Giáo hạt Phú Thọ: Ngày hội các ca đoàn

Giáo hạt Phú Thọ: Ngày hội các ca đoàn

WGPSG -- Tối thứ Bảy 28.7.2012, tại nhà thờ giáo xứ Phú Bình, các ca đoàn trong giáo hạt Phú Thọ đã tham dự ngày hội lần thứ I, với chủ đề: “Ngợi ca Tình Chúa”.
Lúc 18g30, trước khi diễn ra đêm nhạc, là giờ cầu nguyện của cộng đoàn dựa trên Lời Chúa.

Trước tiên, trong giờ khai mạc, Cha Giuse Đinh Quang Lâm, Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt Phú Thọ nói về ý nghĩa đêm nhạc: “Ngày hội các ca đoàn trong giáo hạt Phú Thọ với đêm nhạc Ngợi Ca Tình Chúa, nhằm ca ngợi mầu nhiệm Tình yêu Thiên Chúa đối với con người… Đêm nhạc này được tổ chức để các ca đoàn có dịp gặp gỡ nhau, khích lệ nhau trong việc phục vụ các buổi phụng vụ bằng lời ca tiếng hát, bằng chính cuộc sống của mình.”

Kế đó, Cha Giuse Phạm Bá Lãm, Hạt trưởng hạt Phú Thọ, tuyên bố khai mạc đêm nhạc và giới thiệu các thành phần tham dự.

Đêm nhạc với sự chỉ đạo của Cha Giuse Đinh Quang Lâm, Trưởng ban Thánh nhạc hạt Phú Thọ, phụ tá giáo xứ Phú Bình, cũng là biên tập chương trình.

Tham dự đêm nhạc có Cha Giuse Phạm Bá Lãm, Cha Giuse Nguyễn Văn Niệm, Cha giáo nhạc sư Phêrô Kim Long, Cha Rôcô Nguyễn Duy, Cha Phêrô Trương Huy Hoàng, Cha giáo Xuân Thảo, cha Giuse Tiến Lộc, DCCT.

Cùng với sự tham gia trình diễn của các ca đoàn trong giáo hạt Phú Thọ: Phú Bình, Bắc Hà, Tống Viết Bường, Phú Hòa, Tân Phú Hòa, Hòa Hưng, Thăng Long, Phaolô, Tân Phước, Thánh Giuse, Đồng Tiến, Bình Thới và Tân Trang, cùng các ca sĩ Công giáo góp mặt như: Linh mục ca sĩ Gioan Bt. Nguyễn Sang; ca sĩ: Diệu Hiền, Khắc Thiệu, Thanh Huyền… các nhóm múa của hai giáo xứ Phú Bình và Bắc Hà.

Chương trình đêm nhạc lần lượt diễn tiến như sau:

Dẫn chương trình: Hoàng Minh và Hoàng Vy.

- Kỳ công của Chúa – sáng tác Linh mục Thái Nguyên, trình bày ca sĩ Thanh Huyền – Văn Phúc, ca đoàn giáo xứ Đồng Tiến & Phú Bình.

- Ca dao Tình Chúa - Ngọc Kôn, thể hiện giáo xứ: Tân Phú Hòa, Vĩnh Hòa, Thăng Long, Thánh Giuse, Bình Thới, Tân Trang.

- Ca Lên Đi - Lm. Kim Long, thể hiện giáo xứ: Vĩnh Hòa, Thăng Long, Bình Thới, Tân Trang.

- Chúa là Mục Tử - Nguyễn Duy Vi, thể hiện Diệu Hiền.

- Tìm về Chân Thiện Mỹ - Nguyên Kha, thể hiện Khắc Thiệu, nhóm múa Freedom.

- Vì Chúa là quê hương - Huy Hoàng, thể hiện: Cẩm Thy, Phương Mai, Mạnh Hùng, ca đoàn Gx. Bình Thới.

- Xin mở cho con - Xuân Thảo, thể hiện: Cẩm Thy, Phương Mai, Mạnh Hùng, Minh Tùng, ca đoàn Gx. Bình Thới.

- Bài ca yêu thương - Ngọc Linh, thể hiện ca đoàn: giáo xứ Tống Viết Bường, Bắc Hà, Hòa Hưng, Phaolô, Đồng Tiến, Phú Bình.

- Trong trái tim Chúa - Phanxicô, thể hiện Linh mục Ca sĩ Nguyễn Sang và nhóm múa Tiếng hát vì người nghèo.

- Ngợi ca Tình Chúa - Ân Đức, thể hiện các ca đoàn trong giáo hạt Phú Thọ.

- Chúa đến rồi - Trọng Khấn, thể hiện: Quốc Định, Minh Nguyệt, Quốc Tuấn, ca đoàn: Gx. Hòa Hưng, Bắc Hà.

- Trên đỉnh đổi xa - Thiên Thu, thể hiện Nguyễn Hồng Ân, và nhóm múa The Ligh.

- Hãy nói lời yêu thương - Nguyễn Bách, thể hiện Ban hợp xướng Suối Việt.

- Để con nên hình bóng Ngài - Lê Đức Hùng, thể hiện Hiền Thục.

- Ánh sáng của Ngài - Hạnh Cúc, thể hiện Thanh Sử - nhóm múa Gx. Vĩnh Hòa.

- Theo Chúa, Trừu non - Lê Việt Dũng, thể hiện Cẩm Tú, Gx. Phú Hòa, nhóm múa The Light.

- Vào đời - Trần Sĩ Tín, thể hiện: Thanh Bình, Quốc Định, Minh Nguyệt, Đức Hiệp, Gx. Hòa Hưng.

Cuối chương trình, cha Trưởng ban Thánh nhạc giáo hạt cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các ca đoàn, và nhiều người đã góp phần làm nên chương trình thành công tốt đẹp hôm nay; cha cũng cám ơn mọi người tham dự để cùng nhau cất lên lời ngợi ca tình thương của Thiên Chúa qua đêm nhạc này.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top