 1954. Cụ sinh hạ được 7 người con, 4 gái 3 trai hiện còn sống cả. Có 43 cháu nội ngọai, gần 100 chắt và 10 chút. Nếu tôi không lầm thì người cao tuổi nhất thế giới theo kỷ lục năm 2011 là Cụ bà Maria Gomes Valentim, người Braxin thượng thượng thọ 114 tuổi và 313 ngày. (Xem http:/vnexpress.net/gl/doisong/2011/05/cubacaotuoinhatthegioi/), mất vào đầu năm 2011. Như vậy, Cụ Đôn không những là người giáo dân cao tuổi nhất Việt Nam hiện nay mà còn có thể là người tín hữu cao tuổi nhất thế giới? Hiện tại cụ bị lãng tai không còn nghe rõ, phải qua người con gái (Bà Cậy) “thông dịch”, vẫn ăn uống bình thường. Hằng năm, theo bà Cậy, cha xứ Vườn Xoài và Hội đồng Mục vụ giáo xứ vẫn đến thăm hỏi, chúc thọ vào dịp Tết. Cụ được hưởng chế độ xã hội dành cho người già hằng tháng.

Top