Foyer Cao Thái: Thánh lễ Tạ ơn

Foyer Cao Thái: Thánh lễ Tạ ơn

WGPSG -- “Hồng ân Thiên Chúa bao la, Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người”

Vào lúc 9g thứ Bảy 27.9.2014, Tu hội Bác Ái Cao Thái đã cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng thọ cửu tuần (90 tuổi) và 63 năm linh mục của Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn, Cố vấn Foyer Cao Thái. Nhân dịp này, Tu Hội Bác Ái cũng ghi nhớ 20 năm Foyer hiện diện tại giáo xứ Cao Thái.

Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục (ĐGM) Mỹ Tho Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ĐGM Phan Thiết Giuse Vũ Duy Thống, ĐGM Phú Cường Giuse Nguyễn Tấn Tước, ĐGM phụ tá Xuân Lộc Giuse Đinh Đức Đạo, các Đức Ông và rất đông các linh mục. Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân từ các cộng đoàn trong và ngoài TGP.TPHCM.

Trước Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên của Tu hội, rồi tiến vào Nhà nguyện trong tiếng hát tạ ơn của bài ca nhập lễ. Dẫn nhập vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Phaolô mời cộng đoàn phụng vụ cùng với Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn và cộng đoàn Foyer Cao Thái dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho Cha và cộng đoàn.

Chia sẻ Lời Chúa trong Tin Mừng, Đức Tổng Giám mục Phaolô đã nhắc lại lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan 15, 9: “Không Phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”. "Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội vui mừng vì sự hiện diện của Foyer Cao Thái trong 20 năm qua, đồng thời cùng với Cha Phanxicô Xaviê tạ ơn Chúa vì đã được sinh ra, được làm con Chúa trong 90 năm qua. Với 63 năm trong chức Linh mục, Cha đã thông phần vào chức Linh mục của Chúa, là vị mục tử, là ngôn sứ đem Tin Mừng của Chúa cho nhân loại để nhiều người lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa. Cha Phanxicô Xaviê là người luôn biết lắng nghe và thực hành lời Chúa trong đời sống, luôn trông cậy, phó thác như Chúa Giêsu luôn trông cậy phó thác vào Chúa Cha, cả cuộc đời Cha không ngừng hy sinh để noi gương cho nhiều người, trong đó có anh chị em trong gia đình Foyer".

Sau lời nguyện kết lễ, Cha Phanxicô Xaviê đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ; đồng thời cũng nói lên sự yếu đuối lỗi lầm của mình với Chúa và anh em, xin mọi người thêm lời cầu nguyện để Cha luôn sống theo ý Chúa muốn. Tiếp đến, Cha Linh phụ Antôn Nguyễn Anh Dũng đại diện Foyer Cao Thái chúc mừng Cha Phanxicô Xaviê và cám ơn quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và cộng đoàn gần xa đã đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Phanxicô cũng như chia sẻ niềm vui với cộng đoàn, cùng dâng lên quý Đức Cha những bó hoa tươi thắm với những lời tri ân chân thành.

Sau lời huấn từ và phép lành cuối lễ của Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, quý Cha và quý tu sĩ cùng chụp hình lưu niệm với Cha Phanxicô Xaviê.

Tiểu sử Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Tấn

Sinh ngày 26.12.1925 tại Họ đạo Tha La

Vào Tiểu chủng viện ngày 12.8.1937

Thụ Phong Linh Mục ngày 22.9.1951 tại Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn do Đức Cha Jean Cansaigne (Sanh) thuộc Hội Thừa sai Balê.

Hoạt động mục vụ:

1. Cha Phó họ đạo Cầu Kho: Tháng 10.1951 – tháng 2.1953

2. Cha Phó họ đạo Chợ Quán: Tháng 03.1953 – tháng 9.1955

3. Cha Phó Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn: Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể: Tháng 10.1955 – tháng 6.1961

4. Giám đốc Tiểu chủng viện chi nhánh Vũng Tàu: Tháng 6.1961 – Tháng 7.1966

5. Du học tại Rôma và Pháp: Tháng 10.1966 – tháng 2.1971

6. Giám đốc Tiểu chủng viện Sài Gòn: Tháng 9.1971 – tháng 6.1975

7. Đi lao động: Tháng 6.1975 – tháng 1.1976

8. Giám đốc Tiểu chủng viện Sài Gòn: Tháng 1.1976 – tháng 7.1977

9. Giáo sư, Linh hướng Đại Chủng viện Sài Gòn: Tháng 10.1977 – tháng 7.1999

10. Năm 1990 Cha đón nhận Bài sai từ Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình để lo cho Foyer

11. Sang Pháp dự Đại hội về Foyer de Charité và học hỏi tinh thần của Công trình Foyer năm 1993, 1998, 2001

12. Ngày 12.7.1998 tại Foyer Châteauneuf, Cha đã tận hiến cho Chúa Giêsu qua Mẹ Maria, theo tinh thần của Thánh Luy Marie Grignion de Montfort, để phục vụ Công trình Foyer de Charité thời linh phụ Tổng phụ trách J. Ravanel

13. Năm 1999 vì lý do tuổi tác và sức khỏe không cho phép, Cha xin chấm dứt nhiệm vụ tại Đại Chủng viện nhưng vẫn tiếp tục lo cho Foyer

14. Năm 2004 Cha tổ chức và giảng cuộc Cấm phòng Căn bản đầu tiên và tiếp tục cho đến ngày khởi công xây dựng nhà cấm phòng cho dân Chúa vào năm 2010

15. Năm 2001 dù tuổi cao sức yếu, Cha vẫn cố gắng trở về Foyer Trung Ương để tham dự Đại hội lần nữa hầu nắm vững tinh thần hơn, nhằm thực hiện công trình của Chúa

16. Ngày 21.10.2011 trước sự hiện diện của Linh phụ Tổng phụ trách Bernard Michon, Cha trao trách nhiệm lại cho Cha Antôn Nguyễn Anh Dũng, để từ đây, Cha sống âm thầm cầu nguyện cho Foyer và cố vấn cho Linh phụ mới và Foyer Cao Thái.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top