Nepal khôi phục Giáng sinh là ngày nghỉ lễ toàn quốc
WHĐ (30.12.2016) – Chính phủ Nepal đã đảo ngược một quyết định hồi đầu năm, và qua đó, đưa lễ Giáng sinh trở lại danh sách các ngày nghỉ lễ của đất nước này.
Được biết, quyết định này của chính phủ nhằm khôi phục Giáng sinh là ngày nghỉ lễ là do áp lực của các nhóm thiểu số. Hồi tháng Tư năm nay, chính phủ của cựu Thủ tướng Khadga Prasad Oli, thuộc Đảng Cộng sản Nepal (Đảng Mácxít Lêninít Thống nhất), đã đưa lễ Giáng sinh ra khỏi các ngày nghỉ lễ theo luật định. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo liền phản đối, cho rằng quyết định này khiến những người đi làm gặp khó khăn trong việc tuân giữ luật kiêng việc xác.
Vào tháng Tám, đảng Cộng sản đối lập –Đảng Cộng sản Nepal (thân Mao)– giành được chính quyền, và ngay trước lễ Giáng sinh, chính phủ của Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal đưa lễ Giáng sinh vào danh sách các ngày nghỉ lễ. Thủ tướng Dahal đã gửi lời chúc “hòa bình, hạnh phúc, thịnh vượng, an khang, đoàn kết, và huynh đệ đến mọi tín hữu Kitô giáo Nepal trong và ngoài nước”.
Tổng thống Nepal, bà Bidya Devi Bhandari, đã dẫn đầu phái đoàn tham dự các buổi lễ mừng công cộng. Trong thông điệp chúc mừng các vị lãnh đạo Kitô giáo, bà bày tỏ hy vọng đây sẽ là cơ hội “tăng cường tình thương yêu và đoàn kết giữa các công dân Nepal, đồng thời thúc đẩy mọi người hãy tôn trọng Hiến pháp vì một nước Nepal hòa bình và thịnh vượng”.
Tại đất nước 29 triệu dân này, các Kitô hữu chỉ là thiểu số, trong khi đó có 81% theo đạo Hindu, 9% Phật giáo, 4% Hồi giáo, 3% theo đạo Kirant Mundhum của người bản địa.
Cựu Quốc vương Nepal, ông Gyanendra Shah, và con trai cũng đã tham dự các buổi lễ mừng Giáng sinh. Tuy nhiên, theo truyền thông địa phương, việc này đã gặp phải sự mỉa mai của một số tín đồ và các nhà lãnh đạo tinh thần Hindu, những người vẫn muốn khôi phục đạo Hindu làm quốc giáo.
Hãng tin AsiaNews cho biết, trong khi đó, hàng ngàn người ngoài Kitô giáo đã tham dự các buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh, đồng thời các cửa tiệm và khu thương mại đều trang hoàng cây Giáng sinh, thắp đèn và trang trí Giáng sinh. Kitô hữu hát tặng quà cho nhau, đọc kinh cầu nguyện và hát thánh ca mừng Chúa Giáng sinh.
(Theo Radio Vatican)
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV gửi sứ điệp đến Đại hội Giới trẻ Bồ Đào Nha
-
Đức Hồng y của Tokyo nói về Đại hội toàn thể FABC -
FABC phác họa một Giáo hội hiệp hành với những nhịp cầu trên khắp Á Châu -
Báo cáo của Liên Hiệp Quốc: 645 triệu người phải đối mặt với nạn đói trong năm 2025 -
Học giả đại học Malaya cảnh báo FABC về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng tại Á Châu -
Văn phòng Giáo sĩ của FABC ưu tiên đào tạo linh mục hiệp hành tại Á Châu -
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia kêu gọi Giáo hội tại Á Châu biết lắng nghe -
Văn phòng Giáo dân và Gia đình của FABC nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của giáo dân -
Đức Hồng y Tagle: Hiệp hành và kiên nhẫn nâng đỡ bước đi bên nhau -
Đức Hồng y Tagle mời gọi Đại hội FABC cầu nguyện và ngắm nhìn Đức Kitô như Đấng xây dựng cầu nối hiệp thông đích thực
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y