Khủng hoảng Mỹ - Iran: Đức Thánh Cha Phanxicô đang quan tâm theo dõi tình hình
Trong tình hình căng thẳng và các cuộc biểu tình do hậu quả của việc giết tướng Solemaini bởi một cuộc không kích của Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Leo Boccardi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iran, qua điện thoại từ Teheran nói rằng: đàm phán và công lý cần phải được sử dụng.
Sự leo thang của tranh chấp giữa Washington và Teheran sau cái chết của một trong những nhân vật chủ chốt của Iran, Tướng Qassem Soleimani, nạn nhân của một cuộc không kích của Hoa Kỳ, đã làm tăng sự lo ngại tại Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Phanxicô đang theo dõi diễn biến của tình hình và đang cầu nguyện cho hòa bình. Sứ thần Tòa thánh tại Iran, Đức Tổng Giám mục Leo Boccardi, đã nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại về tình hình.
Đức Tổng Giám mục nói rằng Đức Thánh Cha đã được thông báo về toàn bộ tình hình sau khi Tướng Solemaini bị giết. Ngài nói, tất cả điều này, tạo ra mối quan tâm và chứng minh việc xây dựng và tin tưởng vào hòa bình khó khăn như thế nào. Theo ngài, chính trị mang tính xây dựng, là để phục vụ hòa bình mà toàn bộ cộng đồng quốc tế phải cam kết, không chỉ ở Trung Đông, mà cả trên toàn thế giới.
Điều gì là quan trọng trong thời điểm khó khăn và nhạy cảm này
Đức Tổng Giám mục Boccardi thừa nhận rằng có rất nhiều căng thẳng ở Iran vào lúc này. Sự hoài nghi được theo sau bởi các cuộc biểu tình, kích động bạo lực, đau đớn và phản kháng. Khi được hỏi điều gì là quan trọng tại thời điểm khó khăn và tế nhị này, Đức Tổng Giám mục trả lời rằng căng thẳng cần phải được hạ xuống. Không chỉ tất cả các bên cần phải đàm phán, mà họ cũng cần có niềm tin vào cuộc đàm phán, cần nhận biết những gì lịch sử đã luôn dạy, rằng chiến tranh và vũ khí không giải quyết được các vấn đề gây ra cho thế giới. Chúng ta phải tin vào đàm phán, Đức Tổng Giám mục Boccardi nhắc lại.
Vũ khí của công lý và thiện chí
“Cuộc Xung đột phải bị khước từ”, Đức Sứ Thần tuyên bố, sử dụng “vũ khí công lý và thiện chí tốt lành” cần được đề cao. Ngài nói điều này đòi hỏi nỗ lực để “đưa tình hình này cho sự bảo vệ của cộng đồng quốc tế”. Đức Sứ Thần kết luận bằng việc trích dẫn một quy tắc quan trọng của ngoại giao: ”Pacta sunt servanda” (các thỏa thuận phải được giữ), “mọi người phải tôn trọng các quy tắc của luật”.
Đức Dũng chuyển ngữ từ Vatican News English
Nguồn: hdgmvietnam.com
bài liên quan mới nhất

- Đức Lêô XIV: Các tôn giáo là nguồn mạch chữa lành, không phải nguyên nhân chia rẽ
-
Đức Thánh Cha chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An ủi -
Concert “Grace for the World”: khép lại Diễn đàn Toàn cầu về Tình Huynh Đệ -
Đức Lêô XIV suy tư về bản chất của Thần học -
Đức Lêô XIV: Tình huynh đệ là nhìn thấy khuôn mặt Thiên Chúa nơi tha nhân -
Tuổi 70 của Đức Lêô XIV: Một khởi đầu mới -
Đức Lêô XIV sẽ chủ sự nghi thức đại kết tưởng niệm các vị tử đạo thời hiện đại -
Các nữ thần học gia châu Phi vạch con đường mới cho một Hội Thánh hiệp hành -
Bài giảng của Đức Thánh Cha Lêô XIV trong Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati (7/9/2025) -
Tiểu sử tóm lược của Thánh Carlo Acutis (1991-2006)
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y