Đức Hồng y Ouellet: Truyền chức linh mục cho người có gia đình không phải là giải pháp
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục tuyên bố rằng truyền chức linh mục cho những người có gia đình không phải là giải pháp cho vấn đề khan hiếm linh mục.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí trực tuyến bằng tiếng Tây Ban Nha, Vida Nueva-Đời sống mới, truyền đi hôm 06/12/2019 vừa qua, Đức Hồng y Ouellet, người Canada, thuộc tu đoàn Xuân Bích, cho biết trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia, ngài đã bỏ phiếu chống lại đề nghị truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, có gia đình, quen gọi là “viri probati”.
Đức Hồng y nói: “Có một thái độ bi quan về khả năng của các thổ dân thuộc các nền văn hóa ở miền Amazzonia trong việc sống độc thân. Đó thực là một thành kiến thực dân”.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia hồi tháng 10 năm nay, có 128 nghị phụ bỏ phiếu ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và 41 nghị phụ bỏ phiếu chống. Đức Hồng y Ouellet nói: “Tôi đã bỏ phiếu chống. Tôi không nghĩ rằng đề nghị này là một giải pháp. Về vấn đề này, Thượng Hội đồng Giám mục đã làm tôi thất vọng”.
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục muốn có một Thượng Hội đồng Giám mục, trong đó có đại diện của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ, chứ không phải đại diện của một miền nào đó, để bàn về tình trạng chức linh mục, kể cả vấn đề độc thân. Theo Đức Hồng y, luật độc thân là sức mạnh truyền giáo của Giáo Hội Công Giáo la tinh. Ngài nói: “Tại sao lại bắt chước các cộng đoàn Kitô khác kém truyền giáo hơn, họ có một quan niệm khác về chức linh mục ?”
Mới đây, Đức Hồng y Ouellet đã xuất bản một cuốn sách hoàn toàn bàn về vấn đề độc thân linh mục và có tựa đề là “Các linh mục, bạn của vị Hôn Phu. Để đạt tới một quan niệm được đổi mới về sự độc thân”. (Ediciones Encuentro; Vida Nueva 6-12-2019)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô XIV truyền chức giám mục tại Rôma: Hãy là những con người của bình an và hiệp nhất
-
Ý cầu nguyện tháng 5/2026 của Đức Giáo hoàng: Xin cho mọi người có lương thực -
Bắt đầu Cuộc Gặp gỡ Giới trẻ Taizé châu Á tại Hồng Kông -
Đức Lêô XIV: Ngoại giao Tòa Thánh phục vụ hòa bình, sự thật và công lý -
Seoul công bố các Thánh Bổn mạng cho Ngày Giới trẻ thế giới 2027, nêu bật đức tin giữa thử thách và chứng tá -
Đức Lêô XIV khuyên đừng để ‘kẻ trộm’ đánh cắp niềm vui và bình an -
Đức Lêô IV kêu gọi sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình nhân kỷ niệm 40 năm Chernobyl -
Đức Lêô XIV mời gọi các tân linh mục trở thành kênh chuyển tải sự sống -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Anh giáo và Công giáo cần tiếp tục cộng tác để vượt qua khác biệt -
Đức Lêô XIV: Môn giáo lý giúp người trẻ biết lắng nghe con tim thao thức
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y