Khóa bồi dưỡng liên hội dòng Mến Thánh Giá VN, Lào, Campuchia

Khóa bồi dưỡng liên hội dòng Mến Thánh Giá VN, Lào, Campuchia

WGPSG -- Vào lúc 09g00, ngày thứ Hai 1/8/2011, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận TPHCM, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ tế Thánh lễ khai giảng khóa Bồi dưỡng năm 2011 do Liên Hội dòng Mến Thánh Giá Việt Nam tổ chức, diễn ra từ 1/82011 đến 5/8/2011.

Đến tham dự có khoảng 300 nữ tu, trực thuộc 24 dòng MTG Việt Nam – 3 dòng MTG Thái Lan – 1 dòng MTG Lào – 1 dòng MTG Campuchia – 1 dòng MTG Los Angeles.

Trong bài giảng về phép lạ thánh Phêrô đi trên nước, Đức cha nói: “Các chị có cảm nhận được việc đi trên nước là khó như thế nào không? Đứng trong nước đã là khó nói chi đến việc đi trên nước”… Đức cha cho biết thêm về tính bấp bênh, sự bất lực trong tư cách lãnh đạo của chúng ta. Từ những cảm nhận đó, giúp cho mình khiêm tốn hơn với đời sống cầu nguyện, và trở thành trung tâm điểm của đời sống dâng hiến, biết cậy dựa vào Chúa và cộng tác với nhau, để nhấn mạnh nhiều hơn đến chiều kích thiêng liêng.

Cuối Thánh lễ, nữ tu Tổng Phụ trách MTG Chợ Quán, đại diện liên hội dòng, cám ơn Đức cha Phêrô và cha Roco Nguyễn Duy đã tạo điều kiện cho Liên Hội dòng Mến Thánh Giá tổ chức khóa học.

Sau Thánh lễ là “Nghi thức tưởng niệm Đấng sáng lập” do các nữ tu dòng MTG Chợ Quán hướng dẫn, gồm:

- Đọc tiểu sử Đấng sáng lập dòng Mến Thánh Giá, và nói về “Hồn Tông Đồ” của Đức cha Lambert và các Nhà Thừa sai, với quan niệm người tông đồ là cánh tay hữu hiệu của Đức Giêsu Kitô.

- Lời nguyện cầu xin cho Đấng sáng lập, các Đức cha, linh mục, tu sĩ nam nữ, quý vị ân nhân đã dày công vun đắp và phát triển dòng MTG cho đến ngày hôm nay, được sớm hưởng nhan Thánh Chúa.

- Các nữ tu Tổng Phụ trách Hội dòng, đã thắp lên nén hương tưởng nhớ các ngài, trong tâm tình ca vang bài hát “Công ơn Đấng sáng lập” của cộng đoàn.

- Kinh tổng nguyện đã kết thúc nghi thức tưởng niệm.

Sau khi giải lao, nữ tu Tổng Cố vấn đại diện 13 nữ tu đến từ Thái Lan, Lào, Campuchia, Los Angeles giới thiệu đôi nét về sự thành lập và phát triển của các Nhà dòng qua từng thời kỳ. Chị Tổng Cố vấn mong muốn, trong tương lai, hiệp hội MTG tạo mối tương quan giữa dòng MTG VN - Thái lan - Lào - Campuchia, và nhận được sự hỗ trợ nhân sự từ dòng MTG/VN.

Buổi đầu tiên của Khóa bồi dưỡng được kết thúc với phần tặng hoa cho các nữ tu đến từ Thái lan – Lào – Campuchia – Los Angeles.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top