Chuyến viếng thăm Pháp của Đức Lêô XIV tập trung vào đức tin, văn hóa và châu Âu
Tác giả: Isabella H. de Carvalho
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Chuyến Tông du Pháp của Đức Giáo hoàng Lêô XIV từ ngày 25 đến 28/9/2026 sẽ bao gồm các cuộc gặp với chính quyền dân sự, giới trẻ và Giáo hội, chuyến thăm UNESCO tại Paris, cùng cuộc gặp tại Metz tập trung vào châu Âu, hòa bình và sự hiệp nhất.
Từ ngày 25 đến 28/9/2026, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ viếng thăm Pháp, thực hiện chuyến Tông du quốc tế thứ năm kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng.
Trong cuộc họp báo được tổ chức tại Phòng Báo chí Tòa Thánh vào thứ Sáu, ngày 18/9/2026, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí, đã giới thiệu về chuyến Tông du của Đức Giáo hoàng, với các điểm đến là Paris, Lộ Đức và thành phố Metz ở phía đông bắc nước Pháp.
Pháp sẽ là quốc gia thứ chín Đức Giáo hoàng Lêô đến thăm (thứ mười nếu tính cả chuyến viếng thăm mục vụ tại San Marino vào tháng 8/2026). Chuyến đi sẽ bao gồm các cuộc gặp với chính quyền và đại diện nhà nước của Pháp, gặp gỡ giới trẻ và hàng giáo sĩ địa phương, thăm các sáng kiến bác ái, thăm trụ sở UNESCO và nhiều hoạt động khác.
Tất cả các bài phát biểu, bài giảng và lời phát biểu của Đức Giáo hoàng sẽ được thực hiện bằng tiếng Pháp, ngoại trừ bài phát biểu tại UNESCO, sẽ được trình bày một phần bằng tiếng Pháp và một phần bằng tiếng Anh; và bài phát biểu tại cuộc gặp “Về với cội nguồn châu Âu vì Hòa bình và Hiệp nhất” ở Metz, sẽ hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Gặp gỡ văn hóa, lịch sử, đức tin và xã hội Pháp
Ông Bruni nói về một số chủ đề có thể được đề cập trong chuyến Tông du này. Ông giải thích rằng Đức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ xã hội Pháp, “con người, văn hóa và lịch sử của đất nước này”, nhưng cũng gặp gỡ “đức tin” của đất nước và một Giáo hội đã hết lòng dấn thân “cho những người con trai, con gái dễ bị tổn thương nhất của đất nước, cho những người nghèo nhất”.
Ông nói về một đất nước đang tự đặt ra những câu hỏi về xã hội, con người và sự sống, cũng như mối tương quan với khoa học, tiến bộ công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng nói về một đất nước rộng mở với thế giới và cho biết người ta “có thể chờ đợi một đề cập đến những tình hình xung đột”.
Ông Bruni cũng nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong xã hội Pháp khi Giáo hội tìm cách đáp ứng những thách đố của thời đại hôm nay. Ông lưu ý đến lịch sử và sự phong phú của Giáo hội Pháp, nơi số người lãnh nhận Bí tích Rửa tội đã gia tăng trong những năm gần đây, với 13.000 người lớn được rửa tội vào Lễ Phục Sinh năm 2026.
Sau đó, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng UNESCO là nơi “nhân loại suy tư về chính mình, về lịch sử và tương lai của mình”, với sự chú trọng đến giá trị của nghệ thuật và giáo dục như những phương tiện phục vụ hòa bình.
Ông cũng lưu ý rằng môi trường sẽ là một yếu tố quan trọng, vì môi trường gắn bó chặt chẽ với văn hóa. Ngoài ra, vào năm 2027, Tòa Thánh và UNESCO sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Cuối cùng, ông Matteo Bruni nhấn mạnh châu Âu, tương lai và quá khứ của châu Âu, là một chủ đề quan trọng trong chặng cuối của chuyến đi, tại thành phố biên giới Metz. Sự hiệp nhất, tính đa dạng, hòa bình và sự rộng mở với các nền văn hóa khác đều là những chủ đề quan trọng trong chặng cuối này.
Phái đoàn Giáo hoàng
Thành phần phái đoàn Giáo hoàng sẽ gồm có Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục; Đức Hồng y Dominique Mamberti, Bộ trưởng Tối cao Pháp viện Tòa Thánh; Đức Hồng y George Koovakad, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn; và Đức Tổng Giám mục Filippo Iannone, Bộ trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ không thể tham dự vì ngài sẽ có mặt tại Liên Hiệp Quốc ở New York.
Các chuyến Tông du Pháp trước đây của các vị Giáo hoàng
Với chuyến Tông du Pháp này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ tiếp bước các vị tiền nhiệm. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến Strasbourg (2014), Marseille (2023) và Corse (2024) nhân những sự kiện hoặc thời điểm cụ thể; tuy nhiên, ngài chưa bao giờ thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Pháp.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đến quốc gia này vào năm 2008 nhân kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, trong khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Pháp 8 lần, trong đó có một chuyến đến lãnh thổ hải ngoại Réunion ở Ấn Độ Dương vào năm 1989.
Vị tiền nhiệm người Ba Lan của Đức Giáo hoàng Lêô XIV là vị Giáo hoàng duy nhất khác từng đến UNESCO. Ngài đã phát biểu tại cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên về giáo dục, khoa học và văn hóa này vào năm 1980.
bài liên quan mới nhất
- “Những âm thanh của mất mát” nhân Ngày Quốc tế Hòa bình tại Đền thờ Thánh Phêrô
-
Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027: Kết thúc hội nghị quốc tế chuẩn bị lần thứ hai -
Giúp người Công giáo tại Anh Quốc hài hòa việc bác ái, đầu tư và đức tin -
60 năm ‘Nostra Aetate’ và ‘Một hành trình hy vọng’ -
Sách “Tự do trong ân sủng” của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được phát hành bằng tiếng Anh -
Peace Run: Cùng chạy về phía hòa bình với WYD 2027 -
Đức Lêô XIV: Tưởng niệm thảm kịch 11/9 thúc đẩy chúng ta nỗ lực vì hòa bình -
Phân định và cùng nhau kiến tạo mạng lưới truyền giáo kỹ thuật số - Ngày thứ 3 Đại hội Truyền giáo kỹ thuật số Công giáo Á châu lần I năm 2026 -
Khai mạc "Hội nghị Chuẩn bị Quốc tế lần thứ hai" của Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 -
WYD Seoul kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á chung tay tiếp cận giới trẻ
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006) -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y