ĐTC và Thượng phụ Bartôlômêô hướng đến việc Chính Thống và Công giáo cử hành lễ Phục Sinh cùng ngày
Ngày 10/11/2022, trong cuộc gặp gỡ các linh mục và nhà báo đang hành hương Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng phụ Bartôlômêô của Constantinople cho biết, tại Bahrain, ngài đã đề nghị với Đức Thánh Cha ấn định một ngày chung để cả Chính Thống giáo và Công giáo cùng cử hành hành lễ Phục Sinh.
Đây là sự dấn thân chung được Đức Thượng phụ Bartôlômêô và Đức Thánh Cha đề ra khi chuẩn bị kỷ niệm 1700 năm Công đồng Nixêa, được hoàng đế Constantino triệu tập vào năm 325.
Giải thích về cam kết trên, Đức Thượng phụ Bartôlômêô nói: "17 thế kỷ, chúng ta chuẩn bị Công đồng Nixêa rất quan trọng để xác định nội dung đức tin Kitô giáo của chúng ta, nhưng cũng để ấn định ngày Lễ Phục sinh, cách thức và thời điểm Lễ Phục sinh nên được cử hành. Thật không may là chúng ta đã không cùng nhau cử hành từ nhiều thế kỷ."
Đức Thượng phụ nói thêm: "Vì vậy, trong bối cảnh của ngày kỷ niệm này, mục tiêu của những nỗ lực chung với Đức Giáo hoàng là tìm ra giải pháp cho điều này. Có lẽ bây giờ không phải là lúc để đưa ra các chi tiết, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng phía Chính Thống giáo và phía Công giáo đều có ý định tốt này là cuối cùng ấn định một ngày chung cho lễ Phục sinh của Chúa Kitô. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một kết quả tốt lần này."
Về việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm này, Đức Thượng phụ cũng cho biết rằng sau lễ Thánh Anrê, ngày 30/11, sẽ có một cuộc họp về việc chuẩn bị kỷ niệm Công đồng Đại kết đầu tiên.
Nhân dịp này, Đức Thượng phụ của Constantinople cũng kêu gọi đừng quên Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có nhiều ký ức về quá khứ Kitô giáo của chúng ta, đặc biệt là những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, về các Công đồng ... Không chỉ có các Công đồng nhưng còn có các địa điểm của các Công đồng, đời sống đan tu, nghệ thuật thánh, thần học, các giáo phụ của vùng Cáppađôxia ...
Đức Thượng phụ kêu gọi: "Chúng ta có nhiều nơi thánh do đó cần trở lại để kính viếng, để có nguồn cảm hứng cho hiện tại. Hãy quay lại nhiều thế kỷ trước và cầu nguyện và tìm hiểu thêm về dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, những người rất hiếu khách. Tất cả những người nước ngoài đến đây đều có ấn tượng này."
Nguồn: vaticannews.va
bài liên quan mới nhất
- Đức Lêô trong giờ kinh Mân Côi: Ngay cả giữa thời xung đột, hòa bình vẫn có thể đạt được
-
Đức Lêô XIV với Phong trào Canh tân Đặc sủng: Hãy để Chúa Thánh Thần dẫn dắt đến hiệp thông, bác ái và sứ vụ -
Đức Lêô XIV nói về nền hòa bình công bằng và văn hóa chăm sóc -
Gần 500.000 người đăng ký tham dự các sự kiện chính trong chuyến viếng thăm Tây Ban Nha của ĐTC Lêô -
Đức Lêô XIV nói với các giám mục: Hoa trái của Hội Thánh không nên dựa trên con số -
Đức Lêô XIV: Các cộng đoàn Công giáo phải loan báo Tin Mừng cho giới trẻ giữa cảnh nghèo đói thiêng liêng -
Sứ điệp gửi quý Phật tử nhân dịp Đại lễ Vesak 2026: Phật tử và Kitô hữu vì một nền hòa bình “phi vũ khí và giải trừ vũ khí” -
[Trực tiếp] Buổi Giới thiệu Thông điệp Magnifica Humanitas về trí tuệ nhân tạo (Thứ Hai 25/05) -
Tuyên ngôn của Phái bộ Quan sát Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc -
Đức Lêô XIV: Chúa Thánh Thần tiếp tục thực hiện những kỳ công trong đời sống chúng ta
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y